Bị truy nã, gã đàn ông trốn sang Nga rồi giết người

| Pháp luật

Đưa ôtô thuê đi cầm cố rồi bỏ trốn sang Nga, Đào Thanh Tùng lại phạm tội giết người và bị trục xuất về Việt Nam

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa truy tố bị can Đào Thanh Tùng (53 tuổi, ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2008, Đào Thanh Tùng thuê một chiếc Toyota Fortuner của Công ty TNHH Vận tải Trung Thành để di chuyển hàng ngày, với giá 16 triệu đồng/tháng, thời hạn 1 năm và được giao giấy tờ xe. Sau khi hết thời hạn thuê xe, Tùng đề nghị được thuê tiếp và được thuê tiếp.

Khoảng tháng 3-2009, Tùng kinh doanh thua lỗ, nợ tiền nhiều người nên nảy sinh ý định cầm cố chiếc ôtô trên. Trong quá trình rửa xe tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), Tùng quen một người đàn ông nhận làm giả đăng ký xe cùng các giấy tờ khác. Tùng thuê người này làm giả đăng ký chiếc Toyota Fortuner, hợp đồng mua bán tài sản và đem đi công chứng.

Để có mẫu hợp đồng mua bán xe, Tùng mượn của chị họ và đưa cho người đàn ông trên làm giả giấy tờ này với giá 200.000 đồng. Sau đó, bị can mang chiếc xe trên đi cầm cố cho chị Ngô Thị P. được 30.000 USD, tương đương 509,4 triệu đồng.

Tùng để lại chiếc xe trên cùng toàn bộ giấy tờ rồi viết giấy vay tiền. Số tiền nhận được, bị can mang đi trả nợ.

Để chủ xe không phát hiện, hàng tháng Tùng vẫn trả tiền thuê xe. Tuy nhiên, đến ngày 2-7-2009, khi không còn khả năng trả nợ để chuộc xe, Tùng bỏ trốn sang Liên bang Nga.

Không liên lạc được với Tùng, chủ xe tố giác cơ quan công an. Khi cơ quan điều tra thông báo về nguồn gốc chiếc ôtô trên, ngày 19-7-2009, người nhận cầm cố ôtô Tùng thuê đã tự nguyện giao nộp lại tài sản cho công an.

Tháng 9-2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Đào Thanh Tùng.

Theo VKSND, trong quá trình bỏ trốn ở Nga, năm 2014, Tùng phạm tội Giết người và bị Tòa án quận Kirov, TP Kursk, Liên bang Nga, xử phạt 9 năm tù. Năm 2023, bị can chấp hành án xong và bị trục xuất về Việt Nam.

Ngày 7-7-2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ Đào Thanh Tùng theo quyết định truy nã.

Tại cơ quan điều tra, bị can khai nhận hành vi phạm tội. Trong vụ án này, chủ xe không có yêu cầu gì, còn người nhận cầm cố ôtô từ Tùng yêu cầu được bồi thường 30.000 USD.

Truy nã đặc biệt đối tượng giao cấu với trẻ emTruy nã đặc biệt đối tượng giao cấu với trẻ em

GĐXH - Một người đàn ông 38 tuổi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) ra quyết định truy nã đặc biệt về tội "giao cấu với trẻ em".

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.