Bị chồng đuổi đánh vợ chạy vào bếp lấy dao "cảnh cáo" không ngờ chồng tử vong

| Pháp luật

GiadinhNet - Bà Hằng cho rằng bị ông Triều đánh nên dùng dao đâm ông với mục đích để cảnh cáo, chứ không cố ý đâm chết.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Hằng (40 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) điều tra về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Bị chồng đuổi đánh vợ chạy vào bếp lấy dao "cảnh cáo" không ngờ chồng tử vong - Ảnh 1.

Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Theo điều tra, chiều 29/7, Hằng và chồng là Đặng Hải Triều (54 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy) xảy ra mâu thuẫn trong việc ông Triều không hài lòng với các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội của bà Hằng dẫn đến đánh nhau..

Bị chồng đuổi đánh nên bị can vào nhà bếp lấy dao đâm nhiều nhát vào chân ông Triều gây thương tích. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do đứt động mạch chủ ở đùi nên đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Công an thị xã Cai Lậy đã bắt giữ bị can và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra vụ án. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con dao Thái Lan và các tang vật có liên quan.

Bước đầu tại cơ quan công an, bà Hằng khai nhận nguyên nhân mâu thuẫn trong chuyện gia đình, bà Hằng cho rằng bị ông Triều đánh nên dùng dao đâm ông với mục đích cảnh cáo, chứ không cố ý đâm chết.

Đêm khuya, con rể xông vào nhà đâm mẹ vợ và vợ nguy kịch chỉ vì mâu thuẫn gia đìnhĐêm khuya, con rể xông vào nhà đâm mẹ vợ và vợ nguy kịch chỉ vì mâu thuẫn gia đình

GiadinhNet - Nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm chạy qua thì thấy chị H. và bà L. đang trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên cơ thể.

Tường Vy (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.