Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí quyết học của nữ thủ khoa khối D cụm thi Vinh

Thứ năm, 07:00 06/08/2015 | Xã hội

Giadinhnet- Phương pháp học tốt nhất mà nữ thủ khoa khối D cụm thi Vinh chia sẻ là: “Học không nhồi nhét, mà học phải đi đôi với giải trí".

Và điều quan trọng là phải có sự trải nghiệm, hiểu biết, kỹ năng sống của học sinh ở một mức độ nhất định. Bởi vậy, từ một học sinh trường làng nhưng nhờ quyết tâm, nỗ lực Lê Thị Thu Trang đã giành được nhiều thành tích trong học tập

Học giỏi nhờ quyết tâm tự lực

Gương mặt nhỏ nhắn, thông minh, nhanh nhẹn, nụ cười rất tươi của Lê Thị Thu Trang, học sinh lớp 12A11, trường THPT chuyên Đại học Vinh, thí sinh đạt điểm khối D cao nhất cụm thi Đại học Vinh với 28 điểm, dễ tạo được ấn tượng tin cậy của người đối diện.

Lê Thị Thu Trang  sinh ra và lớn lên tại  huyện Can Lộc, Hà Tĩnh,  cũng như bao bạn bè trang lứa của trường làng , “Mãi đến cấp 2, em mới bắt đầu học tiếng Anh, và thầy giáo Đậu Thế Anh (trường THCS Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) chính là người đã phát hiện ra tố chất học ngoại ngữ của em”. Trang nhớ lại: "Ngày ấy, thầy gọi em lại và nói “Trang có năng khiếu tiếng Anh đấy, cố gắng rèn luyện thêm để học cho tốt”.

Từ đó thầy là người đã cung cấp tài liệu, bồi dưỡng trau dồi vốn từ vựng, ngữ pháp… thắp lên ngọn lửa đam mê cho Trang với quyết tâm học tốt môn ngoại ngữ, môn học khó nhất đối với học sinh trường làng.

 

Với tổng số điểm 28, Lê Thị Thu Trang (đã trở thành nữ sinh thủ khoa khối D cụm thi Vinh. Ảnh: Hồ Hà

Với tổng số điểm 28, Lê Thị Thu Trang đã trở thành nữ sinh thủ khoa khối D cụm thi Vinh. Ảnh: Hồ Hà

 

Bố là bội đội, làm việc ở TP Vinh, Nghệ An, mẹ ở nhà làm nông nuôi các con khôn lớn. Trang được nuôi dưỡng bởi phẩm chất khiêm tốn, chăm chỉ của mẹ, và sự ham học hỏi, có ý chí, nghị lực từ bố. Mặc dù công tác xa nhà, nhưng mỗi lần về, bố luôn động viên, cổ vũ Trang học tiếng Anh.

Trang học đều tất cả các môn. Riêng với môn tiếng Anh, em càng học, càng say, từ một học sinh chỉ học tiếng Anh như một “sở thích” thì lên lớp 9, Trang đã giành giải nhì thi học sinh giỏi (HSG) tỉnh môn Tiếng Anh, Huy chương Đồng giải tiếng Anh qua mạng Internet cấp quốc gia. Sau đó, em thi đỗ vào trường THPT chuyên Đại học Vinh, lớp chuyên Anh. Gia đình em cũng chuyển hẳn về TP Vinh, Nghệ An sinh sống.

Lên cấp 3,  em mới có điều kiện tập trung phát triển thêm các kỹ năng nghe, nói. Trang tâm sự: “Thời gian đầu mới nhập học, em cũng khá áp lực và thấy lạc lõng. Điều may mắn của em là được các thầy cô quan tâm, giúp đỡ và động viên em. Ở trường học mới, ngoài cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn, còn có cô Bích Hiền. Cô là người ôn đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh, đã tâm sự và giúp em vượt qua những thời điểm em thấy mình mệt mỏi, quá sức, cho em nhiều tài liệu quý và chữa bài tập kỹ càng, chỉnh sửa từng lỗi phát âm...”

Kết quả của 3 năm THPT, Lê Thị Thu Trang lại tiếp tục gây ấn tượng với kết quả giải ba HSG quốc gia lớp 11 và giải nhì HSG quốc gia lớp 12 môn tiếng Anh. “Đối với môn học này, ngoài năng khiếu là một lợi thế, thì cần nhất là phương pháp học. Học tiếng Anh nói riêng và học ngoại ngữ nói chung, cần chăm chỉ rèn luyện, nghe nhiều, đọc nhiều. Bởi ngôn ngữ, thì cần nhất là phải sử dụng thường xuyên, từ ngữ pháp, đến từ vựng và nghe nói, dù đã thuộc, đã nhớ, nhưng lâu không dùng thì sẽ quên ngay”, Lê Thị Thu Trang chia sẻ.

Học chuyên Anh, và ẵm nhiều giải cao trong các cuộc thi như, vì thế, điểm tiếng Anh 9,75 đối với Trang vẫn có chút nuối tiếc. “Phần trắc nghiệm em làm đúng hết, chỉ có phần luận, có lẽ em gặp một vài sai sót gì đó, nên bị trừ điểm”. Không đạt điểm tuyệt đối với môn học lợi thế, đối với Trang còn là một khoảng trống, để em tiếp tục con đường học tập của mình, bởi sự học không bao giờ là đủ.

“Cảm ơn thầy cô đã truyền cảm hứng cho em”

Đó là chia sẻ của Lê Thị Thu Trang,  khi nói về thầy cô, những người đã tận tình, tâm huyết truyền cảm hứng cho em, giúp em vượt qua những thời điểm mà em thấy mình mệt mỏi, quá sức.

Kỳ thi THPT vừa rồi, Lê Thị Thu Trang đạt điểm khối D1 với 3 môn cụ thể: Toán 10 điểm, Văn 8,25 điểm và tiếng Anh 9,75 điểm.  “Em khá bất ngờ với kết quả vừa rồi, mặc dù sau khi thi xong, và xem phổ điểm của Bộ GD&ĐT, em đã biết mình nằm ở top nào, nhưng khi mọi người bảo điểm em cao nhất cụm thi Vinh khối D khiến em rất bất ngờ”, Trang khiêm tốn.

Về bí quyết học tập, Trang chia sẻ:  Em không bao giờ học nhồi nhét, thời gian học chỉ cần sắp xếp một cách khoa học thì vẫn có thể phụ giúp việc nhà cho mẹ. Bao giờ cũng vậy, trước lúc đi ngủ, em thường nhớ lại những kiến thức cũng như các kỹ năng bản thân mà mình thu nhận được trong ngày và nhẩm lại vài lần. Làm như vậy nhớ rất lâu.

 

Ngoài giờ học Trang thường tranh thủ chơi và hướng dẫn cho em học bài. Ảnh: Hồ Hà
Ngoài giờ học Trang thường tranh thủ chơi và hướng dẫn cho em học bài. Ảnh: Hồ Hà

 

Một điều quan trọng theo em, là cần phải tìm hiểu thông tin thời sự, kinh tế, xã hội đất nước cũng như thế giới. Bởi trong tất cả các kỳ thi hiện nay, không riêng gì thi Tốt nghiệp, ngoài kiến thức cơ bản trong sách vở, còn đòi hỏi sự trải nghiệm, hiểu biết, kỹ năng sống của học sinh ở một mức độ nhất định. Với Trang, dù học hành căng thẳng, nhưng truyện tranh và phim ảnh, âm nhạc… là những món giải trí không thể thiếu. “Vừa giúp em thư giãn, vừa học thêm vốn từ, cũng như những giá trị đạo đức và bồi dưỡng tâm hồn con người”.

Với 28 điểm khối D, dự định của Trang là đăng ký vào khoa Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Cô nữ sinh chia sẻ về ước mơ du học, nhưng trước mắt, em sẽ học Đại học trong nước, ngoài ra, học thêm tiếng Nhật, tìm hiểu văn hóa một số nước trên thế giới mà mình yêu thích, chuẩn bị cho mình một tâm lý sẵn sàng, rồi mới đưa ra quyết định sau.

Tâm sự về con gái út, chị Trần Thị Hiền (52 tuổi) chia sẻ: “Thấy con đạt điểm cao, gia đình tôi thực sự rất vui, nhưng cũng nói với con rằng, đây chỉ là bước khởi đầu. Mẹ thấy nhiều bạn học tốt ở phổ thông, nhưng chưa chắc đã giỏi ở Đại học. Vì thế, vừa mừng nhưng cũng vừa lo. “Thú thật, bây giờ bố mẹ không thể sát cánh với con được. Cháu nó phải tự lập, tự quyết định tương lai cho mình thôi…”, chị Hiền nói.

Hồ Hà/ Báo Gia đinh & Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế hoặc đệm trẻ em cho trẻ nhỏ trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình.

4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ

4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - 4 vị trí nốt ruồi dưới đây theo Nhân tướng học được xem là dấu hiệu hao tài, khó giữ tiền, cuộc sống nhiều biến động. Đặc điểm nhận diện và cách cải vận để cuộc sống ổn định hơn.

"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV

"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH –‘Mẹ Nhung’ – hai tiếng gọi giản dị mà thân thương vẫn được những đứa trẻ bị bỏ rơi vì HIV gọi người phụ nữ ấy. Không mang nặng đẻ đau nhưng chị đã dành cả cuộc đời cùng những đồng nghiệp của mình nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương những đứa trẻ mang trong mình 'căn bệnh thế kỷ'. Từ vòng tay ‘Mẹ Nhung’, hàng trăm đứa trẻ thiệt thòi đã được sống, được yêu thương, được hòa nhập.

100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

Đời sống - 4 giờ trước

Nước rút chiếc xe đầu kéo bị cuốn trôi được xác định nằm cách cầu khoảng 100m, khoảng 100 người đang tìm tài xế bị lũ cuốn trôi nhưng đến nay chưa có kết quả.

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.

Top