Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Công an và GD&ĐT sẽ xử lý nghiêm sai phạm ở Hà Giang

Thứ ba, 19:34 17/07/2018 | Xã hội

Ông Mai Văn Trinh cho biết lãnh đạo Bộ Công an, GD&ĐT và UBND tỉnh Hà Giang kiên quyết xử lý người nâng điểm thi ở Hà Giang.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị phối hợp xử lý nghiêm sai phạm.

Ngay sau khi kết thúc họp báo thông tin về kết quả rà soát, kiểm tra xử lý sai phạm điểm thi tại hội đồng thi Hà Giang, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - khẳng định vụ việc sẽ được xử lý nghiêm túc.

Làm việc vì sự công bằng của thí sinh trên cả nước

- Ông đánh giá như thế nào về kết quả rà soát của đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tại Hà Giang?

- Trong những ngày vừa qua, đoàn công tác thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT đã làm việc với trách nhiệm cao vì bà con đồng bào dân tộc tỉnh Hà Giang, vì hơn 5.000 thí sinh dự thi của tỉnh năm nay, và vì sự công bằng của kỳ thi trên cả nước.

Chúng tôi làm việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm túc, đánh giá sai phạm xảy ra khi có người thay đổi điểm của thí sinh theo hướng nâng điểm. Đây là vi phạm rất nghiêm trọng trong quy chế thi.

- Cụ thể, sai phạm đã xảy ra như thế nào thưa ông?

- Đồng chí Nguyễn Cao Khương, Phó trưởng phòng 4, A83 Bộ Công an, cho biết quy trình quét bài thi trắc nghiệm hàng năm do ông Vũ Trọng Lương trực tiếp phụ trách và dùng máy tính quét. Ông Lương đã down toàn bộ dữ liệu về máy, có nhiều số điện thoại gửi về và nhập điểm theo số điện thoại đó...

Ông Lương chỉ mất 6 giây cho một trường hợp để chỉnh sửa điểm cho một thí sinh.

Ông Lương đã có thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ 38 phút ngày 27/6 chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về Phòng Khảo thí trực thuộc Sở Giáo dục. Trong hơn 2 tiếng này, ông đã mở ổ khóa niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án.

Ông Mai Văn Trinh (bên trái) tại buổi họp báo về kết quả rà soát điểm thi bất thường ở Hà Giang diễn ra chiều 17/7. Ảnh: Q.Q.
Ông Mai Văn Trinh (bên trái) tại buổi họp báo về kết quả rà soát điểm thi bất thường ở Hà Giang diễn ra chiều 17/7. Ảnh: Q.Q.

- Nếu không có dư luận và báo chí nêu thông tin bất thường, sai phạm sẽ không được phát hiện? Bộ GD&ĐT bị động với trường hợp này?

- Kỳ thi THPT quốc gia không phải lúc nào thi xong là kết thúc. Chúng tôi phải phân tích phổ điểm chung của cả nước và từng địa phương để xem lại quá trình dạy và học. Chắc chắn, chúng tôi sẽ phát hiện những bất thường và có phương án xử lý.

Quy chế có ghi trong những trường hợp cần thiết phải chấm lại bài thẩm định. Nghĩa là, Bộ GD&ĐT đã phải lường trước để đưa vào quy chế khung pháp lý.

- Việc làm bài thi trắc nghiệm rất dễ để tẩy xóa và lách luật trong khâu chấm thi, liệu có cần xem xét để thay đổi điều này?

- Kỳ thi năm nay có những thay đổi với điều chỉnh niêm phong túi bài thi và quản lý túi bài thi rất hiệu quả. Các đồng chí tham gia kỳ thi đến tất cả hội đồng đều nhận được câu trả lời và nhận xét như vậy. Tem niêm phong chỉ dùng một lần rồi bóc ngay, có tên chữ ký của trưởng điểm và phó trưởng điểm đến từ trường cao đẳng, đại học. Mở túi ra phải có đầy đủ chữ ký trong tình trạng niêm phong để đảm bảo công tác này.

Quy trình chấm thi trắc nghiệm có nhiều người, với sự giám sát của PA83. Quy trình đó làm nghiêm túc nhưng trong mọi công việc nếu con người có ý định xấu, đã có sự chuẩn bị thì khả năng xảy ra vi phạm là có. Trong mọi trường hợp, chúng ta phải có cơ chế giám sát và xử lý vi phạm.

Xử lý "không có vùng cấm"

- Sau sự việc này Bộ GD&ĐT có kiến nghị gì để xử lý vụ việc trong các giai đoạn tiếp theo?

- Là chủ tịch hội đồng chấm thi thẩm định, chúng tôi cần đảm bảo kết quả của thí sinh sao cho hoàn thành. Sau đó, chúng tôi sẽ có đề xuất lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tiếp tục làm rõ những người liên quan sai phạm.

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiên quyết xử lý đúng người, đúng tội và không có vùng cấm.

Chúng ta không thể vì một vài cá nhân mà ảnh hưởng 63 tỉnh thành có hàng triệu thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Chúng ta không thể để những điều này làm ảnh hưởng các tổ chức xã hội, sinh viên tình nguyện đã vất vả đưa thí sinh đi thi từ vùng lũ.

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí. Ảnh: Q.Q.
Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí. Ảnh: Q.Q.

- Từ câu chuyện của Hà Giang, có nên nghĩ đến thay đổi kỳ thi THPT quốc gia?

- Cả nước đã trải qua 4 năm tổ chức thi THPT quốc gia với hai mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng. Từ năm 2017, Bộ GD&ĐT bắt đầu tổ chức thi trắc nghiệm, trừ môn Ngữ văn, theo quy trình chặt chẽ, có sự phối hợp các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Năm 2018, Bộ GD&ĐT có thêm những giải pháp kỹ thuật để tăng cường bảo mật, chính xác như niêm phong túi bài thi bằng tem mỏng, có chữ ký của cán bộ coi thi, phó trưởng điểm thi là đại diện trường đại học. Kiểm tra tại Hà Giang cũng không thấy có túi bài thi nào bị bóc trước.

Phương án thi đã nhẹ nhàng, giảm áp lực, tốn kém, đại đa số đánh giá kỳ thi nghiêm túc. Sự việc ở Hà Giang là điều vô cùng xấu xí nhưng không vì điểm đen đó ta thay đổi kỳ thi, vốn được mọi người đánh giá nhẹ nhàng và ủng hộ. Tất nhiên, những năm tiếp theo, Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh để kỳ thi tốt hơn.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thu phí điện tử toàn tuyến cao tốc nối TPHCM – Nam Trung Bộ

Thu phí điện tử toàn tuyến cao tốc nối TPHCM – Nam Trung Bộ

Đời sống - 3 giờ trước

Ô tô từ TPHCM đi Phan Rang trả khoảng 374.000 đồng nếu lưu thông toàn tuyến cao tốc

Cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh

Cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh

Giáo dục - 4 giờ trước

Bộ GD&ĐT quy định, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh.

Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu

Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu

Pháp luật - 5 giờ trước

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Phát hiện thi thể nổi trên biển Nhật Lệ

Phát hiện thi thể nổi trên biển Nhật Lệ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Người dân Quảng Trị vừa phát hiện một thi thể nổi trên biển Nhật Lệ, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh.

Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị

Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.

TPHCM: Thêm nhiều trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026

TPHCM: Thêm nhiều trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026

Giáo dục - 7 giờ trước

(Nhiều trường phổ thông ở TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 và nhóm môn học lựa chọn tổ chức từ lớp 10

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết

Đời sống - 9 giờ trước

Sau kỳ nghỉ Tết, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân vẫn trong tình trạng dang dở và không có dấu hiệu thi công. Hiện trạng bùn đất lầy lội bao trùm lối đi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của người dân.

Xe khách chở quá 12 người, tài xế và chủ xe bị phạt 90 triệu đồng

Xe khách chở quá 12 người, tài xế và chủ xe bị phạt 90 triệu đồng

Đời sống - 11 giờ trước

Kiểm tra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng Cục CSGT phát hiện một xe khách chở vượt 12 người so với số ghế được phép. Tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng

Tuổi trẻ Nghệ An hướng về người dân khó khăn

Tuổi trẻ Nghệ An hướng về người dân khó khăn

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng được huy động để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân khó khăn ở Nghệ An.

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.

Top