Bộ Y tế đề nghị điều tra, xử lý thông tin phản ánh "cò mồi" tiêm vaccine ở TP HCM

| Y tế

GiadinhNet - Ngoài việc rà soát điểm tiêm ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức có phản ánh về hiện tượng "cò mồi" vaccine có thu phí, Bộ Y tế cũng đề nghị TP kiểm tra, rà soát tất cả các điểm tiêm chủng trên toàn TP, nếu để xảy ra hiện tượng vi phạm phải xử lý ngay.

Tại Hội nghị trực tuyến về tiêm chủng vaccine COVID-19 với 63 tỉnh, thành phố chiều 11/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay Bộ nhận được phản ánh của cơ quan báo chí về hiện tượng "cò mồi" tiêm vaccine có thu phí ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Theo thông tin phản ánh của bài báo, mỗi người muốn tiêm vaccine ở phường này cần nộp từ 1 - 1,5 triệu đồng/mũi.

Bộ Y tế đề nghị điều tra, xử lý thông tin phản ánh "cò mồi" tiêm vaccine ở TP HCM - Ảnh 1.

Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại TP HCM. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho hay ngay khi tiếp nhận thông tin, ngay trong ngày 11/10, ông đã ký văn bản gửi UBND TP đề nghị chỉ đạo Công an TP, cùng với Sở Y tế và các cơ quan liên quan điều tra xử lý nghiêm, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Không chỉ ở phường Thảo Điền (TP Thủ Đức), Bộ Y tế cũng đề nghị TP HCM cần kiểm tra, rà soát tất cả các điểm tiêm chủng trên toàn TP, nếu để xảy ra hiện tượng vi phạm phải xử lý ngay.

Phản hồi thông tin này tại cuộc họp, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP HCM - cho biết, TP đã nắm được thông tin, sáng nay TP đã chỉ đạo Công an TP, TP Thủ Đức, Sở Y tế điều tra vụ việc và sẽ có báo cáo Bộ Y tế.

Ông Đức cũng cho biết ngoài việc nắm thông tin qua báo chí phản ánh, chính quyền TP HCM cũng tiếp nhận thông tin qua tố giác của người dân, TP đã vào cuộc xử lý một vụ việc ở quận Bình Thạnh.

Đây không phải lần đầu tiên TP xử lý vụ việc tương tự. Hồi tháng 8, công an TP HCM đã phá đường dây tiêm vaccine "dịch vụ" ở quận 11 cho 21 người, thu 60 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc tiêm vaccine COVID-19 ở Việt Nam được thực hiện miễn phí. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã có nhiều công văn chỉ đạo nghiêm cấm việc thu phí tiêm chủng dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả vaccine do các doanh nghiệp mua hỗ trợ cho các địa phương khi tiêm cho người dân cũng được thực hiện miễn phí.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị ngoài TP HCM, 62 tỉnh thành còn lại phải rà soát kỹ, kiểm soát chặt, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong tiêm chủng vaccine COVID-19 nếu có.

TP HCM hiện là địa phương có số lượng vaccine được phân bổ và người dân được tiêm cao nhất cả nước. Ông Dương Anh Đức cho biết tới ngày 11/10, TP đã tiêm 12,3 triệu liều vaccine với hơn 7 triệu liều là mũi 1 (98% mũi 1 dân số từ 18 tuổi) và 5,3 triệu mũi 2 (tương đương 72%).

Hơn 14 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ em 12-17 tuổiHơn 14 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi

GiadinhNet - Đến ngày 9/10, đã có gần 52 triệu người ở Việt Nam đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, trong đó có hơn 14 triệu người tiêm đủ 2 mũi, chiếm khoảng 20% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Võ Thu
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.