Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài từ những vụ án hiếp dâm

Chủ nhật, 16:00 26/07/2015 | Pháp luật

Sau khi "gây án" hoặc đứng trước vành móng ngựa, nhiều thanh niên vẫn ngơ ngác, không hiểu vì sao mình bị đi tù vì hành vi hiếp dâm.

Hiếp dâm là một trong những tội danh bị xã hội lên án gay gắt nhất. Thế nhưng gần đây, ở miền Tây Nam Bộ liên tục xảy ra nhiều vụ án Hiếp dâm và Hiếp dâm trẻ em. Qua những vụ án này mới thấy trước khi lĩnh án, nhiều bị cáo và bị hại đều nghĩ đó là yêu "tự nguyện mà".

Xô vào bụi cây, lĩnh án

Mới đây, một vụ án hiếp dâm được tòa án ở Sóc Trăng đưa ra xét xử mà tình tiết của nó khiến không ít người cảm thấy như đùa. Số là, Tùng và bị hại Thơ là hàng xóm của nhau. Dù có tình cảm nhưng Tùng không dám thổ lộ vì sợ Thơ từ chối.

Một buổi trưa, Thơ đang say giấc tại nhà thì Tùng sang chơi. Thấy thiếu nữ ngủ say khi trong nhà không có ai, Tùng liền nhẹ nhàng bước tới giường và kéo dây kéo quần của Thơ xuống. Thiếu nữ giật mình tỉnh giấc, Tùng sợ bị bại lộ nên núp vào chỗ khuất, sau đó nhảy ra "hù" nữ sinh như không có chuyện gì xảy ra.

Được gia đình "tư vấn", Thơ đi trình báo công an nên Tùng bị triệu tập lên lấy lời khai. Làm việc với công an, lúc đầu nam thanh niên tỏ ra bất hợp tác vì cho rằng, mình chưa chạm vào người thiếu nữ thì không có tội.

Đến khi cán bộ điều tra hỏi: "Vậy mục đích kéo dây kéo của Thơ xuống là gì?". Sau một hồi ấp a ấp úng, nghi can bình thản trả lời: “Thì định làm chuyện đó thôi, chứ chưa có làm”. Thế là, từ một thanh niên quê mùa, hiền lành và chất phác, Tùng bị tòa tuyên 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

 

Võ Thành Trung ở huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) - một trong những bị cáo lĩnh án tù vì tội Hiếp dâm trẻ em.

 

Tương tự, một cán bộ điều tra cho biết, chỉ cần "ma lanh" một chút thì nghi can có thể sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vụ, trong một lần đi qua đoạn đường vắng, Khoa tình cờ gặp một thiếu nữ đi bộ một mình. Sau vài lời chọc ghẹo, bất ngờ thanh niên này xô thiếu nữ ngã vào bụi rậm. Nghe tiếng thiếu nữ tri hô, người dân gần đó đến bắt giữ Khoa giao cho công an.

 

Cũng như Tùng, khi làm việc với công an, anh này khẳng định mình chỉ xô thôi chứ không làm chuyện gì tổn hại đến thân thể của thiếu nữ kia. Những lần bị mời lên làm việc sau đó, Khoa một mực phủ nhận ý đồ của mình.

Bị cán bộ điều tra truy vấn: "Khi xô người ta vào bụi rậm, trong đầu anh có nghĩ là sẽ hiếp dâm không?". Thật thà, Khoa hồn nhiên trả lời: "Cũng có ý định đó thôi chứ chưa làm gì". Vậy là thanh niên này cũng bị truy tố vì tội Hiếp dâm dù chưa gây hại cho nạn nhân.

Bị kiện... "nguội"

Tham gia bào chữa cho nhiều bị cáo can tội hiếp dâm trẻ em, một luật sư ở Sóc Trăng lấy làm tiếc khi đến thời buổi này mà nhiều thanh niên ở thôn quê vẫn chưa hiểu rõ vì sao mình bị kết án hiếp dâm. Thậm chí, trước tòa hoặc lúc điều tra, nhiều thanh niên đã liên tục kêu oan vì cho rằng mình và bạn gái chưa thành niên yêu nhau thật lòng nên "làm chuyện đó" là bình thường, sao lại có tội.

Điển hình là tại phiên tòa diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua, bị cáo Thạch Trường (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng) bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 17 năm tù. Trước tòa, Trường cho biết do cùng xóm với Hoa (16 tuổi) nên cả hai đã có cảm tình với nhau từ trước.

Giữa tháng 3/2014, hai người cùng đi dự tiệc của một người bạn và đều có uống rượu. Tối đến, do Hoa quá say nên Trường đưa bạn gái về nhà. Ngang qua chòi hoang giữa đồng vắng, Trường lợi dụng lúc thiếu nữ không làm chủ bản thân nên khống chế hãm hiếp, sau đó đưa Hoa về nhà.

Vài ngày sau, Trường chủ động đến "ở rể" luôn nhà nạn nhân. Cuối tháng 12/2014, do bị Trường thường xuyên đánh đập vô cớ nên “người vợ” trình báo công an những chuyện đã qua.

Trước HĐXX, Trường cho rằng cả 2 "yêu" nhau nên sau khi "lỡ trớn", Trường sang nhà chung sống như vợ chồng với Hoa và được thiếu nữ chấp nhận. Vì thế, Trường không nghĩ hành vi đó là bị cấm.

Mới đây, dư luận ở miền Tây Nam Bộ lại xôn xao trước việc cô gái 28 tuổi tố cáo 4 bạn nhậu thay phiên nhau hãm hiếp lúc chị quá say. Khi bị triệu tập lấy lời khai, Toàn cho biết trước đó vài ngày, anh cùng Thanh và 3 thanh niên cùng xóm nhậu tại nhà mình.

Do hết bia nên 2 người bạn của Toàn đi mua thêm và một người vì quá say nên lăn ra ngủ tại chỗ. Do có quan hệ tình cảm từ trước nên Toàn với cô bạn đã quan hệ với nhau hai lần trong lúc bạn nhậu đi mua bia chưa về.

Toàn khẳng định đó là quan hệ đồng thuận và 3 người bạn nhậu kia vô can. Thế nhưng, cô gái vẫn một mực tố cáo cả 4 người đã dùng vụ lực để hiếp dâm tập thể với mình. Hiện, vụ việc vẫn chưa ngã ngũ vì cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xem xét có khởi tố vụ án hiếp dâm hay không.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi.

Theo Công Tuấn (Nld.com.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 10 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 11 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 13 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 13 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top