|
|
|
Thuận cùng tang vật của vụ án. |
Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) qua kiểm tra một nhà trọ trên địa bàn quận Hải An (Hải Phòng) đã phát hiện Thuận có hành vi mua bán, tàng trữ ma tuý.
Qua kiểm tra, Công an phát hiện trong phòng trọ của Thuận có 140 gói cần sa, ma túy đá và súng quân dụng. Tại CQĐT, Thuận khai nhận, vào năm 2011 hắn đã phải nhận hai lệnh truy nã của Công an quận Ngô Quyền về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị truy nã tại địa phương, Thuận đã trốn đến khu vực phường Đông Hải 1 (quận Hải An) thuê nhà trọ để tiếp tục tổ chức mua bán ma túy.
Do từng có “kinh nghiệm” trong các lần bị bắt trước đó, tại phòng trọ của mình, Thuận thiết kế ổ khóa nằm phía trong, muốn mở được cửa phòng trọ, phải thò tay qua một lỗ nhỏ.
Để tránh bị lộ, Thuận chỉ tổ chức bán ma túy cho những đối tượng nghiện qua ô cửa nhỏ này. Nhằm đối phó với lực lượng công an, Lại Thế Thuận đã trang bị cho mình một khẩu súng K59, hàng chục dao kiếm, lưỡi lê và mã tấu. Tuy nhiên, kho vũ khí của Thuận đã không thể phát huy do sự mưu trí của trinh sát Phòng CSĐT Tội phạm ma tuý. Khi tra tay vào còng số 8, hắn cũng không thể ngờ rằng mình bị khống chế dễ dàng đến như vậy.
Nguyễn Khánh