Bị tố thuê ‘xã hội đen’ ép vợ bỏ con, người chồng nói gì?
"Cô ấy hoàn toàn tự nguyện khi viết vào đơn ly hôn đồng ý để chồng nuôi các con. Ở một đất nước có pháp luật không thể có chuyện tôi dùng lực lượng "xã hội đen" để ép vợ cũ từ quyền nuôi con", anh Phạm Gia Trí nói.
Trước thông tin chị Hoàng Thu Hiền tố cáo chồng cũ cản trở, đe dọa việc mẹ thăm nuôi con gây xôn xao trên mạng xã hội, chồng cũ của chị là anh Phạm Gia Trí (SN 1975, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã lên tiếng.
Ông bố này cho biết: “Tôi chưa bao giờ ngăn cản các con tôi gặp mẹ chúng. Nếu tôi gây khó dễ, vợ cũ của tôi có thể nhờ sự can thiệp của tổ dân phố, công an phường. Tuy nhiên điều đó lại không xảy ra.
Cô ấy đến nhà tôi thăm con khoảng 2 tuần/lần, 1 tháng/lần… Mỗi lần đến, mọi người đều vui vẻ, bình thường, không xảy ra xích mích.
Ngoài việc đến nhà tôi, Hiền còn đến thăm con trai đầu của chúng tôi ở trường cháu học. Cô ấy thường xuyên đưa cháu đi ăn trưa, đi chơi. Các giáo viên ở trường có thể xác nhận điều này và tôi không có bất cứ động thái can thiệp nào”.
Trước thông tin gần đây mỗi lần vợ cũ đưa con đi chơi, chồng cũng đi kèm giám sát, người đàn ông này chia sẻ: “Tôi luôn tôn trọng ý kiến của con. Tôi có hỏi con muốn đi riêng với mẹ hay có bố đi cùng. Các con đều khẳng định muốn bố đi cùng thì tôi đồng ý mặc dù việc này khiến mẹ các cháu không vui.
Tôi đưa các con đi nhưng chỉ đứng chờ, không tham gia vào cuộc vui của các cháu và mẹ. Tôi nhớ là trong 3 năm sau khi chúng tôi ly hôn (năm 2014), chỉ có 3 lần mẹ các cháu đề nghị được đưa con ra ngoài chơi”.
Về câu chuyện xảy ra vào dịp Tết gây xôn xao trên facebook, anh Trí cho biết, trưa mùng 2 Tết, vợ cũ của anh gọi điện và thông báo buổi chiều sẽ đón con đi chơi.
Tuy nhiên, anh cho rằng giữa họ đã có cam kết là muốn đón con lúc nào mẹ phải thông báo trước để bố chuẩn bị. Việc vợ cũ bất ngờ đón con anh không đồng ý vì chiều hôm đó, 2 bố con họ đã có kế hoạch từ trước.
“Vì chuyện này, cô ấy lên facebook viết một bài rất tệ. Cô ấy công khai tên tuổi, chức danh, cơ quan tôi công tác đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín và các mối quan hệ của tôi. Khi bị cộng đồng mạng lăng mạ, chửi bới, tôi đã bị áp lực rất nhiều”, ông bố 2 con chia sẻ.
Anh cũng thông tin thêm: "Tôi đã ủy quyền cho luật sư lập vi bằng và tố cáo với cơ quan công an về việc chị Hiền vu khống, lăng mạ tôi trên facebook".
Thỏa thuận trong "Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn" của anh Trí, chị Hiền. Ảnh: NVCC
Ảnh chụp từ "Quyết định giải quyết việc dân sự về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn" của TAND quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: NVCc
Anh Gia Trí cũng phủ nhận hoàn toàn thông tin vợ anh cho rằng anh đã dùng áp lực, đe dọa chị để giành quyền nuôi 2 con. Người này nói: “Vợ cũ của tôi hoàn toàn tự nguyện khi viết vào đơn ly hôn đồng ý để chồng nuôi 2 con và cô ấy không phải cấp dưỡng nuôi con.
Ngoài ra, tôi cũng chịu trách nhiệm trả các khoản nợ sau ly hôn bởi thời điểm này, công ty tôi làm ăn khó khăn, nợ rất nhiều và đi đến bờ vực phá sản”.
Về việc chị Hiền chia sẻ chồng cũ đã 2 lần dùng dao đe dọa chị, anh Trí không thừa nhận. Anh cho biết, chỉ có một lần duy nhất, do quá nóng giận vì vợ đánh và gây thương tích trên mặt con trai, họ đã có tranh cãi.
Anh nói: "Chúng tôi đang ngồi ở bàn ăn, tôi cầm con dao gọt hoa quả lên chứ chưa đe dọa. Cô ấy xin lỗi và vợ chồng lại làm lành. Sáng hôm sau, cả nhà tôi vẫn đi du lịch rất vui vẻ ở Nha trang”.
Người đàn ông này nói thêm: "Tôi có nói với vợ là tôi cũng từng đánh con và đánh rất đau nhưng tuyệt đối không được đánh vào mặt cháu mà chỉ đánh vào mông".
Về thông tin số tiền 300 triệu, khoản thỏa thuận sẽ đưa cho vợ cũ sau ly hôn nhưng chưa thực hiện, anh Gia Trí cho biết: “Tôi có hứa trước khi chia tay, sau khi trả hết nợ tôi sẽ đưa cho vợ 300 triệu.
Tuy nhiên, vì công ty tôi khó khăn, gần phá sản nên việc vực dậy là rất khó. Hiện tôi đã trả hết nợ và chắc chắn sẽ thanh toán khoản tiền này cho cô ấy”.
Bố buộc tóc cho con gái trước giờ đưa con đi học. Ảnh NVCC
Trước những thông tin vợ cũ chia sẻ về cuộc hôn nhân không êm ấm của họ, người đàn ông này cho rằng: "Khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, vợ cũ và chồng cũ không thể nói tốt về nhau nên tôi cho rằng hạn chế nói về nhau là điều tốt cho cả hai và cũng là tốt cho các con. Không hay ho gì khi các cháu thấy bố mẹ "đấu khẩu" trên mạng xã hội, báo chí".
Anh Gia Trí cũng chia sẻ những khó khăn khi một mình nuôi hai con. Anh nói: “Đàn ông rất khó khăn để nuôi con gái khi không có phụ nữ bên cạnh. Tôi từng rơi vào tình huống khó xử khi 2 bố con đến khách sạn, siêu thị… và cháu lại đòi đi vệ sinh.
Bé luôn bám bố, bắt bố đứng bên cạnh nên đưa cháu đi vệ sinh ở khu nữ là việc rất tế nhị. Cũng có những lần đi cùng con gái nhưng bạn bè gọi đi nhậu tôi cũng phải từ chối vì quán bia, nhậu nhẹt… không phải là nơi dành cho các bé gái.
Thậm chí những chuyện đơn giản như tắm rửa, vệ sinh… cho con cũng khiến tôi bối rối”.
Cũng theo anh, có lần con gái sắp vào lớp, anh vẫn loay hoay chưa buộc được tóc cho cháu. Thấy anh luống cuống, một nữ phụ huynh đã đề nghị được giúp 2 bố con. “Về nhà tôi phải mở youtube để xem và học các cách buộc cho con bé”, anh kể.
Cũng theo anh, các con anh đều khỏe mạnh, có ý thức và thành tích học tốt. Bé trai luôn đứng trong top 3 học sinh giỏi của lớp. Bé gái cũng nhanh nhẹn và ngoan ngoãn.
Chồng cũ của chị Hiền chia sẻ thêm: “Sau mọi chuyện nếu vợ tôi muốn thăm con tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ, không can thiệp. Tôi chỉ có điều kiện là vợ tôi phải thông báo trước và đưa cháu về đúng giờ để đảm bảo việc ăn ngủ, học hành của các cháu”.
Trường hợp nếu lập gia đình mới trong tương lai, anh này cho biết: “Quan điểm từ trước đến giờ là tôi vẫn muốn nuôi dạy cả 2 con. Dù chuyện tương lai thế nào tôi vẫn đảm bảo các con có một lộ trình phát triển hợp lý.
Không phải tôi ích kỷ nhưng tôi nghĩ trừ khi bố quá bận rộn, không đủ điều kiện nuôi con thì phải xem lại. Nhưng tôi có đầy đủ điều kiện về kinh tế, khả năng giáo dục tốt thì tại sao tôi không thể nuôi các con?”.
Theo VietnamNet
Cha mẹ già dễ chạnh lòng nếu con dâu, con rể thường xuyên có 4 cách ứng xử này
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Hiếu thảo không chỉ thể hiện qua việc phụng dưỡng cha mẹ mà còn được phản ánh trong từng cách ứng xử hằng ngày. Theo các chuyên gia về tâm lý gia đình, những lời nói, hành động tưởng như rất nhỏ lại có thể quyết định sự gắn kết hay khoảng cách giữa các thế hệ.
Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Tuổi già không có nghĩa là phải sống dè sẻn với tất cả mọi thứ. Hãy tiết kiệm những điều không cần thiết. Nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sức khỏe, thời gian dành cho bản thân, những nụ cười và những trải nghiệm. Bởi đó mới là những tài sản quý giá nhất của tuổi già.
5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình
Chuyện vợ chồng - 5 giờ trướcGĐXH - Tình yêu là sự tôn trọng và đồng hành, không phải kiểm soát hay thao túng cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều hành vi thao túng tâm lý diễn ra rất tinh vi khiến nạn nhân dần mất tự tin, nghi ngờ chính mình mà không nhận ra. Dưới đây là 5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong các mối quan hệ tình cảm cùng những dấu hiệu giúp bạn nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe tinh thần và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.
Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết
Nuôi dạy con - 5 giờ trướcGĐXH - Thay vì quát mắng hay ép buộc, cha mẹ có thể giúp trẻ nhận lỗi bằng những cách nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Điều này không chỉ hình thành ý thức trách nhiệm mà còn nuôi dưỡng sự đồng cảm và kỹ năng ứng xử tích cực.
Con dâu ngỡ ngàng khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Con trai mất vì ung thư sau thời gian dài điều trị, bố mẹ chồng yêu cầu con dâu trả lại toàn bộ chi phí chữa bệnh.
Về già, con cháu thích ở gần thường vì ông bà có đủ 4 điều này, không chỉ vì tình thân
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Không phải cứ có quan hệ huyết thống là con cháu sẽ luôn gần gũi ông bà. Trong nhiều gia đình, những người cao tuổi được con cháu yêu quý thường có chung một số phẩm chất giúp tạo nên sự gắn kết tự nhiên, khiến mỗi lần trở về đều là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ.
Đường tình duyên nhiều trắc trở: 3 con giáp rất khó kết hôn sớm
Gia đình - 7 giờ trướcGĐXH - Với một số con giáp, chính những đặc điểm trong tính cách và cách nhìn nhận về tình yêu lại vô tình khiến họ khó tìm được người thực sự đồng điệu.
3 câu nói làm lộ EQ thấp của con
Nuôi dạy con - 8 giờ trướcGĐXH - EQ thấp ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ giao tiếp, ứng xử và xây dựng các mối quan hệ trong tương lai.
Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Không phải vì họ thiếu chính kiến hay ngại bày tỏ quan điểm. Theo các nghiên cứu tâm lý học, người thông minh thường biết kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn và chỉ tham gia những cuộc tranh luận thực sự cần thiết. Đây cũng là những đặc điểm giúp họ xây dựng các mối quan hệ bền vững và giảm căng thẳng trong cuộc sống.
Không phải lạnh lùng, 3 cung hoàng đạo này chỉ là quá cẩn trọng trong các mối quan hệ
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây luôn thận trọng trong giao tiếp và kết bạn, chỉ lựa chọn những người thực sự phù hợp để xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt
Thâm cung bí sửGĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.