Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị lừa bán đi nhiều nơi, thiếu nữ dân tộc đã tự cứu mình như điệp viên tình báo

Thứ hai, 16:35 29/05/2023 | Pháp luật

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook, thấy đăng tuyển người làm rửa bát cho quán ăn ở Hà Nội với mức lương tốt, sau đó T bắt xe xuống Hà Nội xin việc nhưng đến nơi thì bị một đối tượng đưa vào một quán karaoke và sau đó phải đi tiếp khách.

Đủ "chiêu" kiếm tiền từ thiếu nữ nhẹ dạ của các đối tượng cộm cán bị bóc gỡ và "lộ sáng"Đủ 'chiêu' kiếm tiền từ thiếu nữ nhẹ dạ của các đối tượng cộm cán bị bóc gỡ và 'lộ sáng'

GĐXH - Điểm mặt hàng loạt thủ đoạn của những đối tượng “chăn dắt" thiếu nữ rồi bán vào các quán karaoke, massage, ổ mại dâm phục vụ khách tại các tỉnh phía Bắc, công an địa phương đã đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc nhói lòng.

Ứng tuyển chân rửa bát cho quán ăn rồi sập bẫy

Tư liệu từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 17/5/2023, qua công tác thực hiện nhiệm vụ quản trị, kiểm tra tương tác trên hộp thư Fanpage Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Lai Châu phát hiện chuỗi tin nhắn của tài khoản “Phạm Thị Thu T” với nội dung cầu cứu, mong muốn cơ quan Công an giải cứu khỏi quán karaoke ở tỉnh Thái Nguyên.

Kịch tính, hành trình giải cứu thiếu nữ bị bán vào quán karaoke - Ảnh 2.

Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Lai Châu phát hiện chuỗi tin nhắn của tài khoản “Phạm Thị Thu T”, với nội dung cầu cứu Cơ quan Công an giải cứu khỏi quán karaoke ở tỉnh Thái Nguyên - (ảnh: CALC).

Qua trao đổi, thu thập thông tin, Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Lai Châu xác định người nhắn tin cầu cứu là Phàn Thị T (SN 2007) ở Bản Lang, huyện Phong Thổ. Thông qua tin nhắn, T trình bày, do muốn đi làm kiếm tiền giúp gia đình, nên tháng 9/2022 T đã lên mạng xã hội Facebook tìm việc. Qua đó, T thấy có tài khoản của một người tên Huyền đăng bài tuyển người làm rửa bát cho quán ăn ở Hà Nội với mức lương tốt.

Sau khi trao đổi với người này, cháu T đã lén trốn gia đình đón xe khách đi Hà Nội nhưng khi đến nơi, Huyền đã đưa cháu vào một quán karaoke rồi bỏ mặc ở đó.

Liên tiếp bị bán “qua tay" và bị nhốt

Tại quán karaoke ở Hà Nội, do không chịu phục vụ khách hát nên ít ngày sau T bị đưa lên tỉnh Cao Bằng giao cho một quán karaoke. Ở đây, chủ quán thấy T không chịu tiếp khách nên tiếp tục đưa đến một quán karaoke khác tại tỉnh Bắc Kạn.

Ở Bắc Kạn ít ngày, nạn nhân tiếp tục chống đối việc tiếp khách hát, sau đó cháu T bị đưa về quán karaoke L H ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Tại đây, chủ quán nói đã mua T với giá 13,5 triệu đồng và yêu cầu phải làm việc để trả nợ. Do không chịu tiếp khách hát, chủ quán giao cho T làm công việc dọn dẹp và quản chế bằng cách không cho ra khỏi phòng khi chủ quán chưa gọi. 

T không được ra khỏi quán hát, cất điện thoại vào một chỗ, hạn chế cho gọi điện thoại, nếu gọi phải có người giám sát và không cho nạp thẻ để không gọi được điện thoại.

Sau nhiều tháng đưa đi liên tỉnh, bản thân T rất hoảng sợ bị bán tiếp đi nơi khác, nên đã tìm hiểu cách để cầu cứu cơ quan chức năng giúp đỡ.

Kịch tính quá trình giải cứu 

Ngày 17/5/2023, lợi dụng chủ quán L H sơ hở, T đã lén lấy điện thoại, dò mật khẩu wifi để đăng nhập vào tài khoản facebook cá nhân, tìm tài khoản mạng xã hội của Công an tỉnh Lai Châu để nhắn tin xin giúp đỡ.

Kịch tính, hành trình giải cứu thiếu nữ bị bán vào quán karaoke - Ảnh 3.

Ngày 19/5/2023, cháu T đã được đưa về đến Lai Châu và bàn giao cho gia đình - (ảnh: CALC).

Căn cứ lời trình bày của T, Admin Fanpage đã trao đổi với Công an xã Bản Lang để xác minh thông tin. Thông qua hệ thống “Cơ sở liệu quốc gia về dân cư”, cơ quan chức năng xác định những gì Phàn Thị T (SN 2007) cung cấp thông tin là đúng. 

Gia đình T thuộc diện “hộ nghèo”, bản thân thuộc diện “nhóm lao động yếu thế trong xã hội” đang được lập hồ sơ xin trợ cấp xã hội, vì T là người khuyết tật (nói ngọng bẩm sinh). T đã rời khỏi địa phương từ tháng 9/2022, gia đình rất lo lắng, không rõ con mình đi đâu và cũng không thấy liên lạc về nhà.

Sau khi nắm bắt tình hình sự việc, Công an tỉnh đã động viên tinh thần T bình tĩnh. Sau đó, lực lượng chưc năng cũng hướng dẫn T cách định vị gửi vị trí, đánh dấu ký hiệu trên tường nhà để cơ quan chức năng dễ nhận biết và giải cứu. Đồng thời, Phòng Tham mưu báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh phối hợp.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát hình sự đã trao đổi, gửi ảnh, vị trí nạn nhân cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp, xác minh, hỗ trợ đưa T ra khỏi quán Karaoke L H. Đồng thời, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Được sự trợ giúp của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 18/5/2023, T đã được giải cứu và được hỗ trợ đưa về Công an tỉnh Lai Châu. Ngày 19/5/2023, T đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình.

Đối với chủ quán Karaoke L H ở Tràng Xá, Võ Nhai, hiện, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ buôn thiếu nữ vào quán karaoke, cơ quan Công an đưa ra cảnh báo, người dân không nên tin vào những quảng cáo “việc nhẹ lương cao” của những người không quen biết trên mạng xã hội, hay quảng cáo tuyển dụng của những người không rõ lai lịch, đi làm cho những công ty không có uy tín,... nếu không cảnh giác, vội tin vào những điều này, người dân dễ trở thành nạn nhân của bọn tội phạm buôn người.

Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: hoàn thiện chính sách pháp luật; trang bị kiến thức pháp luật, giáo dục kỹ năng sống; xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em; 

Tăng cường cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội và các cơ quan có chức năng bảo vệ; vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm mua bán người. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Đồng Diệm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top