Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế tư vấn tránh đứt gãy sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động tại TP.HCM

Thứ ba, 21:02 20/07/2021 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 20/7, Tổ công tác của Bộ Y tế giúp TP.Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 cùng một số cơ quan quận Tân Phú tiếp tục có thêm nhiều tư vấn sát thực giúp bảo vệ người lao động, tránh đứt gãy sản xuất.

Bộ Y tế tư vấn tránh đứt gãy sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động tại TP.HCM - Ảnh 1.

Bảo đảm 3 tại chỗ

Theo lãnh đạo quận Tân Phú, trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thiết yếu nên việc kiểm soát, phòng, chống COVID-19 được làm khẩn trương. Quận đã được Bộ Y tế cử đoàn công tác đến hỗ trợ rất tích cực, nhiều giải pháp được triển khai có hiệu cả.

Từ nhiều ngày nay, các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động theo công văn 2337/UBND-TH của UBND TP.HCM. Theo đó, vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm "3 tại chỗ". Đó là sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ. Đồng thời đảm bảo thực hiện được phương châm "1 cung đường - 2 địa điểm"…

Bộ Y tế tư vấn tránh đứt gãy sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động tại TP.HCM - Ảnh 2.

Tổ công tác Bộ Y tế khảo sát công tác bảo đảm phòng dịch tại khu vực y tế của Công ty Dệt may - Đầu tư thương mại Thành Công.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trong thời điểm này được thẩm định yếu tố phòng, chống dịch COVID-19 một cách chặt chẽ. Toàn bộ người lao động trong các doanh nghiệp được đo thân nhiệt mỗi ngày. Cùng với đó xây dựng các phương án phòng, chống dịch khi có xảy ra các trường hợp F0 trong doanh nghiệp để ứng phó kịp thời.

Khảo sát tại các công ty lớn ở Tân Phú như: Công ty VIFON; Công ty CP Dệt may - Đầu tư thương mại Thành Công… đều đã thực hiện các hướng dẫn của ngành y tế về phòng dịch. Việc sát khuẩn, khai báo y tế áp dụng từ cổng doanh nghiệp. Các khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh, khu vực ngủ, nghỉ đều có các hướng dẫn phòng, chống COVID-19.

Sức khỏe người lao động là trên hết

Tại các doanh nghiệp, Tổ công tác của Bộ Y tế ngoài hướng dẫn các biện phòng dịch từ nhà ăn, nhà vệ sinh, chỗ nghỉ, khu vực sản xuất. Đặc biệt lưu ý với các doanh nghiệp phải xem việc bảo vệ sức khỏe người lao động là trên hết.

Thông tin với Tổ công tác Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo Công ty Dệt may - Đầu tư thương mại Thành Công cho biết, phương án 3 tại chỗ được công ty huy động 1.800 lao động trong tổng số 4.400 lao động của công ty… Doanh nghiệp đã bố trí việc nghỉ lại cho công nhân ở các tòa nhà văn phòng. Ngoài ra còn lấy xưởng may không sản xuất để bố trí cho công nhân ngủ, nghỉ.

Bộ Y tế tư vấn tránh đứt gãy sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động tại TP.HCM - Ảnh 3.

Công ty Dệt may - Đầu tư thương mại Thành Công đảm bảo vừa sản xuất vừa phòng dịch.

Công ty cũng sẽ đổi hoạt động thành 2 ca, ca này làm thì ca kia nghỉ. Thực hiện giãn cách, trang bị sát khuẩn đầy đủ. Đảm bảo cứ 12 người có 1 nhà vệ sinh, nhà tắm. Công ty có phòng khám đa khoa với khoảng 60 y bác sĩ nên thực hiện công tác phòng dịch rất tốt. Những ngày dịch này phòng khám sẽ test nhanh COVID-19. Người lao động trước khi vào xưởng đều được test nhanh COVID-19, nếu kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì mới vào làm việc. Ngay cả các cán bộ ở bên ngoài, muốn vào công ty cũng phải có xét nghiệm có kết quả âm tính mới được vào. Công ty cũng đã thành lập Tổ COVID-19 của doanh nghiệp để ứng phó kịp thời với các tình huống.

TS Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), dẫn đầu đoàn công tác đánh giá: "Các biện pháp phòng, chống dịch tại Công ty Dệt may - Đầu tư thương mại Thành Công khá đảm bảo. Tuy nhiên, Tổ công tác Bộ Y tế cũng lưu ý thêm một số vấn đề: Tại các chỗ ngồi ăn của người lao động nên găn mã số cố định, ai ngồi chỗ đó. Khi có trường hợp xuất hiện ca bệnh, truy vết sẽ thuận tiện hơn. Về suất ăn của người lao động, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cả người vận chuyển thực phẩm vào. Lưu mẫu cẩn thận, chú ý cao đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho người lao động".

Văn Đạo - Diễm Hằng

Văn Đạo - Diễm Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Y tế - 1 ngày trước

Nữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Sống khỏe - 3 ngày trước

Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Sống khỏe - 3 ngày trước

Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Y tế - 1 tuần trước

Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.

Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top