Bị truy nã vì bán ma túy, gã thanh niên "lọt lưới" khi vừa về quê

| Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hải Phòng phối hợp bắt giữ.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Trung Kiên tại TP Hải Phòng.

Bị truy nã vì bán ma túy, gã thanh niên "lọt lưới" khi vừa về quê - Ảnh 1.

Nguyễn Trung Kiên tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, lúc 14h30, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã bắt quả tang Phạm Văn Quý (36 tuổi, ở TP Móng Cái) và Phạm Văn Công (26 tuổi, ở An Dương, Hải Phòng) đang cất giấu 84,364 gam ma túy loại MDMA nhằm mục đích để bán.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Trung Kiên (38 tuổi, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là người đã bán ma túy cho nhóm đối tượng trên.

Tuy nhiên, Nguyễn Trung Kiên bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can và truy nã.

Sau một thời gian trốn sang Campuchia, ngày 17/7, Nguyễn Trung Kiên về Việt Nam đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng bắt giữ tại Hải Phòng.

Chứa chấp mại dâm để… tăng doanh thu nhà nghỉChứa chấp mại dâm để… tăng doanh thu nhà nghỉ

GĐXH - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa bắt giữ một chủ nhà nghỉ để điều tra về hành vi chứa chấp mại dâm.

Phân tích phổ điểm thi để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển phù hợp

Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.