Bộ Y tế kêu gọi duy trì "5K" dù đã tiêm hay đang chờ tới lượt tiêm vaccine COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế phối hợp tổ chức chương trình hưởng ứng "Triệu lá chắn an toàn", kêu gọi toàn dân tiếp tục duy trì khuyến cáo 5K dù đã tiêm hay đang chờ tới lượt tiêm vaccine.

Bộ Y tế kêu gọi duy trì 5K dù đã tiêm hay đang chờ tới lượt tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Trước diễn biến phức tạp của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, "5K vaccine" kết hợp giải pháp công nghệ chính là thông điệp được Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh để đẩy lùi dịch bệnh. 

Theo đó, song song với khuyến cáo 5K, vaccine và công nghệ cũng được xem là "vũ khí" để tạo ra những "lá chắn thép", giúp Việt Nam đương đầu với dịch bệnh.

Nhằm lan tỏa thông điệp này đến mỗi người dân trên khắp cả nước, Bộ Y tế với sự đồng hành của nhãn hàng Aiken - Chuyên gia kháng khuẩn, tổ chức chương trình hưởng ứng "Triệu lá chắn an toàn", kêu gọi toàn dân tiếp tục duy trì khuyến cáo 5K dù đã tiêm hay đang chờ tới lượt tiêm vaccine, chung tay thiết lập "triệu lá chắn an toàn", bảo vệ bản thân và cộng đồng trước đại dịch.

Bộ Y tế kêu gọi duy trì 5K dù đã tiêm hay đang chờ tới lượt tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 2.

Chương trình dành cho các tập thể (mỗi tập thể gồm 10 cá nhân làm cùng cơ quan) với cách thức tham gia rất đơn giản gồm 4 bước như sau:

Bước 1: 1 cá nhân sẽ đại diện cho tập thể tham gia chọn 1 trong 2 frame được chương trình cung cấp link sẵn (đã tiêm: https://cutt.ly/da-tiem; Chờ đến lượt tiêm: https://cutt.ly/cho-luot-tiem) để thay đổi avatar cá nhân. Trên phần caption, cá nhân đại diện phải:

- Viết nội dung thể hiện tinh thần kêu gọi mọi người hãy chung tay trở thành "triệu lá chắn" vượt qua đại dịch, kèm hashtag: #Aikenchuyengiakhangkhuan #trieulachanantoan

- Tag (gắn thẻ) tên 9 người bạn còn lại trong nhóm

Bước 2: Chia sẻ bài viết này về trang facebook cá nhân ở chế độ công khai

Bước 3: 9 người bạn được tag sẽ lần lượt thực hiện lại bước 1 và bước 2 nhưng không cần tag tên người khác nữa, sau đó comment hình ảnh avatar đã thay của mình vào bên dưới bài viết của cá nhân đại diện lúc đầu.

Bước 4: Sau khi tập thể 10 người đã thực hiện đủ 3 bước trên, cá nhân đại diện sẽ điền đầy đủ thông tin được yêu cầu vào form [https://cutt.ly/form-thong-tin] để nhận quà.

Những tập thể tham gia chương trình sớm nhất và thực hiện đúng, đủ các bước trên sẽ nắm chắc trong tay cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 600.000.000 triệu đồng!

Vì số lượng quà tặng có hạn nên mọi người hãy nhanh chân tham gia ngay từ hôm nay nhé!

Chi tiết về thể lệ cuộc thi xem thêm tại link https://cutt.ly/thele-trieulachanantoan.

Q.An

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.