Bộ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo y tế mới trong khu vực
GĐXH – Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ trao danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2 do Cục Quản lý Dược và Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp tổ chức tối 17/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
"Ngôi sao thuốc Việt" – Củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của người Việt đối với thuốc Việt
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động, Bộ Y tế đã xây dựng và triển khai đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam". Bộ Y tế coi đây là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm hỗ trợ cho ngành Dược Việt Nam phát triển một cách bền vững.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ Y tế luôn kỳ vọng và đánh giá cao những nỗ lực của ngành Dược trong thời gian qua nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ y tế trong việc sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam, qua đó góp phần tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước có chất lượng tại các cơ sở y tế và cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2
Đồng thời thúc đẩy ngành sản xuất, kinh doanh dược Việt Nam phát triển, tăng cả số lượng, chất lượng, đáp ứng cơ bản nhu cầu thuốc phòng bệnh, chữa bệnh trong nước, tiến tới xuất khẩu ra các nước trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo y tế mới trong khu vực.
Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" được Bộ Y tế tổ chức lần đầu vào năm 2014 - 2015. Cho đến nay, đây là danh hiệu danh giá và duy nhất dành cho các doanh nghiệp và sản phẩm trong lĩnh vực dược. Danh hiệu cao quý này nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất thuốc và các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam có thị trường lớn, được người dân tin dùng, chứng minh sử dụng hiệu quả trong phòng bệnh, chữa bệnh.
Danh hiệu không chỉ có ý nghĩa to lớn động viên khích lệ và phát huy vai trò của các doanh nghiệp mà còn khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của người dân Việt Nam, xây dựng văn hóa sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam.
"Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2 đã thể hiện quyết tâm của toàn ngành trong việc hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nói chung và Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" của Bộ Y tế nói riêng", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đại biểu tham dự buổi lễ
Theo người đứng đầu ngành Y tế, 68 sản phẩm thuốc trong nước và 18 doanh nghiệp dược trong nước tiêu biểu với nhiều sản phẩm thuốc được thầy thuốc và người dân tin dùng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng được trao tặng danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2. Đây là những điển hình, tiên tiến của ngành Dược, để từ đó nâng cao uy tín, thương hiệu của ngành Dược Việt Nam.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng biểu dương những thành tích đạt được của các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và mong rằng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, có nhiều sản phẩm đạt danh hiệu cao quý này.
"Tôi tin rằng chính các sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" sẽ góp phần lan tỏa đến cộng đồng, củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của người Việt đối với thuốc Việt, từ đó góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong trào người Việt dùng thuốc Việt và hướng tới mục tiêu thế giới dùng thuốc Việt", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.
Hướng đến khát vọng Việt Nam là điểm đến chăm sóc sức khỏe của các nước trong khu vực và trên thế giới
Theo Bộ Y tế, trong những năm qua, ngành Dược đã có cố gắng rất lớn, sản xuất trong nước đã đáp ứng khoảng 60% nhu cầu thuốc cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân. Các nhà máy dược phẩm đã cố gắng đầu tư thiết bị máy móc hiện đại; tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cao cùng với thiết lập đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng để có thể sản xuất được cả vaccine, sinh phẩm và các dạng bào chế công nghệ cao. Chất lượng thuốc ngày càng được nâng cao, hình thức đẹp không thua kém thuốc ngoại nhập, trong khi giá thành rẻ hơn so với thuốc ngoại nhập cùng loại.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái trao danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2 cho 18 đơn vị, doanh nghiệp
Tính đến nay, có hơn 62.000 cơ sở bán lẻ, 238 nhà máy sản xuất thuốc tân dược đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, 17 nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU-GMP và tương đương, hơn 170 doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản và hơn 5.000 cơ sở bán buôn thuốc.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" cho 18 đơn vị, doanh nghiệp và 68 sản phẩm thuốc sản xuất trong nước. Đây là những đơn vị, sản phẩm thuốc xuất sắc nhất trong số hàng trăm hồ sơ tham gia bình chọn "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2.
Các doanh nghiệp, sản phẩm thuốc được vinh danh đã phải trải qua sự xét duyệt khắt khe từ Hội đồng bình chọn dựa trên nhiều tiêu chí. Hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia, nhà quản lý có uy tín, có trình độ chuyên môn cao và am hiểu sâu về ngành Dược cũng như lĩnh vực điều trị lâm sàng. Hội đồng đã làm việc công tâm, minh bạch, thẩm định hồ sơ một cách thận trọng, kỹ lưỡng để chọn ra những đơn vị, doanh nghiệp và sản phẩm xứng đáng nhất để vinh danh.


Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và biểu trưng cho các sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2
Trong số các sản phẩm được trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2, có sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 của Viện nghiên cứu hạt nhân - đơn vị duy nhất ứng dụng Lò phản ứng hạt nhân để sản xuất thuốc phóng xạ tại Việt Nam.
Chia sẻ về loại thuốc đặc biệt này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết, hiện nay, bệnh ung thư ngày càng gia tăng, trong đó có ung thư tuyến giáp. Do đó, việc cần phải có các loại thuốc công nghệ cao, điều trị được bệnh cho người dân ngày càng trở nên cấp thiết.
Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đầu tư các lò phản ứng hạt nhân để sản xuất thuốc điều trị bệnh. Và sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 do Viện nghiên cứu hạt nhân sản xuất là kết quả của quá trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất thuốc điều trị các bệnh lý về tuyến giáp tại Việt Nam.
Thực tế, thuốc đã và đang đem lại hiệu quả rõ rệt thông qua minh chứng đã cung cấp cho nhiều bệnh viện trong cả nước để chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh lý về tuyến giáp, đặc biệt là bệnh ung thư tuyến giáp trong suốt 40 năm qua.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái kỳ vọng, trong tương lai, Việt Nam sẽ là điểm đến chăm sóc sức khỏe của khu vực và trên thế giới
Theo Thứ trưởng Trần Hồng Thái, thuốc phóng xạ I-131 là loại thuốc được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn GMP-WHO và có thể đáp ứng tương đương với các loại thuốc được sản xuất tại các nước tiên tiến, phát triển. Và điều quan trọng là Việt Nam đã làm chủ được công nghệ, cung cấp thuốc cho người dân với giá thành rẻ hơn thuốc nhập ngoại khá nhiều.
"Với nguồn dược liệu phong phú, với sự nỗ lực của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị, doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới một khát vọng, Việt Nam sẽ là điểm đến chăm sóc sức khỏe của khu vực và trên thế giới", Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

Sau tuổi 55, hãy làm 4 điều này vào bữa sáng: Cơ thể sẽ 'đáp lại' bằng kết quả bất ngờ
Sống khỏe - 43 phút trướcGĐXH - Sau tuổi 55, cơ thể - một cỗ máy tinh vi - cần được bảo dưỡng tỉ mỉ hơn. Và bữa sáng, "bữa ăn khởi động", đặc biệt quan trọng.

Bệnh nhân 52 tuổi thoát khỏi ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Bệnh thường gặp - 43 phút trướcGĐXH - Lo lắng vì đại tiện lẫn máu, người đàn ông đi khám thì phát hiện mắc u tuyến ống, loạn sản độ cao - tổn thương tiền ung thư đại tràng.

6 lợi ích sức khỏe của thịt lợn ít người biết
Sống khỏe - 1 giờ trướcThịt lợn là một trong những loại thịt phổ biến nhất nhưng ít người chú ý tới giá trị dinh dưỡng của nó. Không chỉ là nguồn cung cấp protein dồi dào cho cơ bắp, thịt lợn còn chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì năng lượng và các chức năng quan trọng.

Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuật
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, khó thở, sốt cao liên tục. Vết mổ vùng cột sống thắt lưng có dịch mủ đặc và tổ chức hoại tử.

Người đàn ông thường xuyên mệt mỏi, yếu chân tay do mắc hội chứng hiếm gặp
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Đây là bệnh lý hiếm gặp, thường gây hạ kali máu kéo dài, dễ dẫn đến yếu cơ, rối loạn nhịp tim và biến chứng tim mạch nếu không được phát hiện kịp thời.

3 nguyên tắc ăn uống phòng ngừa bệnh tiêu hóa sau mưa lũ
Sống khỏe - 4 giờ trướcMùa mưa lũ đi qua thường để lại những hệ lụy nặng nề, không chỉ về tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, trong đó có các bệnh đường tiêu hóa.

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Nhắc đến thực phẩm "để qua đêm," phản ứng đầu tiên của nhiều người là "quá nhiều nitrit" hoặc "có thể gây ung thư". Đặc biệt, một số người coi nước uống và rau củ để qua đêm là "sát thủ sức khỏe," kiên quyết đổ bỏ dù chưa động đến.

Omega-3 không tự phát huy nếu thiếu nhóm thực phẩm này trong thực đơn
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Uống Omega-3 mà không kết hợp đúng thực phẩm, khác nào “đổ tiền ra biển”! Vậy ăn thế nào để Omega-3 phát huy tối đa tác dụng?

Ăn bánh mì buổi sáng nhất định phải biết điều này để tránh tăng cân, tốt nhất cho sức khỏe
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Bánh mỳ là món ăn ưa thích của nhiều người, đặc biệt là trong bữa sáng. Tuy nhiên, ăn bánh mỳ thường xuyên có thể gây ra một số vấn đề cho sức khỏe.

Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiên
Y tế - 23 giờ trướcCục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E.Coli...

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?
Bệnh thường gặpGĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.