Bộ Y tế tổ chức hội thảo phổ biến các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19
GiadinhNet – Ngày 6/9, tại Thanh Hóa, Bộ Y tế tổ chức hội thảo phổ biến các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.
Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, chuyên viên, các chuyên gia thuộc Bộ Y tế.
Đại diện Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Cùng đại diện Lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Y tế, Sở Lao động, thương binh và xã hội, trung tâm y tế dự phòng/trung tâm phòng chống bệnh tật; đại diện một số bệnh viện/trung tâm y tế của 31 tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra.
Toàn cảnh hội thảo
Từ đầu năm 2020 đến nay với sự nỗ lực, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố, công tác phòng chống dịch COVID - 19 đạt được kết quả khả quan, bước đầu chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
Tại Việt Nam, tính đến ngày 3/9/2020, có tổng số 1.046 ca mắc, trong đó có 35 ca tử vong. Trên thế giới, tính đến sáng ngày 3/9/2020, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên thế giới đã tăng lên 26 triệu người, trong đó có hơn 800.000 người tử vong và dự báo sẽ vẫn còn kéo dài.
Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong giai đoạn mới vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, cần triển khai trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, không những chỉ ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly mà còn ở tại tất cả các khu vực sản suất, kinh doanh dịch vụ, trường học, nhà ga, sân bay, bến cảng, cửa khẩu..
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo
Trong đợt bùng phát dịch tại Đà Nẵng, Hải Dương vừa qua, các cơ quan chức năng đã làm rất tốt công tác cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Cho đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên trong giai đoạn tới, khi mở lại đường bay, số người nhập cảnh sẽ tăng lên thêm vào đó là khả năng vẫn còn các ca mắc trong cộng đồng thì nguy cơ sẽ xuất hiện các ca bệnh hoặc các ổ dịch tiếp theo. Do đó đòi hỏi không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Tại hội thảo, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, tại hộ gia đình, khu chung cư, dịch vụ, trường học, khu cách ly; hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày; hướng dẫn giám sát dịch bệnh và hướng dẫn quản lý chất thải, vệ sinh khử trùng môi trường ổ dịch. Đây là những tài liệu hướng dẫn quan trọng giống như những cẩm nang để giúp các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đồng bộ, thống nhất.
Sau phần giới thiệu về các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, các đại biểu thảo luận, hỏi đáp để làm rõ một số vấn đề quan tâm, còn chưa rõ hoặc bổ sung chi tiết để tăng cường hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19.
Bộ Y tế khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch
Tại hội thảo Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Đỗ Xuân Tuyên đề nghị: "Các các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phổ biến, tập huấn các hướng dẫn tới tất các các đối tượng có liên quan để chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao; đồng thời đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện việc đánh giá nguy cơ dịch bệnh, quản lý chất thải, vệ sinh khử trùng môi trường ổ dịch, tuyên truyền tới mọi người dân, các khu dịch vụ, trung tâm thương mai, chợ, siêu thị, trường học, sân bay, bến cảng, bến tàu, bến xe và những nơi tập trung đông người trên địa bàn; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh".
Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trao tặng Cục Quản lý môi trường danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua nhân dịp 10 năm thành lập Cục quản lý môi trường.
Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh: "Để kịp thời có được các hướng dẫn trên, đã có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của của các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các đơn vị thuộc các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, trong đó có vai trò đầu mối tham mưu quan trọng của Cục Quản lý môi trường y tế với nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch đã được trình lên Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 và lãnh đạo Bộ Y tế ban hành.
Cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch, rút kinh nghiệm những gì chúng ta chưa làm tốt và với một tinh thần quyết tâm cao nhất cùng các cấp các ngành, người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo mục tiêu kép đã được Thủ tướng Chính phủ đưa ra "vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế"".
Gia Hân
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
