Bị mắng do đi chơi về muộn, chồng dùng súng bắn vợ đang mang thai 6 tháng tử vong

| Pháp luật

GiadinhNet - Do mâu thuẫn chuyện gia đình, Cáng đã dùng súng xuống tay sát hại vợ một cách dã man.

Bé gái rơi từ tầng 26 khu chung cư cao cấp tại Hà Nội xuống đất đã tử vongBé gái rơi từ tầng 26 khu chung cư cao cấp tại Hà Nội xuống đất đã tử vong

GiadinhNet - Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, mặc dù các y bác sĩ đã tận tình cấp cứu, nhưng do tổn thương quá nặng, bé gái đã không thể qua khỏi.

Chiều 23/3, trao đổi với PV, ông Sùng Lử Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin bước đầu, vào khoảng 12h ngày 21/3, Giàng A Cáng (SN 2005, trú tại bản Cò Lọt Mông, xã Bản Bo, huyện Tam Đường) đi chơi về muộn nên bị vợ là chị Lù Thị Vu (SN 2002) la mắng. Tức tối vì bị cằn nhằn, Cáng đã dùng súng bắn chị Vu tử vong tại chỗ.

Bị mắng do đi chơi về muộn, chồng dùng súng bắn vợ tử vong - Ảnh 2.

Khẩu súng Cáng dùng để gây án. Ảnh:GT

Sau khi gây án, Cáng đã tới trụ sở Công an xã Bản Bo đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Một lãnh đạo UBND xã Bản Bo thông tin thêm, thời điểm tử vong, chị Vu đang mang thai 6 tháng.

Hiện tại Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ đối tượng Giàng A Cáng để tiếp tục điều tra.

Nữ công an từng náo loạn sân bay bị truy tố tội cướp tài sản

C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.