Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 7 huyện của tỉnh Hải Dương

| Xã hội

GiadinhNet - "Hiện tại bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt. Trong đó, có nhiều ổ dịch được kiểm soát hơn 10 ngày và chưa phát sinh thêm...", Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương cho biết.

Hải Dương: Thêm 3 xã của huyện Ninh Giang tiếp tục xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi Hải Dương: Thêm 3 xã của huyện Ninh Giang tiếp tục xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi

GiadinhNet - Theo đại diện UBND huyện Ninh Giang, đến ngày hôm nay (14/3), thêm 3 xã trên địa bàn xuất hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi gồm: Đông Xuyên, Tân Phong và thị trấn Ninh Giang.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (18/3), ông Vũ Văn Hoạt – Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Hải Dương cho biết: “Cho đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 7 huyện xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi và trong ngày hôm qua, bệnh dịch này được phát hiện tại xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện".

Theo đó, trước khi huyện Thanh Miện công bố ổ dịch, tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Hợi, trú tại thôn Tòng Hóa (xã Đoàn Kết) phát hiện một số con lợn trong chuồng có biểu hiện bất thường như bỏ ăn, sốt cao. Sau đó, gia đình ông mua thuốc về tiêm nhưng số lợn này không khỏi.


Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hải Dương có 7 huyện xuất hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.Tùy

Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hải Dương có 7 huyện xuất hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.Tùy

Nghi lợn của gia đình bị dịch bệnh, ông Hợi đã báo cho chính quyền địa phương và được cơ quan chức năng của huyện Thanh Miện về lấy mẫu bệnh phẩm mang đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi xác định lợn nhà ông Hợi bị nhiễm dịch bệnh, chính quyền xã Đoàn Kết phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện cùng Chi cục thú y tỉnh tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn hiện có trong chuồng của hộ chăn nuôi này. Đồng thời, địa phương lập các chốt kiểm dịch tạm thời trên địa bàn và khoanh vùng ổ dịch để tránh lây lan.

Bên cạnh đó, toàn bộ số hộ chăn nuôi của thôn Tòng Hóa được phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột và xã Đoàn Kết đẩy mạnh tuyên truyền về bệnh dịch để nhân dân không hoang mang.


Trên 64 tấn lợn mắc bệnh dịch đã được cơ quan chức năng tiêu hủy. Ảnh: Đ.Tùy

Trên 64 tấn lợn mắc bệnh dịch đã được cơ quan chức năng tiêu hủy. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Hải Dương, cho đến chiều hôm nay (18/3), tỉnh Hải Dương có 22 xã, thị trấn phát hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi thuộc 7 huyện gồm: Kinh Môn, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Gia Lộc, Bình Giang, Kim Thành, Thanh Miện và lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy trên 64 tấn lợn. Đặc biệt, các ổ dịch này được phát hiện ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, còn các trang trại lớn chăn nuôi tập trung quy mô lớn thì chưa có.

Lý giải về vấn đề trên, ông Hoạt cho biết: “Đối với các hộ nuôi lợn nhỏ lẻ thì điều kiện vệ sinh an toàn sinh học, công tác bảo vệ và chăm sóc chưa được chú trọng, cho nên tại những hộ này rất dễ xuất hiện cũng như lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, các ổ dịch xuất hiện trên địa bàn tỉnh có quy mô không lớn.


Tại những địa phương, những hộ có dịch bệnh được cơ quan chức năng phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Đ.Tùy

Tại những địa phương, những hộ có dịch bệnh được cơ quan chức năng phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Đ.Tùy

Với thời tiết như hiện nay sẽ là điều kiện cho mầm bệnh dịch tả thích hợp, thích nghi và lây lan ra diện rộng. Tuy nhiên, đối tỉnh Hải Dương luôn chủ động để thực hiện các biện pháp kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đang được kiểm soát tốt. Trong đó, có nhiều ổ dịch đã được kiểm soát hơn 10 ngày và chưa phát sinh thêm như: xã Phúc Thành (huyện Kim Thành); huyện Kinh Môn; huyện Tứ Kỳ; xã Thái Hòa (huyện Bình Giang)...”.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 1/3 bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại hộ chăn nuôi Hoàng Văn Chinh, trú tại xóm Mới, thôn An Thủy, xã Hiến Thành (huyện Kinh Môn). Đây cũng là ổ dịch được phát hiện đầu tiên của Hải Dương.


Gia trại của ông Vũ Văn Trinh (thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ) tan hoang sau dịch bệnh tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.Tùy

Gia trại của ông Vũ Văn Trinh (thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ) tan hoang sau dịch bệnh tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.Tùy

Tiếp đó, ngày 3/3 bệnh dịch này xuất hiện tại gia trại ông Vũ Văn Trinh, trú tại thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Đồng (huyện Tứ Kỳ). Từ kết quả xét nghiệm dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu Phi, cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn hiện có của ông Trinh và thực hiện các biện pháp phòng, chống theo quy định.

Đến chiều 8/3, ông Nguyễn Tiến Tầng – Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang đã công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 2 xã. Đến nay, huyện Ninh Giang có 9 xã có ổ dịch này gồm: Ninh Thành, Tân Hương, Nghĩa An, Văn Hội, Văn Giang, Đông Xuyên, Thị trấn Ninh Giang, Hưng Thái, Tân Phong.

Hình ảnh tan hoang từ ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Hải Dương Hình ảnh tan hoang từ ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Hải Dương

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, đến ngày 6/3, tại tỉnh Hải Dương xuất hiện 3 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi ở 2 huyện Kinh Môn và Tứ Kỳ

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.