Bộ trưởng Bộ TT&TT: Báo chí gắn chặt với truyền thông số

| Xã hội

GiadinhNet - Đến dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn biểu dương những thành tích mà thầy và trò khoa Báo chí cùng các thế hệ nhà báo đã đạt được trong suốt 55 năm qua.


Sáng nay 10/6, khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tổ chức 55 năm ngày thành lập (1962-2017).

Sáng nay 10/6, khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tổ chức 55 năm ngày thành lập (1962-2017).


Đến dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cùng nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành từ Khoa Báo chí.

Đến dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cùng nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành từ Khoa Báo chí.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn biểu dương những thành tích mà thầy và trò khoa Báo chí cùng các thế hệ nhà báo đã đạt được trong suốt 55 năm qua. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ghi nhận vai trò của báo chí đặc biệt quan trọng, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những người làm báo. Cũng theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, báo chí trong thời đại mới gắn rất chặt với truyền thông số, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nếu tụt hậu, không tiến kịp thì báo chí sẽ đi sau mạng xã hội, nguy cơ tụt hậu với mạng xã hội là hiện hữu đối với báo chí.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn biểu dương những thành tích mà thầy và trò khoa Báo chí cùng các thế hệ nhà báo đã đạt được trong suốt 55 năm qua. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ghi nhận vai trò của báo chí đặc biệt quan trọng, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những người làm báo. Cũng theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, báo chí trong thời đại mới gắn rất chặt với truyền thông số, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nếu tụt hậu, không tiến kịp thì báo chí sẽ đi sau mạng xã hội, nguy cơ tụt hậu với mạng xã hội là hiện hữu đối với báo chí.


Điểm lại chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, PGS. TS. Nguyễn Văn Dững, Trưởng Khoa Báo chí cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đào tạo báo chí – truyền thông trong kỷ nguyên số. Đáng chú ý, theo Trưởng Khoa Nguyễn Văn Dững, cần thay đổi quan niệm từ đào tạo người viết báo thành đào tạo người vừa viết báo tốt vừa biết làm báo – có ý tưởng và biết tổ chức, kết nối nguồn lực xã hội.

Điểm lại chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, PGS. TS. Nguyễn Văn Dững, Trưởng Khoa Báo chí cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đào tạo báo chí – truyền thông trong kỷ nguyên số. Đáng chú ý, theo Trưởng Khoa Nguyễn Văn Dững, cần thay đổi quan niệm từ đào tạo người viết báo thành đào tạo người vừa viết báo tốt vừa biết làm báo – có ý tưởng và biết tổ chức, kết nối nguồn lực xã hội.


55 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa báo chí đã đào tạo được hơn 13.000 nhà báo. Trong đó, nhiều người đã và đang giữ trọng trách cao trong hệ thống chính trị của cả nước....

55 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa báo chí đã đào tạo được hơn 13.000 nhà báo. Trong đó, nhiều người đã và đang giữ trọng trách cao trong hệ thống chính trị của cả nước....


Nhiều nhà báo, nhà khoa học trưởng thành từ Khoa Báo chí có uy tín, làm nồng cốt trong giới học thuật về báo chí - truyền thông cũng như đoạt nhiều giải thưởng cao quý về nghiên cứu khoa học, báo chí, văn học - nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Nhiều nhà báo, nhà khoa học trưởng thành từ Khoa Báo chí có uy tín, làm nồng cốt trong giới học thuật về báo chí - truyền thông cũng như đoạt nhiều giải thưởng cao quý về nghiên cứu khoa học, báo chí, văn học - nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế.


55 năm phát triển, Khoa Báo chí liên tục đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế sâu, rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong thời đại kỹ thuật và công nghệ truyền thông số hóa hiện nay.

55 năm phát triển, Khoa Báo chí liên tục đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế sâu, rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong thời đại kỹ thuật và công nghệ truyền thông số hóa hiện nay.


Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, khoa Báo chí tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức Chiến dịch truyền thông quảng bá thương hiệu và phục vụ tuyển sinh 2017 từ cuối tháng 5 đến 15-6-2017; Tổ chức triển lãm ảnh “Thầy –Trò và khoảnh khắc cuộc sống” (16h ngày 09-6); Tổ chức sự kiện ra mắt sách “Trưởng thành từ khoa Báo chí” và “báo chí- truyền thông, những điểm nhìn từ thực tiễn.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, khoa Báo chí tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức Chiến dịch truyền thông quảng bá thương hiệu và phục vụ tuyển sinh 2017 từ cuối tháng 5 đến 15-6-2017; Tổ chức triển lãm ảnh “Thầy –Trò và khoảnh khắc cuộc sống” (16h ngày 09-6); Tổ chức sự kiện ra mắt sách “Trưởng thành từ khoa Báo chí” và “báo chí- truyền thông, những điểm nhìn từ thực tiễn.


Đây là dịp để những thế hệ sinh viên từng học tại Khoa Báo chí ôn lại kỷ niệm...

Đây là dịp để những thế hệ sinh viên từng học tại Khoa Báo chí ôn lại kỷ niệm...


Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chụp ảnh kỷ niệm cùng các thế hệ sinh viên Khoa Báo chí.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chụp ảnh kỷ niệm cùng các thế hệ sinh viên Khoa Báo chí.

Đình Việt

Đình Việt
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Đời sống -

GĐXH - Vào chiều tối 25/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh quán trên đường Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.