Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm tại Mỹ (P2): Hành trình thoát khỏi "yêu râu xanh" mang tên bố dượng

Thứ bảy, 11:22 21/05/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Được một cặp vợ chồng tốt bụng giúp đỡ, người phụ nữ đáng thương quyết định công khai câu chuyện của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền trên con đường tìm lại tự do cho chính mình.

Chạy trốn kiếp nô lệ tình dục

Sau 19 năm sống dưới sự kiểm soát của Piette, Rosalynn đã thực hiện một cuộc đào thoát táo bạo vào năm 2016. Rosalynn cũng tiết lộ rằng cô đã đưa bọn trẻ rời khỏi nhà mà không nói với chúng rằng mình đang chạy trốn.

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm (P2): Hành trình thoát khỏi "yêu râu xanh" mang tên bố dượng - Ảnh 1.

Piette, Rosalynn và 9 đứa trẻ.

Rosalynn nói: "Những đứa trẻ không hề biết gì. Tôi giữ kín mọi chuyện cho đến khi trốn thoát khỏi Mexico. Những đứa con của tôi đã thực sự rất sốc khi biết chuyện, đặc biệt là những đứa con lớn. Lý do tôi không muốn nói cho chúng biết, tất nhiên là vì tôi biết câu chuyện đó đã làm tôi tổn thương đến mức nào. Tôi không muốn chúng lớn lên khi biết điều đó.

Piette đối xử với những đứa trẻ như động vật. Lý do duy nhất khiến chúng còn sống là vì tôi còn ở đấy. Bất kì loại lạm dụng nào mà bạn có thể nghĩ được ra thì ông ta đã làm hết với tôi rồi."

McGinnis cũng nói rằng cô đã bị Piette lạm dụng ít nhất 1 năm trước khi y bắt cóc cô. Cô nói: "Khi còn nhỏ, bạn không thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ là một người trưởng thành, tôi nhìn lại và thấy chính xác rằng ông ta đã lạm dụng tôi suốt thời gian đó. Nhưng khi còn nhỏ, bạn không biết điều đó. Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, bạn không nhận ra điều đó."

Sau khi trốn đến nhà đôi vợ chồng tốt bụng an toàn, cô kể hết sự tình với cặp đôi mới quen. Nhận ra hồ sơ của Rosalynn được lưu trữ trên trang web tìm người mất tích, họ đã giúp cô liên lạc với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Mexico.

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm (P2): Hành trình thoát khỏi "yêu râu xanh" mang tên bố dượng - Ảnh 2.

Rosalynn và các con đã nhận được nhiều sự giúp đỡ để trốn chạy khỏi gã bố dượng tàn bạo.

Tuy nhiên, dù đã thoát khỏi sự bạo hành về thể xác, song nỗi đau tinh thần là thứ không thể nào xóa nhòa. Rosalynn và các con biết rõ Piette vẫn đang rình rập họ ở đâu đó ngoài kia. Người phụ nữ đáng thương quyết định công khai câu chuyện của mình thay vì chọn cách giấu danh tính như những nạn nhân khác, nhằm giúp bản thân được an toàn hơn.

Rosalynn sau đó đã tới Đại sứ quán Mỹ tại Mexico City để trình báo câu chuyện kinh hoàng của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, Rosalynn giải thích: "Tôi biết nếu mình không thoát khỏi đó thì sẽ phát điên hoặc cuối cùng là chết và để lại các con với hắn ta. Tôi và các con mình đã phải chịu đựng sự hành hạ của kẻ săn mồi này hàng ngày".

Một năm trước khi Rosalynn bỏ trốn, một cậu con trai của cô cũng đã trốn khỏi nhà. Về sau, cậu bé này đã đến đoàn tụ cùng mẹ và 8 anh chị em của mình.

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm (P2): Hành trình thoát khỏi "yêu râu xanh" mang tên bố dượng - Ảnh 3.

Sau khi Rosalynn và các con được đưa về Mỹ, FBI bắt đầu điều tra Piette.

Kẻ hiếp dâm tàn bạo bị bắt

Sau khi Rosalynn đến được Đại sứ quán Mỹ, FBI bắt đầu cuộc truy lùng Piette kéo dài một năm. Cuối cùng, hắn bị bắt vào năm 2017 tại Đại sứ quán Mỹ ở Mexico City khi cố xin hộ chiếu đi Mỹ.

Hồ sơ của tòa án không cho biết chuyện gì đã xảy ra với những người con riêng của Piette, nhưng hai trong số đó đã được các nhà điều tra lấy lời khai, họ xác nhận McGinnis bị bắt cóc và lạm dụng.

Trong khi đó, Piette khai với FBI rằng ông nghĩ McGinnis đã không còn nằm dưới sự giám hộ của mẹ cô từ năm 12 tuổi và cô đã tự nguyện đi cùng ông. Piette thừa nhận quan hệ tình dục khi McGinnis còn là trẻ vị thành niên và có với cô 9 người con.

Ông ta cũng cho biết đã đánh McGinnis bằng gậy bóng chày và làm gãy tay cô, nhưng khẳng định với các nhà điều tra rằng ông ta không phải là "một con quái vật" và nói với phóng viên rằng 99% cáo buộc là giả dối.

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm (P2): Hành trình thoát khỏi "yêu râu xanh" mang tên bố dượng - Ảnh 4.

Henri Piette tại phiên tòa

"Tôi chưa bao giờ cưỡng hiếp đứa trẻ nào. Tôi chỉ quan hệ với vợ. Chúng tôi đã kết hôn", Piette nói.

Henri khai rằng các con của hắn có liên quan đến mafia Mexico và bịa ra những câu chuyện về mình sau khi bị buộc tội. Nhưng cuối cùng, công lý đã được thực thi. 

Trong phiên tòa, công tố viên Brian Kuester tuyên bố: "Nạn nhân đã phải chịu đựng hai thập kỷ lạm dụng khủng khiếp từ bị cáo. Sự can đảm của Rosalyn đã giúp 9 mẹ con trốn thoát, cho phép các nhà điều tra, công tố viên tìm kiếm công lý thay cố ấy. Cuối cùng, chính sự dũng cảm đã giúp Rosalyn chấm dứt quãng thời gian bị bị cáo khủng bố".

Henri bị kết án chung thân ở tuổi 63 vào năm 2019, phải nộp 50.000 USD tiền phạt và 50.067 USD tiền bồi thường cho Rosalynn và các con của họ.

Sau gần 2 thập kỷ bị lạm dụng, Rosalynn và các con của cô tiếp tục nỗ lực hồi phục sức khỏe. Với sự giúp đỡ của gia đình, họ đã có một ngôi nhà để chuyển đến sau khi về Mỹ. Rosalynn được Jaycee Dugard, một nạn nhân từng bị bắt cóc, giúp đỡ.

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm (P2): Hành trình thoát khỏi "yêu râu xanh" mang tên bố dượng - Ảnh 5.

"Giờ đây chúng tôi mong muốn tiếp tục cuộc sống tự do và nỗ lực tiến về phía trước, có một cuộc sống hạnh phúc và thành công" - Rosalynn McGinnis nói.

Trở về với cuộc sống bình thường, Rosalynn dự định học luật hình sự để giải quyết các vụ bắt cóc khác, giúp đỡ những đứa trẻ khác không gặp phải tai họa như mình. "Nhiều trường hợp trong số này là những đứa trẻ giờ đã trưởng thành. Họ mất hy vọng, cảm thấy bị lãng quên và vẫn dằn vặt đau khổ. Tôi biết họ cần được trợ giúp vì tôi đã từng mơ ai đó tìm thấy mình. Các con tôi hàng ngày phải chịu sự ngược đãi của kẻ săn mồi này. Giờ đây, chúng tôi mong tiếp tục cuộc sống tự do mới của mình, tiến về phía trước và có một cuộc đời hạnh phúc, thành công", Rosalynn chia sẻ.

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm (P1): Nỗi ám ảnh kinh hoàng của đứa trẻ 12 tuổiBố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm (P1): Nỗi ám ảnh kinh hoàng của đứa trẻ 12 tuổi

GiadinhNet - Bị bố dượng bắt đi khi còn là một đứa trẻ. 19 năm sau đó, cô phải sống trong địa ngục bên kẻ bắt cóc, chịu sự cưỡng hiếp, tra tấn tàn bạo mỗi ngày.

Bàng hoàng trước cái chết của 3 người trong cùng một phòng trọ tại TP. Thủ Đức

Trà My (tổng hợp)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top