Bệnh nhân 888 xuất huyết tiêu hóa nặng

| Y tế

Bệnh nhân 888 vừa trải qua 2 ca phẫu thuật cấp cứu và truyền nhiều máu.

Bệnh nhân 888 xuất huyết tiêu hóa nặng - Ảnh 1.

Ngày 21/8, kíp bác sĩ phẫu thuật từ Bệnh viện Trung ương Huế và Đà Nẵng đã lên đường tới Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) để hỗ trợ theo dõi, điều trị bệnh nhân 888.

Trước đó, ngày 16/8, BN888 bị xuất huyết tiêu hóa nặng. Sau khi hội chẩn với hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế, các bác sĩ quyết định nội soi dạ dày - thực quản cấp cứu để cầm máu.

Bệnh nhân 888 xuất huyết tiêu hóa nặng - Ảnh 2.

Bệnh nhân 888 trước ca mổ cấp cứu. Ảnh: BSCC.

Ê-kíp gồm các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện điểm chảy máu ổ loét lớn của bờ cong nhỏ dạ dày. Bệnh nhân đã được tiêm xơ cầm máu, truyền các chế phẩm máu. Sau 3 ngày theo dõi không chảy máu tiếp, bệnh nhân được chăm sóc và theo dõi ở phòng Hồi sức cấp cứu.

Ngày 20/8, BN888 mệt, niêm mạc nhợt, sonde dạ dày có nhiều máu đỏ. Bệnh nhân sốc mất máu. Lúc này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã quyết định mổ cấp cứu và hồi sức tích cực với quyết tâm cứu sống bệnh nhân. Kíp phẫu thuật mổ cấp cứu và khâu cầm máu ổ loét. Bệnh nhân phải truyền 2 lít máu.

Sau mổ, bệnh nhân đã được cầm máu và thoát khỏi tình trạng sốc mất máu. Hiện bệnh nhân được tiếp tục hồi sức, điều trị Covid-19 và các bệnh lý nền khác. Tình trạng thiếu máu vẫn còn dù bệnh nhân đã được truyền thêm 700 ml máu. Do đó, ê-kíp bác sĩ từ Huế và Đà Nẵng vào tăng cường để theo dõi ca bệnh này.

BN888 là nữ, 65 tuổi, ở Hải Châu, Đà Nẵng, bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh này được Bộ Y tế công bố vào 18h ngày 13/8. Sau đó, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do Covid-19 trên nền tăng huyết áp, tiền sử loét dạ dày.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.