Bộ Y tế giúp Đồng Nai khống chế điểm dịch Changshin
GiadinhNet - Nhận được đề nghị của ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giúp địa phương phòng chống dịch tại Công ty Changshin (KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu). Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ Đồng Nai chống dịch đã đến làm việc với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch của huyện.
Nhà trọ công nhân đan xen với người dân
Hiện nay, Công ty Chansing là điểm dịch nóng nhất của tỉnh Đồng Nai, giáp với TP Biên Hòa và huyện Bắc Tân Uyên của tỉnh Bình Dương.
Ngành y tế Đồng Nai nhận định, những ca mắc COVID-19 được ghi nhận có liên quan nhiều đến Công ty Changshin, trong số đó có nhiều người dân buôn bán ở khu vực xung quanh. Các trường hợp F1 và công nhân ở các khu nhà trọ tại xã Thạnh Phú, phường Trảng Dài và một số xã, phường khác. Dự báo, số ca F0 liên quan đến ổ dịch này sẽ tăng cao, khả năng đã có sự xâm nhập vào các doanh nghiệp trong khu vực thông qua công nhân ở trọ tại khu vực này.
Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu, điểm dịch nguy hiểm nhất của huyện là Công ty Changshin tại KCN Thạnh Phú. Đây là công ty sản xuất giày da, có 36.000 công nhân, cư trú chủ yếu tại xã Thạnh Phú, Tân Bình, Thiện Tân, TP Biên Hòa (các phường Trảng Dài, Tân Phong…) và tỉnh huyện Bắc Tân Uyên của tỉnh Bình Dương.
Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu đang được phong tỏa nghiêm ngặt.
Khởi đầu ghi nhận ca bệnh tại phân xưởng D, sau đó các ca F0 xuất hiện tại các phân xưởng khác như B, C, K, E… Chùm ca bệnh liên quan đến Công ty Changshin đã ảnh hưởng đến các xã, phường, thị trấn khác trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại xã Thạnh Phú.
Sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 tại Công ty Changshin, toàn bộ số công nhân này đã được yêu cầu ở lại các phòng trọ ở Thạnh Phú và Tràng Dài (TP Biên Hòa)
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai đã phối hợp với UBND huyện, TTYT huyện Vĩnh Cửu, trạm y tế điều tra và lấy mẫu 334 mẫu, trong đó có 7 trường hợp test nhanh dương tính, các đối tượng lấy mẫu bao gồm người diện F1, người có sốt ho khó thở.
Xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh đối với các tiểu thương buôn bán chợ cá Hóa An, Tân Biên, đã phát hiện ra các ca dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó đã ghi nhận thêm ổ dịch mới tại phòng trọ Năm Trường, nơi có ca chỉ điểm nhờ test nhanh dương tính tại Phòng khám Thiện Nhân.
Nhắc nhở người dân ra đường khi không thật sự cần thiết.
Tại xã Thạnh Phú, các khu phòng trọ công nhân ở xen kẽ với nhà dân. Số lượng chủ trọ đăng ký có số lượng 10 phòng trở lên khoảng hơn 500 hộ, trong đó chủ yếu tập trung tại ấp 5, với số lượng khoảng 230 hộ, đại đa số các phòng trọ đã xây dựng cách đây hơn 10 năm, không gian chật hẹp, không khí tồn lưu chậm, ẩm mốc, mỗi phòng khoảng 12m vuông, sinh sống từ 2-4 người. Cư dân thường giao lưu, tiếp xúc giữa các phòng, đặc biệt là các trẻ nhỏ thường tiếp xúc gần với nhau.
Qua test nhanh, ngành y tế đã ghi nhận các ca dương tính cư trú tại phòng trọ, như phòng trọ Xuân Mai (6 ca), Phú Quý (01 ca PCR dương tính, 31 ca test nhanh dương tính đang chờ xét nghiệm PCR khẳng định), phòng trọ Duy Giàu có 7 phòng đã ghi nhận 4 ca dương tính…
Phải "khóa chặt"
Đánh giá về tình hình tại xã Thạnh Phú, TS Nguyễn Đức Sơn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp (Bộ Y tế), tổ trưởng tổ công tác cho rằng, cần phải tăng tốc dập dịch ở xã Thạnh Phú với tốc độ "nhanh hơn dịch". Phải "khóa chặt" điểm dịch này, không để lây lan rộng. Thực hiện phong tỏa chặt, tuyệt đối không được "ngoài chặt, trong lỏng".
Nghe báo cáo từ lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai về thực hiện các phương án xét nghiệm và lấy mẫu, TS Nguyễn Đức Sơn đề nghị cần phải tăng cường lực lượng của tỉnh về tập trung lấy mẫu nhanh, lấy gọn và sớm trả kết quả cho huyện để kịp thời khoanh vùng.
Tổ công tác của Bộ Y tế và Sở Y tế Đồng Nai làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu.
Đồng tình với ý kiến chỉ đạo của tổ công tác Bộ Y tế, ông Trần Quang Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết, huyện đang dồn lực lượng tập trung cho xã Thạnh Phú, với ưu tiên cao nhất. "Trong các nhà trọ của xã Thạnh Phú, có khoảng vài nghìn công nhân người dân tộc thiểu số, nên huyện vừa phải vận động, vừa phải cử người giám sát để nhân dân yên tâm ở nguyên trong nhà trọ, phối hợp với chính quyền cơ sở chống dịch", ông Phương nói.
BS CKII Bạch Thái Bình, Giám đốc CDC Đồng Nai lo lắng: "Hiện đã cử nhân lực về hỗ trợ cho huyện để thực hiện xét nghiệm test nhanh tới các nhà trọ, nhưng tốc độ đang chậm".
Nhằm thúc đẩy việc lấy mẫu nhanh hơn, TS Nguyễn Đức Sơn yêu cầu phải tăng cường lực lượng, tập trung "quét nhanh" khu nhà trọ, đồng thời không được "bỏ quên" chợ và các điểm giáp ranh của xã Thạnh Phú và các xã lân cận.
Anh Văn - Diễm Hằng
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.