Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ thi, học sinh sẽ lười hơn?

Thứ tư, 17:00 07/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong vài năm trở lại đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa năm nào được xã hội đánh giá cao do có nhiều “lùm xùm” về những tiêu cực, tỷ lệ đỗ cao… Tuy nhiên, bỏ hay giữ kỳ thi này vẫn đang là câu chuyện nhiều tranh cãi.

Bỏ thi, học sinh sẽ lười hơn? 1

Kỳ thi THPT những năm gần đây thường có tỷ lệ đỗ gần 100%.     Ảnh: Q.Huy

Kỳ thi nhiều “tai tiếng”

Những năm gần đây, sau mỗi lần công bố, dư luận xã hội lại hoài nghi về chất lượng thực của kỳ thi tốt nghiệp THPT bởi tỷ lệ tốt nghiệp càng ngày càng cao. Ở hội nghị “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vừa qua, một lần nữa chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT lại được các chuyên gia, nhà giáo dục mang ra mổ xẻ. Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thẳng thắn đưa ra kiến nghị, Bộ GD&ĐT nghiên cứu có thể bỏ ki thi tốt nghiệp THPT vì thực tế kết quả đỗ rất cao, trường nào cũng đạt gần 100%. Việc để 2 kì thi quốc gia diễn ra gần nhau quá gây khổ cho nhà trường, học sinh cũng như địa phương.

Trên thực tế, những bất cập của kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây luôn là chủ đề “nóng”, bởi sau mỗi lần Bộ GD&ĐT tuyên bố kỳ thi “nghiêm túc, an toàn…” là kèm sau đó hàng loạt đoạn video ghi lại cảnh tiêu cực ở hội đồng thi nào đó. Tiếp đến là tỷ lệ tốt nghiệp ở nhiều địa phương đạt kết quả cao, trong đó ở các vùng khó khăn, miền núi cũng có tỷ lệ cao đột biến. Điều đáng nói, kết quả thi cao là thế nhưng rất nhiều tân tú tài sau khi “vượt rào” kỳ thi tốt nghiệp lại phải “cõng” điểm 0 tròn trĩnh khi thi vào ĐH, CĐ.

Bỏ kỳ thi, hay tìm cách đổi mới công tác thi đã được các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục bàn thảo tại nhiều hội nghị, hội thảo. Nhiều ý kiến cho rằng, không nên tồn tại một kỳ thi chỉ gây tốn kém, lãng phí, gây sức ép cho học sinh… Tuy nhiên, GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng: “Muốn có một kiến nghị, đề xuất, quyết định phải dựa trên nghiên cứu khách quan, khoa học. Đánh giá kỳ thi phải được thực hiện trong nhiều năm qua, đánh giá hiệu quả của việc bỏ thi tốt nghiệp tiểu học, THCS… từ đó mới có thể đưa ra bỏ hay không kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Bỏ càng thêm rối?

“Mục đích của kỳ thi là rất tốt nếu được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tuy nhiên, một số yêu cầu đã chưa đạt được. Bộ đã rất cố gắng nhưng nếu chưa thay đổi được cơ bản chương trình giáo dục thì không thể cải tiến được việc thi cử, kiểm tra đánh giá. Nếu bỏ thi thời điểm này là chưa phù hợp vì dù sao có kỳ thi thì ý thức, trách nhiệm dạy và học sẽ tốt hơn”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển

Theo GS Phạm Minh Hạc: “Tỷ lệ tốt nghiệp cao là hiện tượng, không phải lỗi của kỳ thi. Đây là câu chuyện của các cấp quản lý. Vấn đề là làm thế nào cho hiệu quả, chứ không thể thi nhẹ nhàng và dễ dàng được. Có nhiều ý kiến cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT căng thẳng, gây sức ép học sinh, gia đình. Tôi thấy, phải phát huy tinh thần hiếu học, không thể nói khổ quá mà thi cử dễ dãi. Bây giờ đã thế rồi, bỏ thi thì sẽ thế nào, học sinh có chịu học không? Học sinh đang tuổi học, cần phải chăm chỉ, nỗ lực hơn nữa mới có thành công được”.

Vất vả trong việc ôn tập, tổ chức thi là thế nhưng lãnh đạo một số trường THPT cũng không đồng tình với việc bãi bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT. TS Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy không nên bỏ kỳ thi quan trọng này, bởi có thi cử các em mới chú tâm vào học tập, ôn luyện. Theo tôi, nên trao quyền tổ chức thi cho các địa phương. Bên cạnh đó cần có cơ chế giám sát của các cấp, ngành; đặc biệt là sự tham gia giám sát của cộng đồng”.

Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện cho công tác thi cử, đổi mới giáo dục. Đến khi có phương án mới, đề án “Đổi mới chương trình sách giáo khoa sau năm 2015” được thông qua thì Bộ mới có thể công bố phương án mới, lấy ý kiến rồi mới quyết định thực hiện. Như vậy, năm 2014 tới, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn diễn ra bình thường.
 
Quang Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 11 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top