Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng đầu tiên ở TP.HCM

GiadinhNet - Đây là mô hình Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TP.HCM điều trị cùng lúc cả 3 tầng bệnh COVID-19 (bệnh nhẹ, trung bình và nặng), quy mô lên đến 1.000 giường do BV Thống Nhất (bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế) chịu trách nhiệm vận hành chính.


Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng đầu tiên ở TP HCM - Ảnh 1.

Giảm chuyển tuyến, giảm tỷ lệ bệnh nhân trở nặng

Ngày 18/8, Bệnh viện Dã chiến điều trị điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng Tân Bình (đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP.HCM) do Bệnh viện Thống Nhất (bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế) vận hành chính thức đi vào hoạt động.

Đây là mô hình Bệnh viện Dã chiến đầu tiên ở TP.HCM điều trị cùng lúc cả 3 tầng bệnh COVID-19 (bệnh nhẹ, trung bình và nặng). Quy mô lên đến 1.000 giường do BV Thống Nhất (bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế) chịu trách nhiệm vận hành chính.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế); Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cùng nhiều lãnh đạo thành phố, các sở, ban ngành và quận Tân Bình đã tới trong ngày đầu tiên bệnh viện đi vào hoạt động.

Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng đầu tiên ở TP HCM - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao tặng máy thở cho Bệnh viện Dã chiến đa tầng Tân Bình.

Ông Trương Tấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, quận Tân Bình cố gắng thực hiện phòng chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ". Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quận Tân Bình đã chủ động liên hệ và phối hợp cùng BV Thống Nhất để sớm triển khai BV Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng này.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc BV Thống Nhất, Giám đốc BV Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng chia sẻ, BV được xây dựng xuất phát từ nhu cầu thực tế, số lượng bệnh nhân COVID-19 hiện nay đã tăng lên quá nhiều trong khi đó các BV hiện hữu đã quá tải, việc chuyển viện cho bệnh nhân không còn phù hợp.

BV điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân từ nhẹ, trung bình đến nặng sẽ giúp hạn chế di chuyển bệnh nhân và giảm thiểu tối đa việc bệnh nhân chuyển từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng.

Trong tổng số 1.000 giường bệnh có 50 giường hồi sức, 150 giường cho bệnh nhân nặng, 500 giường cho bệnh nhân mức độ trung bình và 300 giường cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Tùy vào thực tiễn, BV sẽ có những điều chỉnh để phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất trong điều trị cho bệnh nhân.

Đối với công tác nhân lực, hiện nay BV Thống Nhất được giao chịu trách nhiệm chính vận hành. Ngoài ra, BV nhận được sự hỗ trợ nhân lực từ BV Đa khoa Tân Bình, Trung tâm Y tế Tân Bình và tất cả hệ thống y tế trên địa bàn.

Quyết tâm điều trị tốt nhất

"Với lực lượng chuyên môn huy động được, chúng tôi quyết tâm sẽ nỗ lực giảm thiểu tối đa những thiệt hại do COVID-19 gây ra đối với bệnh nhân. Để đạt được như vậy, chúng tôi rất cần sự chung tay của cộng đồng, nhân dân TP.HCM và cả nước nói chung để huy động được tốt nhất nhân lực, vật lực và tinh thần, sớm khống chế được dịch bệnh" - PGS. TS. BS Lê Đình Thanh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch đã bày tỏ: TP.HCM đã trải qua 3 tháng nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở ban ngành và người dân thành phố. 3 tháng vừa qua hết sức khó khăn nhưng cơ bản thành phố đã có những thành tựu. Hiện nay, thành phố bắt đầu vào tháng mới của những nỗ lực mới.

Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng đầu tiên ở TP HCM - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng các đại biểu thăm quan phòng chuẩn bị bị đón bệnh nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế trên toàn địa bàn đã lao vào cuộc chiến, từ công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng, đến điều trị. Thời gian qua thành phố đã có nhiều cơ sở thu dung, điều trị các bệnh nhân COVID-19 từ nhẹ, trung bình, đến nặng. Nhiều bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh.

"Đây là ngày đặc biệt đối với TP.HCM nói chung và quận Tân Bình nói riêng khi đưa vào hoạt động BV Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng. Bệnh viện này sẽ mang nhiều thuận lợi cho người dân trên địa bàn. Người dân nếu mắc bệnh sẽ có cơ sở thu dung điều trị tốt, có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, được điều trị hiệu quả nhất", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn manh.

Trong ngày 18/8, Thành ủy TP HCM đã trao tặng cho Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng 2 máy thở oxy dòng cao HFNC để hỗ trợ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân COVID-19.

Văn Đạo – Hoài Thương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top