Bệnh về tim mạch dẫn đầu bảng tử vong toàn cầu

| Sống khỏe

GiadinhNet – Chuyên gia tim mạch Malaysia dẫn số liệu cho thấy nguyên nhân gây tử vong trên phạm vi toàn cầu, dẫn đầu là bệnh về tim mạch với tỷ lệ 31%. Nghĩa là, trong số 100 người chết vì bệnh tật trên toàn thế giới, có 31 người chết vì bệnh tim mạch.

Số liệu trên được bác sĩ Azmee bin Mohd Ghazi, chuyên gia thuộc Viện Tim quốc gia Malaysia, dẫn nguồn từ WHO đưa ra tại buổi hội thảo sức khỏe được tổ chức tại TP.HCM hôm 20/12 bởi Insmart VN và MHTC (Hội đồng Du lịch Y tế Malaysia, một sáng kiến nhằm thúc đẩy y tế du lịch cùng phát triển của Bộ Y tế Malaysia).

Với chủ đề “Bệnh tim và cách phòng ngừa”, chuyên gia tim mạch Azmee bin Mohd Ghazi, trong vai trò diễn giả, còn dẫn thêm số liệu giúp cử tọa nhận thức rõ hơn sự nguy hiểm của bệnh tim mạch. Tại Hoa Kỳ, cứ 3 người tử vong vì bệnh tật thì có 1 người trong số đó tử vong vì bệnh tim mạch. Riêng tại Malasia quê hương của diễn giả, từ năm 1994 đến 2011 bệnh tim mạch luôn dẫn đầu về nguyên nhân gây tử vong.

 

Xơ vữa động mạnh khiến nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng cao

Xơ vữa động mạnh khiến nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng cao

Tại hội thảo, bác sĩ Azmee đã giúp rất đông cử tọa là người dân TP.HCM quan tâm đến sức khỏe của mình và người thân, nắm bắt rõ ràng mọi vấn đề xoay quả tim, như bệnh gì liên quan đến tim mạch và tại sao nó trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu? Hàng loạt câu hỏi như quá trình tiến triển của bệnh về tim mạch ra sao, những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tim mạch thế nào, chúng ta có thể làm được gì để xử lý bệnh về tim mạch… cũng được chuyên gia đến từ Malaysia trả lời cụ thể.

Theo bác sĩ Azmee bin Mohd Ghazi, nên cố thay đổi nhiều thói quen để có được trái tim khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Azmee bin Mohd Ghazi, nên cố thay đổi nhiều thói quen để có được trái tim khỏe mạnh.

“Sau 3 phút không được tiếp máu nhờ tim bơm và mạch dẫn, não bộ của ta sẽ bị tổn thương lập tức”-bác sĩ Azmee nói trong nỗ lực giúp cử tọa hiểu rõ vai trò trọng yếu của tim mạch đối với sự sống như thế nào. Vị chuyên gia tim mạch cũng lên tiếng cảnh báo về chứng nhồi máu cơ tim bởi tình trạng xơ vữa động mạch gây ra. Nói cách dễ hiểu, hệ thống ống dẫn (mạch) bị nghẽn khiến máy bơm (tim) phải “chạy” gấp đôi, gấp ba công suất thiết kế nên dễ bị cháy (nhồi máu cơ tim).

“Thống kê cho thấy 1/4 bệnh nhân nhồi máu cơ tim sẽ tử vong. Nhồi máu cơ tim còn nguy hiểm ở chỗ nhiều bệnh nhân trước khi tử vong chẳng có dấu hiệu hay triệu chứng gì để phát hiện. Vì vậy, cần chẩn đoán sớm để điều trị từ đầu bệnh về tim mạch mới giúp tránh được cái chết vì nhồi máu cơ tim”-bác sĩ Azmee đưa ra lời khuyên.

Vị chuyên gia cũng dẫn ra hàng loạt nhân tố gây nguy hiểm cho tim mạch trong cuộc sống hiện đại, như hút thuốc, uống rượu, sử dụng ma túy, tuổi tác, giới tính, căng thẳng thần kinh, béo phì, dư thừa cholesterol, yếu tố di truyền… “Ngoại trừ tuổi tác, giới tính và yếu tố di truyền là ta khó lòng thay đổi, những nhân tố còn lại gây nguy hiểm cho tim mạch ta đều có thể thay đổi chúng”-bác sĩ Azmee nói.

“Làm thế nào để bỏ thuốc lá?”-chuyên gia y tế đặt vấn đề bởi hút thuốc là vốn là một trong những tác nhân hủy hoại tim mạch. “Hãy nghĩ về những người mà mình yêu thương. Tránh xa những người hút thuốc lá. Năng tập thể dục… Tất cả đều tùy thuộc vào ý chí của chúng ta”-bác sĩ Azmee gợi ý. Vị chuyên gia còn “chốt hạ” ý chí sẽ quyết định sự thay đổi đối với nhóm tác nhân gây tổn thương tim mạch, không chỉ duy nhất đối với thói quen hút thuốc lá.

 Bà Trần Thị Chang, một phụ nữ gốc Việt, hiện là chuyên viên thuộc Viện Tim quốc gia Malaysia với nhiệm vụ cầu nối trong giao lưu y khoa và hỗ trợ dịch vụ điều trị.

 Bà Trần Thị Chang, một phụ nữ gốc Việt, hiện là chuyên viên thuộc Viện Tim quốc gia Malaysia với nhiệm vụ cầu nối trong giao lưu y khoa và hỗ trợ dịch vụ điều trị.

Được biết, Viện Tim quốc gia Malaysia, nơi bác sĩ Azmee làm việc, được thành lập năm 1992 từ khoa tim mạch thuộc BV quốc gia, sau ca phẫu thuật tim thành công cho Thủ tướng Malaysia thời bấy giờ. Viện tim này trực thuộc Bộ Tài chính Bộ Y tế Malaysia, đặt mục tiêu trở thành trung tâm điều trị tim mạch tầm cỡ thế giới, theo chia sẻ từ bà Trần Thị Chang, một người Malaysia gốc Việt có 20 năm làm việc tại đơn vị này.

Người phụ nữ gốc Hà Nam, bà Chang, cũng nói nhiệm vụ của mình hiện đang là cầu nối giao lưu y khoa và giới thiệu dịch vụ điều trị tại Việt Nam. “Có khá nhiều sinh viên y khoa Việt Nam đã học tập và nâng cao nghiệp vụ tại Viện Tim quốc gia Malaysia. Cá nhân tôi cũng hỗ trợ, tư vấn giúp nhiều bệnh nhân sang Malaysia điều trị bệnh liên quan đến tim mạch, tỷ lệ điều trị thành công rất cao”-người phụ nữ gốc Việt đang là trợ lý phẫu thuật tại Viện Tim quốc gia Malaysia chia sẻ thêm. Hiện Viện Tim quốc gia Malaysia có 1.755 nhân sự chuyên môn lẫn hành chính với 461 giường bệnh. Giá phòng bệnh từ 650.000đ/ngày (4 giường), 1,1 triệu đồng/ngày (2 giường), 2 triệu đông/ngày (1 giường) đến 6 triệu đồng/ngày (1 giường phòng VIP tiêu chuẩn Thủ tướng).

CEO Insmart VN, ông TE Cheam, nói hy vọng thông qua hội thảo sức khỏe do đơn vị ông cùng MHTC tổ chức sẽ giúp cộng đồng bảo vệ tốt sức khỏe, giúp Việt Nam ngày thêm thịnh vượng.

CEO Insmart VN, ông TE Cheam, nói hy vọng thông qua hội thảo sức khỏe do đơn vị ông cùng MHTC tổ chức sẽ giúp cộng đồng bảo vệ tốt sức khỏe, giúp Việt Nam ngày thêm thịnh vượng.

Tại buổi hội thảo sức khỏe, ông TE Cheam-Tổng giám đốc Insmart VN, chuyên hoạt động trong lĩnh vực ủy thác bồi thường bảo hiểm, nói rằng cả đơn vị của ông lẫn MHTC đều mong muốn thông qua các buổi hội thảo sức khỏe tổ chức hàng tháng tại Hà Nội và TP.HCM sẽ giúp được cộng đồng chăm lo, bảo vệ sức khỏe, để gia đình Việt ngày càng sung túc và đất nước Việt Nam, nơi ông sống gần 10 năm qua, ngày càng thịnh vượng.

Phòng bệnh VIP tiêu chuẩn Thủ tướng tại Viện tim quốc gia Malasia

Phòng bệnh VIP tiêu chuẩn Thủ tướng tại Viện tim quốc gia Malasia

Rất đông cử tọa tại TP.HCM tham gia hội thảo sức khỏe.

Rất đông cử tọa tại TP.HCM tham gia hội thảo sức khỏe.

ĐB

Ý kiến của bạn
Tags:
Trời mưa sau nhiều ngày nắng nóng, người cao tuổi dễ chủ quan với 4 thay đổi sức khỏe này

Trời mưa sau nhiều ngày nắng nóng, người cao tuổi dễ chủ quan với 4 thay đổi sức khỏe này

Sống khỏe -

GĐXH - Sau nhiều ngày nắng nóng, một cơn mưa khiến nhiệt độ dịu xuống thường mang lại cảm giác dễ chịu. Nhưng với người cao tuổi, cơ thể không phải lúc nào cũng kịp thích nghi với sự thay đổi của thời tiết. Mệt mỏi, chóng mặt, khó thở, đau nhức xương khớp hay những bất thường về huyết áp, tim mạch có thể xuất hiện hoặc rõ hơn, nhất là ở người có bệnh nền.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Sau tuổi 60, cơ thể dễ bị sốc nhiệt trong ngày nắng nóng: 4 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, cơ thể dễ bị sốc nhiệt trong ngày nắng nóng: 4 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nắng nóng không chỉ khiến người cao tuổi mệt mỏi, mất nước mà còn có thể làm nặng thêm bệnh nền, gây rối loạn điện giải, kiệt sức do nhiệt và tiến triển thành sốc nhiệt. Đáng lưu ý, các dấu hiệu ban đầu ở người lớn tuổi đôi khi khá kín đáo, dễ bị nhầm với mệt mỏi hoặc những thay đổi thông thường của tuổi tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.