Bị chó cắn không tiêm phòng, bé gái 8 tuổi tử vong vì bệnh dại sau 4 tháng

| Y tế

Cách đây 4 tháng, cháu bé 8 tuổi tại Quảng Bình bị chó cắn, gia đình không đưa đi tiêm phòng mà lại dùng thuốc Nam điều trị. Mới đây, cháu bé này đã xuất hiện các triệu chứng bệnh dại rồi tử vong.

Ngày 29/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình, trên địa bàn vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là cháu P.T.B.V. (8 tuổi, trú thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa).

Cách đây gần 4 tháng, cháu V. bị chó cắn vào chân trái, chảy máu, tuy nhiên không được xử trí vết thương, không tiêm vaccine phòng dại, mà chỉ được cắt thuốc nam về uống. Người nhà cháu V. đã đánh chết con chó kể trên.

Bị chó cắn không tiêm phòng, bé gái 8 tuổi tử vong vì bệnh dại sau 4 tháng - Ảnh 1.

Các trường hợp tử vong vì bệnh dại tại Quảng Bình đều không tiêm vaccine khi bị chó cắn (Ảnh: Tiến Thành).

Sau thời gian dài không có biểu hiện gì bất thường, cách đây 1 tuần, cháu V. có dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi, nhức đầu, sợ nước, sợ ánh sáng, co giật, qua xét nghiệm được bác sĩ chẩn đoán bệnh dại.

Đến ngày 28/8, bệnh viện trả về và cháu V. đã tử vong trên đường về quê.

Đây là trường hợp thứ 3 tại Quảng Bình được ghi nhận tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay. Các trường hợp này đều không tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó cắn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.