Bố 70 tuổi có bạn gái sau khi mẹ qua đời

| Tâm sự

Bố tôi đã 70 tuổi, đang quen với một người phụ nữ bằng tuổi và thường xuyên rủ bà về nhà những lúc các con đi vắng.

Em trai đòi đứng tên toàn bộ bất động sản khi cha mẹ qua đờiEm trai đòi đứng tên toàn bộ bất động sản khi cha mẹ qua đời

Trong cuộc họp gia đình, chú út đề nghị chú là người nuôi bố mẹ, nên tất cả tài sản của bố mẹ là của chú, anh chị em nên ủng hộ chú làm sổ đỏ các bất động sản của bố mẹ để lại.

Mẹ tôi qua đời được một năm sau thời gian dài ốm nặng. Lúc mẹ ốm, bố tôi vẫn chăm sóc bà, thi thoảng ông đi bộ tập thể dục và có một nhóm bạn cao tuổi giao lưu, thời gian còn lại ông đều dành cho vợ. Bố tôi đã làm hết nghĩa vụ của người chồng và tôi cũng rất cảm kích về điều đó. Ông để tang vợ một năm rồi mới thoải mái qua lại với người phụ nữ khác. Người ấy cùng tuổi bố, 70 tuổi, là bạn lâu năm ở chỗ tập thể dục, đã góa chồng.

Tôi không phản đối bố qua lại với bà ấy nhưng gần đây tôi nghe được những chuyện không hay từ người giúp việc của gia đình khiến tôi lấn cấn. Theo lời người giúp việc, ngày nào khi con cái đi làm, đi học, bố cũng đưa bạn gái về, vào phòng khóa trái cửa và dặn cô giúp việc không làm phiền. Cô giúp việc cũng đang đòi tăng lương vì cô phải phục vụ đến hai người già. Sáng sớm bạn gái của bố đã qua, bà sai cô giúp việc đi mua đồ ăn sáng và còn đưa ra một loạt các yêu sách như phở không hành, bánh cuốn không hành khô, nước mắm phải quay vi sóng cho nóng... Đến trưa, cô giúp việc cũng phải đi chợ, nấu ăn theo các món mà bạn gái của bố yêu cầu, ngay cả nêm nếm gia vị như thế nào cũng phải phục vụ đúng. Cô giúp việc đã ở với gia đình tôi lâu, từ khi mẹ tôi còn sống, cô bảo "Tôi có cảm giác như bà ấy nghĩ mình là chủ nhà". Bố tôi cũng biết chuyện này nhưng ông không nói gì, cả ngày hai người vui vẻ, quấn quýt với nhau như vậy.

Tôi là đàn ông, đáng ra tôi có thể bỏ qua chuyện này miễn bố vui là được nhưng không hiểu sao tôi thấy không ưa cái nết của bạn gái bố. Tôi đang ở nhà bố, còn tiền thuê giúp việc thì tôi trả. Hiện tôi không biết nên làm thế nào để xử lý việc này, xin độc giả cho tôi ý kiến.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.