Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình An: Có người nói để xem tôi và Phương Nga hạnh phúc được bao lâu

Thứ hai, 10:59 28/11/2022 | Giải trí

GiadinhNet - Nhìn vào cuộc sống viên mãn hiện tại của Bình An, ai cũng nghĩ chỉ toàn màu hồng. Thế nhưng từng có thời gian dài anh phải làm đủ thứ nghề để sống và đóng tiền học. Khi yêu Phương Nga, anh vẫn đi xe máy và ở nhà thuê. Một hành trình yêu từ lúc cơ hàn đủ để thử thách và họ xứng đáng nhận được lời chúc phúc. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng bị dè bỉu rằng "để rồi xem hạnh phúc được bao lâu".

Gặp Bình An trong cuộc họp báo ra mắt phim mới "Đừng làm mẹ cáu", anh tiết lộ cho đến nay dù mới cưới nhưng anh và Á hậu Phương Nga vẫn chưa có một chuyến đi trăng mật đúng nghĩa. Bởi cả hai quá bận rộn với công việc nên chưa thể sắp xếp được. Trong đó, công việc bận rộn nhất lúc này với nam diễn viên là dốc toàn lực cho dự án phim mới của VFC mang tên "Đừng làm mẹ cáu". Vai diễn của anh có màu sắc khác biệt nên anh đã mạnh dạn thay đổi hình thức như để râu, ăn vận phóng khoáng để làm mới nhân vật rõ nét hơn.

Bình An: Có người nói để xem tôi và Phương Nga hạnh phúc được bao lâu - Ảnh 1.

Bình An trong buổi ra mắt phim Đừng làm mẹ cáu

Vai diễn mới của Bình An là Khôi, một tay chơi, giỏi làm ăn, giỏi quan hệ. Kết hôn vì "bác sĩ bảo cưới" với Vy, dẫn đến có một cuộc hôn nhân thiếu sự ràng buộc, ai làm việc của người nấy. Điều mà anh cho là hoàn toàn ngược lại với cuộc hôn nhân của anh và Phương Nga. "Từ lúc yêu cho đến hiện tại, dù mới sống cuộc sống vợ chồng thôi nhưng giữa chúng tôi là sự tin tưởng, trách nhiệm và gắn kết trong tất cả mọi chuyện", anh nói.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Bình An, nghe anh tâm sự về những tháng ngày chật vật kiếm ăn theo đúng nghĩa, cho đến khi trở thành diễn viên nổi tiếng, sở hữu nhà đẹp, xe sang và chinh phục được cô gái xinh đẹp là Á hậu.

Năng lượng tích cực là điều mà tôi và Phương Nga luôn hướng đến

Sau hơn 1 tháng làm chú rể, anh thấy sự khác nhau giữa lúc là người yêu và khi làm chồng là như thế nào?

- Tôi thấy khác mỗi cái là về chung nhà. Vì lúc yêu tôi và Nga vẫn làm công việc như thế, đưa nhau đi chơi, đi ăn, đồng hành trong các sự kiện cùng nhau. Nếu như trước đây xong việc thì ai về nhà nấy, còn bây giờ là về chung một nơi.

Thế còn việc "nghèo" hơn thì sao? Vì anh nói cưới xong là đưa hết tiền cho vợ giữ

- Tôi là người rất thích nộp tiền cho vợ. Điều này chắc tôi thừa hưởng từ gia đình mình vì bố tôi cũng làm như thế. Khi còn đi học, tôi làm thêm và kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiêu nhiều lắm. Giờ có vợ thì có luôn người giữ tiền cho mình, mà Nga cũng giữ tiền rất tốt nên tôi càng yên tâm giao cho vợ. Lần trước lỡ khai là một ngày được vợ cho 500 nghìn để tiêu thì có người nói "cho thế thì nhiều quá, chồng tớ mỗi ngày 50 nghìn". Kết quả là bây giờ tôi còn "nghèo" hơn khi bị rút xuống chỉ còn 200 nghìn/ngày.

Bình An: Có người nói để xem tôi và Phương Nga hạnh phúc được bao lâu - Ảnh 2.

Ám ảnh bởi mèo nhưng vì sở thích của vợ mà Bình An học cách thích nghi

Đưa hết tiền cho vợ, rồi trong đám cưới anh tuyên bố sẽ từ bỏ đam mê xe phân khối lớn vì Phương Nga không thích. Như thế có sợ "chiều quá sinh hư" không?

- Thực ra tôi còn chiều vợ nhiều thứ khác nữa. Như buổi biểu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink cô ấy rất hâm mộ nên phải mua vé đi xem bằng được, tôi dù rất bận rộn vẫn đưa cô ấy đi. Hay như tôi không thích mèo vì ám ảnh bởi cái chết của một người bạn do liên quan đến mèo. Còn Nga thì lại coi đó là thú cưng và nuôi rất nhiều. Thế nên tôi đã thích nghi để tôn trọng sở thích của cô ấy. Cho đến hiện tại thì những cái "chiều" đó tôi thực hiện vì thấy rất hợp lý, chưa có gì là vô lý cả nên không sợ sẽ hư.

Trong chuyện tình cảm từ trước đến nay, tôi và Phương Nga đều rất cởi mở, thoải mái chia sẻ niềm vui đến công chúng chứ không giấu diếm. Chúng tôi làm điều đó không phải để PR mà xuất phát từ quan điểm, mình thấy hạnh phúc thì chia sẻ với mọi người để cùng chia vui. Thế nhưng bên cạnh rất nhiều lời chúc phúc thì có người để lại bình luận rằng "để rồi xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu". Tôi nói với vợ, làm gì thì làm cố gắng mang đến năng lượng tích cực. Sáng dậy đọc báo, facebook, thấy một nghĩa cử đẹp, một cặp đôi hạnh phúc có phải là sẽ truyền cảm hứng cho mọi người không! Ai cũng chỉ sống một lần trên đời, nếu cứ suy nghĩ tiêu cực thì có khi chính bản thân mình sẽ là người chịu ảnh hưởng.

Khi Phương Nga là Á hậu, tôi vẫn đi xe máy và ở nhà thuê 

Khi còn yêu nhau, anh và Phương Nga có gặp trắc trở về tình cảm hay suýt chia tay như các cặp đôi khác không?

- Chúng tôi còn chưa cãi nhau to một lần nào, cùng lắm là kiểu giận dỗi rồi làm lành rất nhanh. Thường thì dẫn đến cãi nhau là do cứ đi từ A đến B rồi đến tận Z. Tôi thì đến B đã dừng lại và không tranh luận nữa. Để sự việc nguôi đi mới nói rồi làm lành luôn.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi nổi tiếng

Làm ông bố trong phim "Đừng làm mẹ cáu", tiếp xúc nhiều với các bé đáng yêu như vậy chắc khiến anh cũng rất háo hức được làm cha?

- Tôi là cháu đích tôn của dòng họ nên ông bà, bố mẹ giục tôi lấy vợ rồi sinh con khá lâu rồi. Bản thân tôi cũng rất thích điều đó. Nhưng sinh con là việc quan trọng, ngoài sự chuẩn bị về tinh thần thì tôi cũng khá coi trọng yếu tố phong thuỷ. Năm nay và sang năm không hợp tuổi của hai vợ chồng nên trước mắt, chúng tôi chưa đặt mục tiêu làm cha mẹ. Với nữa hai vợ chồng cũng đang rất bận rộn. Nga cũng còn trẻ mà, mới 24. Lấy chồng ở tuổi này cũng đã là khá sớm rồi nên tôi muốn để cô ấy có thêm thời gian để bay nhảy.

Trước khi làm đám cưới anh có nói, tậu nhà xong mới dám cầu hôn Phương Nga. Và giờ thì không chỉ có nhà mà còn có cả biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng. Có vẻ như vì yêu Á hậu nên áp lực kinh tế cũng lớn hơn?

- Tôi không coi đó là áp lực mà là động lực. Hiện tại tôi đang là "đại gia" về tình cảm nhưng sau này tôi sẽ là một đại gia thực sự vì tôi là người rất quyết tâm.

Bình An: Có người nói để xem tôi và Phương Nga hạnh phúc được bao lâu - Ảnh 4.

Yêu và cưới Á hậu Phương Nga là động lực để Bình An thực hiện những dự định lớn trong cuộc sống

Chúng tôi yêu nhau khi Nga chưa phải là Á hậu. Tôi lúc đó đi xe máy và ở nhà thuê. Rồi bỗng chốc cô ấy trở thành Á hậu còn tôi thì vẫn thế. Cho đến một hôm Nga đi sự kiện và tôi đến đón. Nhìn cô ấy mặc chiếc đầm rất dài ngồi đằng sau, tôi đã nghĩ sao mình không đón cô ấy bằng ô tô? Tôi là người khi đã đặt ra mục tiêu thì phải thực hiện bằng được. Có ô tô rồi thì lại nghĩ, mình không thể lấy vợ mà vẫn ở nhà thuê, chẳng nhẽ lại ở rể? Vì thế tôi đặt mục tiêu là phải có nhà mới cầu hôn.

Xe ôm, bồi bàn, đi buôn, làm mẫu... và ý chí đổi vận bằng nỗ lực hơn người 

Từ chỗ phải lo cơm áo gạo tiền đến việc có nhà đẹp xe sang, anh nỗ lực thế nào?

- Đúng là tôi đã từng trải qua những ngày mà áp lực là lo từng bữa, dù bữa cơm chỉ có giá 10-15.000 đồng, như cơm chan với mì tôm chẳng hạn. Khi còn là sinh viên, tôi đã làm tất cả công việc có thể làm để kiếm tiền. Từ xe ôm, bồi bàn, trợ lý cho người nổi tiếng, làm mẫu ảnh… Lâu nhất là buôn quần áo từ Quảng Châu về Việt Nam. 4 năm tôi đi đi về về nhiều đến đổi cả sổ visa. Ngày đó hăng say đến mức không biết mệt là gì. Ăn ngủ trên xe, lấy hàng xong là bắt xe về rồi ngày hôm sau đi quay. Nhìn mặt tôi ai cũng tưởng công tử, yếu đuối nhưng thực ra tôi cực kỳ trâu bò và muốn làm gì thì quyết tâm vô cùng. Vì thế giờ vất vả hay áp lực cỡ nào thì tôi cũng khó mà gục ngã. 

Bình An: Có người nói để xem tôi và Phương Nga hạnh phúc được bao lâu - Ảnh 5.

Giàu có và nổi tiếng hơn trước nhưng Bình An cho biết, ngoài đời anh rất bình dị với những sở thích đơn giản

Thực ra gia đình tôi không phải quá nghèo khó nhưng chỉ vì câu nói của mẹ mà tôi tự ái. Mỗi tháng, bố mẹ cho tôi 1,2 triệu tiền ăn, ở thì trong KTX rồi. Lần đó mới hết 25 ngày tôi đã gọi điện xin. Mẹ kêu trời vì cho rằng tôi tiêu nhiều quá. Vậy là tôi nói từ nay sẽ không bao giờ xin tiền bố mẹ nữa. Tuổi trẻ mà, độ tự ái rất cao, dù nói xong thì thấy mình dại quá! Nhưng trót rồi biết sao. Tôi xin với thầy Trần Lực không làm lớp trưởng (thầy thấy tôi thi đỗ thủ khoa mà) vì đã từng hoạt động đoàn hội 2 năm ở trường ĐH Công nghiệp với nhiều vai trò như uỷ viên BCH đoàn trường, lớp trưởng… Tôi nói thẳng lý do để thầy thông cảm là em cần phải kiếm tiền để nộp học và sống.

Sau này thì tôi còn tham gia đầu tư, quảng cáo cho các thương hiệu. Thêm nữa, bản thân tôi là người không la cà quán xá, đi bar, uống rượu. Thời gian đó tôi dành để làm việc. Bây giờ được nhiều người biết đến hơn nhưng sở thích của tôi thì vẫn như xưa. Khán giả vẫn có thể bắt gặp tôi ở hàng quán bình dân chứ không phải nhà hàng sang trọng. Ngoài những lúc cần phải mặc đẹp đi sự kiện, làm phim, còn bình thường tôi ăn mặc rất đơn giản.

Ngày xưa bố mẹ kêu tiêu nhiều thì tự ái, giờ vợ rút từ 500 nghìn xuống còn 200 nghìn/ngày thì anh không thấy tự ái?

- Cuộc sống ở mỗi giai đoạn sẽ có cách nghĩ khác nhau. Tuổi trẻ thường nông nổi, cái tôi lớn, còn giờ là đàn ông có vợ. Tôi nhận ra nếu cứ thật quá, thẳng thắn quá sẽ không tốt, dễ bị vạ miệng.

Như phát ngôn của anh về việc bênh Hồng Đăng khi sự việc ở Tây Ban Nha còn chưa rõ ràng cũng là vạ miệng đúng không?

- Sau lần vạ miệng đó thì tôi sẽ không nói gì nữa, nhất là về người khác. Mà thôi, các anh chị hỏi về phim đi, hôm nay tôi đến đây họp báo ra mắt phim mới mà.

Mặt tôi hơi nữ

Thế vào vai ông bố trong phim "Đừng làm mẹ cáu", tiếp xúc nhiều với các bé đáng yêu như vậy anh có háo hức được làm cha?

- Tôi là cháu đích tôn của dòng họ nên ông bà, bố mẹ giục tôi lấy vợ sinh con khá lâu rồi. Bản thân tôi cũng rất thích điều đó. Nhưng sinh con là việc quan trọng, ngoài sự chuẩn bị về tinh thần thì tôi cũng khá coi trọng yếu tố phong thuỷ. Năm nay và sang năm không hợp tuổi của hai vợ chồng nên trước mắt, chúng tôi chưa đặt mục tiêu làm cha mẹ. Với nữa hai vợ chồng cũng đang rất bận rộn. Nga vẫn còn trẻ mà, mới 24. Lấy chồng ở tuổi này đã là sớm rồi nên tôi muốn để cô ấy có thêm thời gian bay nhảy.

Anh đã tham gia rất nhiều phim của VFC, có chiều cao và hình thức đẹp nhưng ở chiều ngược lại, gương mặt đẹp của anh cũng có yếu tố bất lợi là nhìn non và công tử quá, thành ra để biến hoá cũng khó, nhất là những dạng vai cần xù xì hay chiều sâu biểu cảm…

- Đúng là mặt tôi hơi nữ, nhưng tôi nghĩ điều nó đúng với thời gian trước. Giờ tôi chú trọng đến nội tâm hơn là ngoại hình. Trước đây, cũng như nhiều bạn trẻ khác, tôi rất sợ xấu. Còn ở thời điểm hiện tại, xấu đẹp với tôi không quan trọng. Ở mỗi vai diễn, tôi tập trung thể hiện nội tâm, diễn xuất. Từ phim "Yêu hơn cả bầu trời", vai diễn của tôi bớt hình thức hơn. Tôi để mặt mình đen nhẻm, hoá trang bình thường. Rồi "Mặt nạ gương", tôi xù xì hết mức, thậm chí như con thú trong những tập cuối. Còn với phim "Đừng làm mẹ cáu" này tôi để râu thật. Lúc nhìn vào gương tôi thấy chưa ai hãm như mình. Nhìn như thầy bói, rất láu cá. Trong khi ban đầu đạo diễn đưa cho tôi tấm hình của Johnny Deep để nghiên cứu tạo hình nhân vật tương tự như vậy.

Các vai diễn của Bình An trên màn ảnh gần đây

Chưa ai để râu hãm như tôi

Để râu và ăn vận như trong phim này thì lẽ ra thêm bộ tóc dài nữa sẽ hợp lý hơn…

- Với phim này tôi không đầu tư được nhiều vì thời gian quá gấp. Tôi chưa tham gia phim nào mà từ lên ý tưởng kịch bản, tìm diễn viên cho đến khi quay chỉ chưa đầy 1 tháng. Rồi quay chưa được 1 tháng thì 1/12 này đã lên sóng rồi. Tôi nghe nói sắp tới còn phải tách thành 2 đoàn để quay cho kịp sóng. Bị dồn cũng có cái hay là buộc chúng ta phải nỗ lực đến 200%. Có thời gian chuẩn bị đôi khi lại chủ quan, không ưu tiên hết mức.

Trước đây đóng phim là để kiếm sống, còn bây giờ chắc mục tiêu của anh phải cao hơn?

- Ở thời điểm hiện tại tôi đã hoàn thành được nhiều công việc lớn trong đời nên đây là khoảng thời gian thoải mái nhất để tôi tập trung cho phim, chứ trước còn phân tâm chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện tình cảm. Lúc đó tôi từng có suy nghĩ bỏ nghề vì nghĩ làm mà không nhận được thành quả, bị chê bai thì làm làm gì nữa. Đó là năm 2018 – 2019, sau hàng loạt phim Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố thì mất 2 năm tôi không làm phim. Khi được đạo diễn mời vào phim "Yêu hơn cả bầu trời", tôi đã nghĩ nếu lần này khán giả không đón nhận thì tôi sẽ thôi. Tôi là người rất nhiệt huyết nhưng cũng không cố đấm ăn xôi.

Bình An: Có người nói để xem tôi và Phương Nga hạnh phúc được bao lâu - Ảnh 9.

Ngoài căn hộ cao cấp, Bình An còn tậu thêm biệt thự nghỉ dưỡng

Được khán giả ghi nhận hơn, vậy mục tiêu tới đây của anh với phim là gì?

- Tôi đặt mục tiêu 5 năm tới là giải Cánh diều vàng và VTV Awards.

Đó là về phim, còn với công việc kinh doanh thì sao? Thường thì có nhà có xe rồi thì sẽ muốn cái khác lớn hơn?

- Điều đó là hiển nhiên rồi. Khi người ta phát triển bản thân ở mức độ cao hơn thì những mong muốn cũng phải tương đồng.

Cảm ơn chia sẻ của Bình An!


Lê Thanh Hà (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 1 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 7 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 22 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top