Bộ Y tế kiểm tra công tác y tế cơ sở tại Yên Bái

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 6/6, đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác y tế cơ sở tại tỉnh Yên Bái.

Đoàn đã kiểm tra 3 trạm y tế tại thị trấn Cổ Phúc (vùng 1), xã Báo Đáp (vùng 2) và xã Việt Hồng (vùng 3) đều thuộc huyện Trấn Yên, trong khuôn khổ chương trình xây dựng 26 trạm y tế xã điểm, một trong những bước đi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết số 20-NQ/TW).

Qua kiểm tra, đoàn thấy 2/3 trạm y tế xã thực hiện hai chức năng (khám chữa bệnh và y tế dự phòng), trừ trạm y tế thị trấn Cổ Phúc ngừng công tác khám chữa bệnh từ ngày 1/1/2018 do nằm quá gần Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên. Về nhân lực, mỗi trạm y tế có từ 5-6 cán bộ, đều có bác sĩ đa khoa, nhưng thiếu người làm y học cổ truyền.


Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn trao đổi với Trạm trưởng Trạm y tế xã Báo Đáp​

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn trao đổi với Trạm trưởng Trạm y tế xã Báo Đáp​

Các trạm đều thực hiện tốt công tác y tế dự phòng như phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng. Các nhân viên trạm được tập huấn về tiêm chủng, vaccine được cung cấp đủ và các trạm y tế đã áp dụng phần mềm tiêm chủng, không để xảy ra tai biến do vaccine.

Tuy nhiên, đoàn cũng phát hiện ra một vài bất cập. Mặc dù tỉ lệ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bằng BHYT ở các trạm y tế khá cao (100% ở Việt Hồng, 70% ở Báo Đáp), nhưng quyền lợi còn hạn chế. Chi phí trung bình cho một đơn thuốc là 31.000 đồng, với tỉ lệ đáp ứng thuốc chỉ đạt dưới 40% theo Thông tư 39 của Bộ Y tế về cung cấp gói dịch vụ y tế tại trạm y tế xã.


Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Yên Bái, ngày 6/6

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Yên Bái, ngày 6/6

Qua tìm hiểu thì thuốc thiếu do một số loại thuốc theo Thông tư 39 không nằm trong danh mục thuốc trúng thầu của Trung tâm Y tế huyện, hoặc do các cán bộ lên kế hoạch dự trù thuốc không nắm được các loại thuốc mới. Việc quản lý bệnh không lây nhiễm đã được thực hiện, bắt đầu bằng quản lý bệnh cao huyết áp, nhưng số lượng bệnh nhân nhận thuốc cao huyết áp định kỳ còn thấp (30/115), chưa quản lý điều trị tư vấn người bị tiểu đường.

Đoàn kiểm tra đề xuất tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh y học cổ truyền; đổi mới công tác truyên thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các trạm y tế xã; sắp xếp lại phòng tiêm chủng theo đường liên thông một chiều...

Làm việc tại UBND tỉnh, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cho công tác y tế Yên Bái, các dịch bệnh đều được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời; công tác y tế dự phòng được thực hiện tốt. Các trạm y tế đều có cơ sở vật chất và trang thiết bị tương đối tốt. Sở Y tế Yên Bái chấp hành nghiêm các chủ trương của Bộ Y tế và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt công tác y tế trên địa bàn.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cho hay, qua kiểm tra phát hiện ra vướng mắc về chứng chỉ hành nghề cho cán bộ y tế, khiến cho một số trạm chưa phát huy được hết khả năng của mình. Vấn đề này Bộ sẽ tháo gỡ thông qua áp dụng mô hình bác sĩ gia đình vào trạm y tế.

Thứ trưởng đề nghị Sở Y tế Yên Bái tham mưu cho lãnh đạo tỉnh điều chỉnh tăng các chỉ tiêu, như tăng tỷ lệ quản lý các bệnh cao huyết áp và tiểu đường, tiến hành đào tạo cho nhân viên y tế quản lý hai căn bệnh này trong cộng đồng; quan tâm tới việc đấu thầu và cung ứng đủ thuốc cho người bệnh theo Thông tư 39.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đề nghị Ban Văn hoá Xã hội (HĐND tỉnh), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Thông tin truyền thông phối với với các cơ quan báo chí của tỉnh, truyền thông tới cộng đồng về các Nghị quyết 20 và 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác y tế, dân số trong tình hình mới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác y tế cơ sở, hướng tới bao phủ sức khoẻ toàn dân.

Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 6/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến nhấn mạnh, tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thứ trưởng; chỉ đạo các sở ban ngành đổi mới hoạt động các trạm y tế còn lại ngay, chứ không chờ xây dựng mô hình mẫu xong mới áp dụng. Tỉnh cam kết sẽ tăng cường nhân lực và trang thiết bị cho các trạm y tế trên địa bàn tỉnh.

P.V

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.