Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ tr­ưởng Bộ Y tế làm việc với các viện thuộc hệ y tế dự phòng

Thứ bảy, 12:28 18/02/2017 | Y tế

GiadinhNet – Các viện thuộc Bộ Y tế trong hệ y tế dự phòng phải đổi mới trong thời gian tới để đáp ứng tối đa nhiệm vụ chăm lo sức khỏe nhân dân.

Hôm 17/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đoàn công tác gồm lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ đến thăm và làm việc tại Viện Pasteur TP.HCM, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM, Viện Y tế công cộng TP.HCM, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM.

Sau khi nắm rõ tình hình hoạt động của các đơn vị này, đồng thời lắng nghe các đề xuất, kiến nghị, Bộ trưởng đã thẳng thắng và chân tình chia sẻ nhận định về thực trạng, về sự cần thiết đổi mới cùng với lãnh đạo các viện, trung tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm khu vực tiêm chủng tại Viện Pasteur TP.HCM sáng 17/2.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm khu vực tiêm chủng tại Viện Pasteur TP.HCM sáng 17/2.

“Viện mà hoạt động nghiên cứu mỏng, yếu thì làm sao cho ra sản phẩm, làm sao tìm ra cái mới. Trong khi nghiên cứu luôn là chức năng, nhiệm vụ số 1 của viện. Vả lại, nghiên cứu vừa là nền tảng vừa là động lực thúc đẩy xã hội phát triển cơ mà”.

“Mặc dù các viện luôn vượt khó để đạt nhiều thành tựu, nhưng sắp tới nếu không đổi mới theo mô hình hiện đại hơn, tập trung hơn, thì sự manh mún, sự thiếu liên kết… sẽ khiến các viện loay hoay dẫm chân tại chỗ” – Bộ trưởng nói.

Trên thực tế, có lãnh đạo viện phải thú thực rằng trong năm 2015, 2016 hoạt động nghiên cứu hầu như không có vì vấn đề kinh phí. Trong khi đó, các viện đều có kinh phí hoạt động từ ngân sách lẫn kinh phí thu từ dịch vụ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, mô hình mà Bộ Y tế đang hướng tới đối với các viện thuộc hệ y tế dự phòng là gắn liền hoạt động với các Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) trung ương, khu vực và tỉnh/thành (những trung tâm này sẽ được thành lập trong thời gian tới).

“Nếu các viện đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo… thì hệ y tế dự phòng mới mạnh mẽ, mới cùng với hệ điều trị song hành kiểm soát bệnh tật hiệu quả, mới chăm lo sức khỏe người dân đầy đủ” – Bộ trưởng nói.

Trước đó, hôm 8/2 Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã thăm và làm việc cùng 4 viện thuộc hệ y tế dự phòng tại phía Bắc, bao gồm Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng trung ương, Viện Dinh dưỡng.

Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top