Bé trai 3 tuổi bị mù suốt 10 ngày chỉ vì bị cảm lạnh nhưng không điều trị dứt điểm
Những ngày gần đây, thời tiết thay đổi rõ rệt khiến không ít người vô tình bị cảm lạnh. Ai cũng nghĩ rằng đây là bệnh vặt, chỉ cần dùng vài viên thuốc là khỏi nhưng họ không hề biết rằng nếu không cố gắng chữa trị thì rồi cũng sẽ sớm trở thành nguy hiểm.
Một trong những nạn nhân của sự chủ quan bệnh tật là cậu bé Xuân Xuân, 3 tuổi, sống tại Hán Trung, Thiểm Tây, Trung Quốc. Chẳng ai có thể ngờ đôi mắt sáng, tinh anh của Xuân Xuân lại suýt chút nữa bị mù vĩnh viễn.
Tại Khoa Mắt của Bệnh viện chữ thập đỏ thành phố Tây An vào ngày 18/10 vừa qua, bà Xuân Xuân đã tâm sự rằng trước khi vào viện cháu trai có biểu hiện, hắt hơi, xổ mũi, gia đình đoán là con bị cảm lạnh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau mắt cậu bé đột nhiên kém dần đi.

Xuân Xuân kiểm tra thị lực tại bệnh viện".
Cháu tôi vốn dĩ thị lực rất tốt, nhưng hơn 20 ngày trước đột nhiên phản xạ nhìn của cháu rất kém, nhìn gì cũng phải đến gần mới thấy được", bà Xuân Xuân kể lại.
Nhận ra mắt của Xuân Xuân có vấn đề, gia đình đã đưa cậu bé từ Hán Trung đến Tây An để khám mắt. Tại đây, họ được bác sĩ Vương Tiểu Thường, trưởng Khoa Mắt đón tiếp.
Bác sĩ Vương Tiểu Thường kể lại rằng: "Khi cậu bé được gia đình đưa đến viện khám thì mắt hoàn toàn không thấy gì nữa. Vì bé mới chỉ lên 3 nên quá trình kiểm tra mắt và điều trị cho cậu tương đối khó. Các bác sĩ đã phải vật lộn để có được tình cảm và sự hợp tác của cậu, cuối cùng chúng tôi chẩn đoán bé Xuân Xuân đã bị viêm thần kinh thị giác".

Xuân Xuân không nhìn thấy gì do viêm thần kinh thị giác
Bác sĩ Vương cũng cho biết: Nguyên nhân chính gây ra viêm thần kinh thị giác ở bé Xuân Xuân là do sau khi bị cảm hoặc sốt một số vi khuẩn hoặc virus gây tổn thương miễn dịch đối với dây thần kinh…
Để bệnh nhân nhỏ tuổi hợp tác điều trị, bác sĩ Vương đã luôn túc trực bên cậu bé trong vài ngày, đứa trẻ còn quá nhỏ nên liều lượng thuốc cũng phải kiểm soát chặt chẽ.
May mắn thay, sau 10 ngày điều trị, mắt của Xuân Xuân về cơ bản đã hồi phục, hiện tại có thể chạy nhảy, chơi đùa.
Bà của Xuân Xuân nói: "Hôm nay tôi đưa cháu ra ngoài chơi, thằng bé nói với bà là nhìn thấy rất nhiều nhà cao tầng, vậy là thị lực của Xuân Xuân đã rất tốt, cả nhà tôi rất hạnh phúc".
Bác sĩ Vương Tiểu Thường cũng nhắc nhở tất cả các bậc phụ huynh rằng: "Rất nhiều trẻ gặp biến chứng sau khi mắc cảm lạnh nhưng gia đình lại không đưa đi thăm khám. Điều này khiến quá trình điều trị sau này tương đối khó khăn và sự hồi phục khá chậm.
Trẻ em sau khi bị cảm lạnh nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cha mẹ nên chú ý, đặc biệt là nếu thị lực của trẻ bị suy giảm, cần phải đến bệnh viện để được thăm khám ngay lập tức".

Cậu bé vui vẻ ở bệnh viện.
Hãy cẩn thận với những biến chứng không ngờ của cảm lạnh
- Điếc: Khi bạn bị cảm lạnh hoặc cúm, bạn sẽ xuất hiện cảm giác nghẹt ở trong tai. Trong một số trường hợp, các vấn đề về thính giác có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều người sẽ tự hồi phục thính giác sau khi triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm hết nhưng tốt nhất bạn vẫn nên thăm khám bác sỹ.
- Viêm phổi và tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA): Viêm phổi đặc biệt nguy hiểm hơn nếu xảy ra ở trẻ nhỏ và người cao tuổi, cũng như ở những người mắc các bệnh mãn tính. Khoảng 1/3 số ca viêm phổi gây ra bởi các virus đường hô hấp, mà thông thường nhất là virus cúm.
- Viêm cơ tim: Mặc dù rất hiếm gặp xong viêm cơ tim cũng có thể là hậu quả của việc bị cảm lạnh/cúm và có thể ảnh hưởng đến cả trẻ nhỏ và người trưởng thành. Viêm cơ tim là tình trạng viêm và bị phá hủy của các mô cơ tim, và điều này có thể dẫn đến suy tim.
- Hội chứng Reye: Hội chứng Reye là hội chứng mà cả não và gan đều bị viêm. Hội chứng Reye cũng có thể là hậu quả của việc bị cảm lạnh/cúm (khi bị thủy đậu), nhưng may mắn là hội chứng này rất hiếm gặp.
Theo Helino
Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Khi đang chơi cờ, ông Đ.T.N xuất hiện các cơn choáng, mệt mỏi, khó thở và ngất tại chỗ.
Tiên lượng tử vong cao sau khi ăn tiết canh
Sống khỏe - 3 giờ trướcMột tuần sau khi ăn tiết canh, người đàn ông 32 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, suy đa tạng. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân có tiên lượng dè dặt.
7 thực phẩm giàu protein giúp giảm cân nhanh mà vẫn khỏe tim - 'bí quyết' giữ dáng bền vững
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Không cần ăn kiêng cực đoan hay tập luyện quá sức, chỉ cần chọn đúng nguồn thực phẩm giàu protein, bạn vẫn có thể giảm cân hiệu quả và giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Dưới đây là 7 thực phẩm “vàng” giúp cơ thể đốt mỡ, tăng cơ và duy trì vóc dáng lý tưởng...
Gia tăng trẻ mắc cúm A nhập viện, bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng
Sống khỏe - 13 giờ trướcThời tiết giao mùa là thời điểm gia tăng ca mắc cúm mùa ở trẻ nhỏ, trong đó có hai thể là cúm A và cúm B. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, sổ mũi, thậm chí xuất hiện biến chứng nặng.
3 thức uống thận sợ nhất, trong đó có trà đặc
Sống khỏe - 15 giờ trướcBa loại đồ uống quen thuộc, có nhiều tác dụng bảo vệ sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ âm thầm hao tổn khí huyết, khiến thận suy kiệt.
Bác sĩ giải thích lý do ăn rau lang 3 lần mỗi tuần
Sống khỏe - 23 giờ trướcTheo bác sĩ La Bội Lâm, rau lang là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, có giá trị dinh dưỡng và dược tính cao.
Người đàn ông nhập viện cấp cứu, suy gan sau khi cho 1 loại gia vị vào mì
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông hơn 40 tuổi viêm gan cấp, tiến triển thành suy gan sau khi ăn mì cho thêm tương mè hết hạn.
Biểu hiện bất thường của người phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt nhiều năm
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Một phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt thời gian dài bất ngờ nhận thấy da mình chuyển sang màu vàng lạ thường.
Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông nhập viện vì suy gan cấp thừa nhận uống rượu, bia liên tục trong một tuần.
Vắc xin phòng viêm phổi, viêm màng não do 20 type phế cầu và não mô cầu mở rộng tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcVắc xin phế cầu 20 của Pfizer (Mỹ) và não mô cầu ACYW-TT của Sanofi (Pháp) vừa được mở rộng chỉ định tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi, giúp bảo vệ trẻ em sớm trước 2 loại vi khuẩn gây nhiều biến chứng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết.
Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi
Bệnh thường gặpGĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch