Bệnh viện K tiếp tục xuất quân chi viện miền Nam điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

| Y tế

GiadinhNet - Đến nay, đã có gần 40 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng tinh nhuệ của Bệnh viện K vào chi viện TP HCM và Đồng Nai điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Bệnh viện K tiếp tục xuất quân chi viện miền Nam điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng - Ảnh 1.

Sáng 1/8, Bệnh viện K tổ chức Lễ xuất quân đợt 2 đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam. 

11 cán bộ y tế tham gia đoàn công tác đều là các bác sỹ, điều dưỡng tinh nhuệ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Cán bộ tham gia đoàn công tác đã được xét nghiệm sàng lọc và tiêm phòng COVID-19 từ trước đó.

Họ sẽ làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 quy mô 500 giường do Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E thiết lập tại Đồng Nai.

Bệnh viện K tiếp tục xuất quân chi viện miền Nam điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng - Ảnh 3.

11 cán bộ y tế tham gia đoàn công tác đều là các bác sỹ, điều dưỡng tinh nhuệ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

 Trước đó ngày 27/7, đoàn công tác của Bệnh viện K gồm 28 cán bộ y tế trong đó có 8 bác sỹ, 17 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên đã lên đường chi viện TP HCM, hỗ trợ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đặt tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM cơ sở 2. 

Để hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch, Bộ Y tế đã huy động tổng lực các bệnh viện trung ương cử cán bộ vào TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam:

Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai được giao đảm trách chính Bệnh viện điều trị COVID-19 gần 3.000 giường ở TP.HCM (tại Bệnh viện dã chiến số 16 - quận 7), trong đó thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực với quy mô 500 giường. 

Bệnh viện Việt Đức sẽ chủ trì một "Việt Đức" tại TP.HCM, với 500 giường hồi sức, sẵn sàng điều 30% y bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm từ Việt Đức đi TP.HCM. Trung tâm Hồi sức 500 giường này đặt tại Bệnh viện dã chiến số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Bộ Y tế cũng giao Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách 1 trung tâm hồi sức 500 giường tại TP.HCM; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 500 giường hồi sức tại Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên 500 giường tại Long An; Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E 500 giường tại Đồng Nai; Bệnh viện Lão khoa Trung ương tại Đồng Tháp, Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Đại học Y Thái Bình hỗ trợ Tiền Giang; Bệnh viện 103 hỗ trợ Cần Thơ.

Tại cuộc làm việc với tỉnh Vĩnh Long hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đã điều động 3 lãnh đạo của 3 Bệnh viện tuyến Trung ương đến hỗ trợ Vĩnh Long điều trị bệnh nhân COVID-19.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.