Bí ẩn trong thùng mỹ phẩm vận chuyển đến chung cư hạng sang
Sự nhạy bén của các chiến sĩ cảnh sát khu vực, tinh thần phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm của quần chúng nhân dân mà lực lượng công an đã phát động trước đó đã góp phần lật tẩy đường dây mua bán trái phép chất ma túy cực lớn từ nước ngoài về Việt Nam.
Cơ quan chức năng kiểm đếm tang vật
Những thùng mỹ phẩm khác thường
Đại úy Nguyễn Văn Thành - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhớ lại, đó là những ngày cuối tháng 9-2022, Cảnh sát khu vực CAP Phú Diễn báo cáo CAQ Bắc Từ Liêm về việc tại tòa nhà R3, chung cư Goldmark City xuất hiện những thùng hàng hóa nghi bên trong là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đề nghị cử Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp làm rõ. Liền sau đó, dư luận nhân dân cũng có thông tin những thùng hàng hóa mỹ phẩm này có dấu hiệu khác thường. Công tác tuyên truyền về Phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc lúc này đã phát huy tác dụng. “Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng về những thùng hàng không bình thường nên đã bố trí trinh sát phối hợp cùng CAP Phú Diễn mật phục tại tòa nhà để tìm ra điểm nghi vấn” - Đại úy Nguyễn Văn Thành kể.
Trong một vài chuyên án trước đó của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, các đối tượng đã giấu ma túy rất tinh vi, ngụy trang trong nhiều loại hàng hóa khác nhau. Trong khi đó, theo nguồn tin mà trinh sát thu thập được, những thùng hàng được cho là mỹ phẩm tập kết tại tòa nhà R3 thường có số lượng ít, không tương xứng với việc buôn bán mỹ phẩm thông thường. “Nghi vấn có ma túy được ngụy trang trong những chai dầu gội đầu, kem chăm sóc da càng tăng lên và chúng tôi tin vào nhận định của mình” - Trung tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng CAP Phú Diễn nhớ lại.
Người phụ nữ trong hình dạng đàn ông
Rất nhiều ngày sau đó, lực lượng công an đã theo dõi, mật phục tại khu nhà này. Khoảng 9h30 ngày 11-1-2023, khi những thùng hàng được vận chuyển đến tòa nhà R3, tổ công tác CAP Phú Diễn đang làm nhiệm vụ tại đây đã thông báo cho Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy để phối hợp kiểm tra hành chính.
Một người đàn ông cư trú tại chung cư xuống nhận 9 thùng hàng từ công ty chuyển phát nhanh, sau đó thuê xe vận chuyển xuống tầng hầm để sử dụng thang máy đưa lên nhà. Đúng vào thời điểm 9 thùng hàng chuẩn bị được đưa vào thang máy, lực lượng công an bất ngờ xuất hiện. Lúc này, người đàn ông vẫn rất tự tin, chỉ đến khi Đại úy Nguyễn Văn Thành bất ngờ cầm lên một lọ dầu gội đầu, sắc mặt anh ta mới chuyển màu. Rất nhiều viên nén nghi là ma túy đã được tìm thấy trong 9 thùng carton. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa và đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. Tại thời điểm lực lượng công an đang làm việc, 1 nam thanh niên luôn lảng vảng tại đây. Khi bị lực lượng công an kiểm tra, người này khai tên là Trần Minh Hiếu (SN 1994, trú tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), có mối quan hệ quen biết với Trần Quốc Toản - kẻ vừa nhận 9 thùng carton ma túy nói trên.
Qua đấu tranh, các điều tra viên xác định Trần Quốc Toản có hành vi gian dối trong lời khai nhằm đối phó với cơ quan công an. Thực tế Toản là nữ giới và có tên thật là Nguyễn Thị Ninh (trú tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Mở niêm phong 9 thùng carton, trinh sát phát hiện bên trong có 12 hộp nhựa chứa tinh thể màu trắng và 36 lọ nhựa chứa viên nén màu hồng.
Tiếp tục khám xét khẩn cấp căn hộ của Nguyễn Thị Ninh tại tòa nhà R3, cơ quan công an phát hiện thu giữ 14 thùng carton bên trong chứa nhiều viên nén và chất tinh thể màu trắng xác định là ma túy, 4 cân điện tử, 1 máy xay inox, 1 máy ép nhiệt, 1 bộ khay nhựa.
Giám định sơ bộ xác định số tang vật thu được tại tầng hầm tòa nhà R3 Goldmark City là ma túy MDMA và Ketamine có tổng trọng lượng 26,308,25kg; số ma túy thu được tại nơi ở của Ninh cũng là MDMA và Ketamine có tổng trọng lượng 77,942,69kg. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ được là 104,340,94kg - số lượng ma túy lớn nhất thu được trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong một vụ việc.
Đối tượng Nguyễn Thị Ninh và tang vật vụ án
Thân phận kẻ làm thuê trong đường dây ma túy xuyên quốc gia
Nguyễn Thị Ninh vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, tuy nhiên nhiều năm qua cô ta không về nhà. Năm 14 tuổi, Ninh bỏ học về Hà Nội và tự biến mình thành một gã đàn ông rồi lấy tên giả là Trần Quốc Toản để gia nhập vào những chốn ăn chơi, có nhiều mối quan hệ xã hội.
Lời khai của Nguyễn Thị Ninh tại cơ quan công an thể hiện, cuối tháng 9-2022, thông qua những mối quan hệ ấy, Ninh biết một người tên Nguyễn Hoàng Linh (SN 1986, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm). Linh thuê Ninh nhận ma túy số lượng lớn về trông giữ và chuyển đi theo yêu cầu với tiền công 30 triệu đồng/tháng. Ninh đồng ý và đến thuê nhà tại tòa R3 chung cư Goldmark City. Khi có hàng sẽ có người gọi điện báo cho Ninh ra nhận. Ma túy sẽ được ngụy trang trong các hộp kem, mỹ phẩm, dầu gội và đóng kín trong các thùng hàng. Ninh có nhiệm vụ nhận hàng, kiểm đếm và cất giữ. Khi có đơn đặt mua ma túy, Ninh sẽ đóng gói và chuyển đơn qua “xe ôm” đến các địa chỉ theo yêu cầu. Ninh sử dụng tài khoản của “bạn gái” là Hoàng Thị Thứ (SN 1998, trú tại xã Yên Bình, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) để nhận tiền của khách mua ma túy rồi chuyển đến tài khoản do Linh cung cấp.
Còn lời khai của Trần Minh Hiếu thể hiện, ngày 9-1-2023, Hoàng Thị Thứ đã nhờ Hiếu lấy 5 viên ma túy giao cho khách. Hiếu mua của người không quen biết với giá 1,5 triệu đồng và mang giao cho khách ở địa điểm đã hẹn. Sau khi báo giá cho Thứ, Hiếu chỉ nhận được 300.000 đồng do bị Thứ trừ tiền của khoản nợ trước đó. Triệu tập Hoàng Thị Thứ đến cơ quan công an, Thứ khai mua hộ ma túy cho Nguyễn Trung Tuyền (SN 1996, trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) với giá 2 triệu đồng. Triệu tập Nguyễn Trung Tuyền, anh ta khai người yêu của mình là Chu Thị Phương (SN 2001, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) báo có khách tên Dương hỏi mua 5 viên ma túy. Tuyền đồng ý và báo giá 2.750.000 đồng, Phương sau đó đã báo lại cho khách giá 2,9 triệu đồng.
Đại tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Đơn vị đã thành lập 5 tổ công tác với sự tham gia của hơn 100 cán bộ chiến sỹ tập trung điều tra khai thác 15 đối tượng ở các tỉnh Hà Giang, Thái Bình, Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội để truy bắt các đối tượng liên quan”. Hiện CAQ Bắc Từ Liêm đã chuyển hồ sơ vụ án về Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đánh giá, đây không chỉ là vụ án ma túy số lượng lớn mà số ma túy này xác định được đưa về từ châu Âu theo đường hàng không, được ngụy trang tinh vi rất khó bị phát hiện.
Trong một vài chuyên án trước đó của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, các đối tượng đã giấu ma túy rất tinh vi, ngụy trang trong nhiều loại hàng hóa khác nhau. Trong khi đó, theo nguồn tin mà trinh sát thu thập được, những thùng hàng được cho là mỹ phẩm tập kết tại tòa nhà R3 thường có số lượng ít, không tương xứng với việc buôn bán mỹ phẩm thông thường. “Nghi vấn có ma túy được ngụy trang trong những chai dầu gội đầu, kem chăm sóc da càng tăng lên và chúng tôi tin vào nhận định của mình” - Trung tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng CAP Phú Diễn nhớ lại.
Theo Trường Văn (An Ninh Thủ Đô)
Dàn xếp đấu giá 14 lô đất gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng, hai đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 50 phút trướcGĐXH - Dàn xếp đấu giá đất ở Ninh Bình, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng Cao Văn Thọ (36 tuổi) và Lê Diệp Linh (31 tuổi), cùng trú tại phường Hoa Lư bị cơ quan Công an khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định hoạt động bán đấu giá tài sản.
Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏ
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Bắt nguyên Chủ tịch xã và nhà thầu do lập hồ sơ khống để rút tiền công trình dở dang
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng hàng loạt hồ sơ nghiệm thu vẫn được “phù phép” để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.
Hà Nội: Danh tính đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 tiền xe ôm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Lê Khôi - đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc,TP Hà Nội.
Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam bố đẻ bạo hành con ruột gây thương tích 36%
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Gây thương tích cho con ruột đến 36%, Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Tạm giữ cha dượng bạo hành con riêng của vợ ở TP.HCM
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM đã tạm giữ Bùi Trung Quốc (SN 1992, hiện ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”. Quốc là người trong clip bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận.
Phẫn nộ lời khai rợn người của gã cha dượng trong vụ cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành đến tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, nhiều lần y bạo hành con của người tình là để dạy cháu bé nghe lời.
Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ để điều tra hành vi giết người
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan vụ bé 4 tuổi bị bạo hành tử vong tại phường Phú Diễn (TP. Hà Nội), đối tượng Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) mẹ đẻ của bé gái vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người.
Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.
Bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an Tây Ninh khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn.
Xử phạt người đàn ông xúc phạm cán bộ trên mạng xã hội
Pháp luậtGĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa xử phạt một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.