Bệnh nhân tan máu bẩm sinh “gỡ” kim truyền lên sân khấu trong Lễ hội Xuân hồng 2018

| Y tế

GiadinhNet - Các nữ bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Thalassemia đã vượt qua mọi khó khăn bước lên sân khấu cùng ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng để gửi tới khán giả một món quà đặc biệt.

Sáng 10/3, Chương trình hiến máu tình nguyện lớn nhất trong năm 2018 - "Lễ hội Xuân Hồng" – đã khai mạc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Với thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, buổi khai mạc "Lễ hội Xuân Hồng" năm nay thu hút hơn 2.000 người tham gia. Tính đến 12h ngày 10/3, ban tổ chức đã nhận được 1.700 đơn vị máu.


Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội thăm, động viên các bệnh nhi tại Trung tâm Thalassemia.

Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội thăm, động viên các bệnh nhi tại Trung tâm Thalassemia.


Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến có mặt tại địa điểm hiến máu động viên người tham gia hiến máu sáng 10/3

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến có mặt tại địa điểm hiến máu động viên người tham gia hiến máu sáng 10/3

Khởi động từ ngày mùng 3/3, "Lễ hội Xuân Hồng" dự kiến thu hút khoảng 15.000 người tham gia. Trong đó có 600 nhân viên y tế, hơn 1.000 tình nguyện viên phục vụ lễ hội. Lễ hội Xuân Hồng lần thứ XI sẽ kết thúc vào ngày 11/3 với dự kiến thu được gần 8000 đơn vị máu, góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị sau dịp Tết Nguyên đán.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, “Lễ hội Xuân Hồng" có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, số lượng người hiến máu ngày càng đông.

“Nhiều người hiến màu nhiều lần. Tôi rất xúc động khi thấy nhiều gia đình, cả nhà đến hiến máu, cho thấy trách nhiệm cộng đồng rất cao”- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói.


Nữ bệnh nhân Thalassemia (tan máu bẩm sinh) lên sân khấu biểu diễn cùng ca sĩ Tạ Quang Thắng

Nữ bệnh nhân Thalassemia (tan máu bẩm sinh) lên sân khấu biểu diễn cùng ca sĩ Tạ Quang Thắng

Đặc biệt, trong chương trình khai mạc, nhiều nữ bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Thalassemia (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương), những người bệnh đang ngày đêm gồng mình chiến đấu với bệnh tật, cuộc sống gắn với kim truyền và giường bệnh đã vượt qua mọi khó khăn, mặc cảm để bước lên sân khấu cùng ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng gửi tới khán giả một món quà đặc biệt.

Bên cạnh hoạt động trọng tâm là hiến máu, Lễ hội có nhiều chương trình ý nghĩa như: đi bộ cổ động hiến máu, tặng quà cho bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, hội trại, nhạc hội "Xuân yêu thương” và chương trình tỏ tình "Lời muốn nói” của các bạn trẻ…

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XI do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội tổ chức được diễn ra liên tục trong một tuần, từ ngày 3 – 11/3/2018. Ngày chính thức của Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (9 – 11/3) tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

T.Nguyên

Ảnh: BVCC

Ý kiến của bạn
Tags:
Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bé gái 5 tuổi có 3 quả thận hiếm gặp

Bé gái 5 tuổi có 3 quả thận hiếm gặp

Y tế -

GĐXH - Bé Quỳnh, 5 tuổi, được phát hiện có 3 quả thận từ trong bụng mẹ. Trong đó 2 thận bên phải có niệu quản riêng nhưng đều đổ lạc chỗ vào âm đạo, khiến bé nhiều lần nhiễm trùng đường tiểu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.