Bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM khẩn trương vận hành Trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện Quốc tế Thành phố

| Y tế

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM đã tức tốc tiến hành các bước nhận bệnh nhân COVID-19 nặng và tăng tốc hoàn thiện, vận hành Trung tâm hồi sức COVID-19 quy mô 500 giường tại Bệnh viện Quốc tế Thành phố (thuộc Tập đoàn Hoa Lâm).

Bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM khẩn trương vận hành Trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện Quốc tế Thành phố - Ảnh 1.

Xung quanh vấn đề này, PGS.TS BS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học Đào tạo Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí:

Xin ông cho biết, việc thiết lập Trung tâm hồi sức COVID-19 đang diễn ra như thế nào?

PGS.TS.BS. Lê Minh Khôi: Cơ bản đã hoàn chỉnh. Ai cũng làm với tinh thần trách nhiệm rất cao. Có một số vấn đề kỹ thuật, nhưng sẽ cố gắng khắc phục và nhận bệnh nhân COVID-19 ngay trong cuối ngày 2/8.

Xin ông cho biết tiến độ nhận bệnh sẽ như thế nào?

PGS.TS.BS. Lê Minh Khôi: Việc thiết lập một Trung tâm hồi sức COVID-19 quy mô 500 giường như vậy là rất công phu. Hơn nữa, lực lượng y bác sĩ của BV ĐH Y Dược TP.HCM đã chi viện cho các bệnh viện dã chiến quá nhiều, chưa rút về kịp, vậy nên sẽ nhận một số bệnh nhân trước để chăm sóc, điều trị thật tốt. Khi các hệ thống máy móc vận hành bài bản sẽ tăng tốc nhận bệnh. Hơn nữa, nhận bệnh theo tiến độ cũng là để bộ phận thi công các phòng hồi sức tiến hành thiết lập nhanh và thuận tiện hơn.

Bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM khẩn trương vận hành Trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện Quốc tế Thành phố - Ảnh 2.

Khu điều trị của Trung tâm hồi sức COVID-19 tại BV Quốc tế Thành phố.

Việc vận hành Trung tâm hồi sức COVID-19 sẽ diễn ra thế nào?

PGS.TS.BS. Lê Minh Khôi: Bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM đảm nhận trách nhiệm chính tại Trung tâm hồi sức COVID-19 này. Trung tâm sẽ vận hành theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong một vài ngày đầu sẽ chạy chậm để bảo đảm an toàn tốt nhất cho bệnh nhân lẫn nhân viên y tế. Ngay sau đó chúng tôi sẽ rút các y bác sĩ từ nhiều nơi về. Toàn bộ BV ĐH Y Dược TP.HCM tập trung cao độ cho việc vận hành Trung tâm hồi sức COVID-19 này. Nhiều cuộc họp giao ban của BV ĐH Y Dược TP.HCM cũng đã hủy để tập trung lo tốt nhất cho Trung tâm hồi sức COVID-19. Tinh thần cứu chữa, điều trị bệnh nhân COVID-19 luôn sẵn sàng.

Máy móc, vật tư đã đưa về Trung tâm hồi sức COVID-19 như thế nào rồi, thưa ông?

PGS.TS BS. Lê Minh Khôi: Chúng tôi đưa máy thở qua. Toàn bộ trang thiết bị, thuốc men đã tập trung hết về Bệnh viện Quốc tế Thành phố trong vòng 18 giờ sau khi nhận nhiệm vụ. Tất cả các bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn, dược, xét nghiệm… đều đã tập trung về Trung tâm hồi sức COVID-19 để nhận nhiệm vụ.

Bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM khẩn trương vận hành Trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện Quốc tế Thành phố - Ảnh 3.

Khẩn trương đưa trang thiết bị, thuốc men về Trung tâm hồi sức COVID-19 đặt tại Bệnh viện Quốc tế Thành phố (thuộc Tập đoàn Hoa Lâm).

Số nhân lực, vật lực ngoài của ngành y tế, của BV Trường ĐH Y Dược TP.HCM thì còn có đơn vị nào đưa đến?

PGS.TS.BS. Lê Minh Khôi: Đầu tiên BV ĐH Y Dược TP.HCM sẽ lấy nguyên trang thiết bị của mình sang cùng với thiết bị được Bộ Y tế phân bổ. Phía Tập đoàn Hoa Lâm hỗ trợ hậu cần. Nhưng khi đã bắt đầu thiết lập được bộ máy trơn tru, bệnh nhân nhận nhiều vào thì không chỉ nhờ sự trợ giúp của Tập đoàn Hoa Lâm mà còn có sự kêu gọi hàng loạt y bác sĩ trẻ từ các nơi khác sẽ về đây chung tay điều trị. Còn hiện tại, chúng tôi đều xác định sẽ làm việc hết sức mình theo chế độ 3 ca, 4 kíp.

Việc thực hiện "4 tại chỗ" ở Trung tâm hồi sức COVID-19 này như thế nào, thưa bác sĩ?

PGS.TS.BS. Lê Minh Khôi: Sẽ cố gắng thực hiện tốt "4 tại chỗ". Nhân lực của chúng tôi đã được đào tạo rất tốt về công tác hồi sức, hô hấp. Bên cạnh đó, ngay khi có chỉ đạo của Bộ Y tế đã có 50 máy thở đưa vào thiết lập, vận hành. Với sự nỗ lực của từng thầy thuốc và sự sát cánh chỉ đạo của Bộ Y tế thì công tác điều trị bệnh nhân sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

Văn Đạo - Diễm Hằng

Văn Đạo - Diễm Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.