Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng

| Xã hội

GiadinhNet – Sáng 24/7, tại Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã trao 253 tủ thuốc cùng dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho ngư dân Đà Nẵng. Đây là hoạt động tiếp theo Chương trình “Ngành y tế cùng ngư dân bám biển”.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng 1
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại lễ trao tặng tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng
 
Có mặt tại Âu thuyền Thọ Quang từ sáng sớm, chủ tàu cá ĐNa 90409TS Đặng Ngọc Cường (SN 1982, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng nhiều chủ tàu cá khác ở Đà Nẵng không dấu nổi niềm vui khi nghe tin Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác tặng tủ thuốc với đầy đủ các loại thuốc.

“Bấy lâu nay đi biển anh em chúng tôi chưa có tủ thuốc trên tàu, ra ngoài biển đánh bắt không yên tâm lắm. Trước chuyến đi biển, anh em chúng tôi chỉ mua một số thuốc cơ bản như cảm cúm, đau bụng…thôi. Nhưng giờ được Bộ Y tế tặng tủ thuốc với đầy đủ loại thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu chúng tôi mừng lắm. Bây giờ thì yên tâm ra khơi rồi”, chủ tàu cá Đặng Ngọc Cường nở nụ cười tươi, tâm sự.

Theo anh Cường thì khi ra biển đánh bắt cá, ngư dân hay bị tai nạn lao động và đau ốm bất ngờ như bị đứt tay, ngứa, đau bụng…Nếu không có thuốc và dụng cụ sơ cứu kịp thời thì có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Có chuyến đi biển mới ra được mấy ngày mà trên tàu có lao động bị đau thì phải chạy vào bờ cấp cứu cho kịp. Coi như chuyến đi biển đó bị lỗ nặng.

“Hiện tàu của tôi đang đánh bắt hải sản ngoài vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, chuẩn bị cập bờ. Khi tàu vào bờ tôi sẽ lắp tủ thuốc này trên tàu để những chuyến đi biển sau này yên tâm hơn…”, chủ tàu Đặng Ngọc Cường nói.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng 2
Chủ tàu cá ĐNa 90409TS Đặng Ngọc Cường (bên trái) cho biết từ nay vươn khơi bám biển yên tâm hơn khi có tủ thuốc trên tàu. Ảnh Đức Hoàng

Tận tay trao tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho ngư dân Đà Nẵng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chúc bà con ngư dân sức khỏe, gặp nhiều may mắn và bội thu sau mỗi chuyến đi biển.

Bộ trưởng tâm sự, món quà tuy giá trị không lớn về vật chất, nhưng có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sức khỏe của bà con khi ra khơi bám biển.

“Tủ thuốc gia đình mang trên tàu với đầy đủ các loại thuốc điều trị các bệnh thường gặp và một số dụng cụ y tế, để bà con có thể tự chăm sóc sức khỏe khi không thể tiếp cận được với các cơ sở y tế và cũng góp phần đẩy nhanh thực hiện chỉ tiêu Chính phủ đề ra là đến năm 2020: 100% người lao động trên các tàu biển, nhà dàn có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.

Với quan điểm “sức khỏe là vốn quý nhất”, toàn Ngành y tế (cả lực lượng Quân y và y tế địa phương) đã luôn đồng hành để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người lao động, đặc biệt đối với điều kiện lao động nặng nhọc, khó khăn, nguy hiểm của ngư dân. Vì thế, ngày 31/5 vừa qua, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Bộ Y tế đã phát động phong trào “Ngành y tế cùng ngư dân bám biển” triển khai quyết liệt Đề án Y tế biển đảo nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm đặc biệt của toàn ngành y tế với bà con, để mọi người có một sức khỏe tốt, yên tâm bám biển làm ăn.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng 3
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao 253 tủ thuốc cho ngư dân đánh bắt xa bờ ở Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện có 31,1% trung tâm y tế thuộc các huyện đảo chưa có cơ sở riêng; 33,5% trạm y tế cần xây mới; hơn 50% trạm y tế xã đảo không có bác sĩ; 80% tổng số hộ gia đình khu vực biển, đảo cần khám, chữa bệnh. Đảm nhiệm công tác y tế hiện nay, chủ yếu do lực lượng quân dân y thực hiện, nhưng lực lượng mỏng, chưa có các đội cơ động cấp cứu vận chuyển chuyên nghiệp, trang thiết bị và thuốc thiết yếu còn hạn chế.

Trong thời gian tới, Chương trình “Ngành y tế cùng ngư dân bám biển” tập trung kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp ngành y tế và các tổ chức, cá nhân trong xã hội đóng góp kinh phí để trang bị tủ thuốc y tế chuyên dụng cho các tàu đánh bắt cá của ngư dân; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sơ cứu ban đầu do tai nạn, thương tích cho ngư dân; tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển đảo và ngư dân bám biểm; tặng tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho các tàu đánh bắt cá của ngư dân...

Được biết, sau khi trao 253 tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho ngư dân Đà Nẵng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác sẽ trao 135 tủ thuốc cho ngư dân Quảng Bình và 157 tủ thuốc cho ngư dân Hà Tĩnh.

Đức Hoàng

duchoangdn
Ý kiến của bạn
Tin sáng 21/7: Miền Trung bước vào cao điểm nắng nóng; Mua ô tô giảm 50% lệ phí trước bạ, xe máy miễn 100% từ 15/8/2026

Tin sáng 21/7: Miền Trung bước vào cao điểm nắng nóng; Mua ô tô giảm 50% lệ phí trước bạ, xe máy miễn 100% từ 15/8/2026

Xã hội -

GĐXH - Hôm nay 21/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; Từ 15/8 người dân đủ điều kiện mua ô tô được giảm một nửa lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu.

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được thay đổi đăng ký tạm trú

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được thay đổi đăng ký tạm trú

Đời sống -

GĐXH - Đăng ký tạm trú là việc công dân khai báo với cơ quan nhà nước về nơi sinh sống hiện tại của mình ngoài phạm vi xã/phường đã đăng ký thường trú. Theo quy định khi đến sinh sống, lao động hoặc học tập tại chỗ ở mới từ 30 ngày trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục này.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc nằm trong quá trình đấu tranh Chuyên án NA 126.3, hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn

Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn

Thời sự -

GĐXH - Trong bối cảnh Thủ đô đang quyết liệt siết chặt kỷ luật trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng thì một nghịch lý đang diễn ra tại phường Phú Diễn (Hà Nội). Nhiều khu đất công ích, đất nông nghiệp ngang nhiên bị biến thành nơi đổ trạc thải, tập kết phế liệu xây dựng... khiến dư luận bức xúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.