Bộ Y tế vào cuộc vụ 2 mẹ con tử vong vì tự sinh con ở nhà cho "thuận tự nhiên"

| Y tế

GiadinhNet - Một sản phụ được cho là ở TP HCM tham gia lớp tập huấn phương pháp sinh con "thuận tự nhiên" với chi phí 15 triệu đồng. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt nhưng không được cấp cứu kịp thời nên đã tử vong.

Bà mẹ ở Hưng Yên tự sinh con tại nhà cho thuận tự nhiên”: Chuyện tào lao, đừng dại mà thử Bà mẹ ở Hưng Yên tự sinh con tại nhà "cho thuận tự nhiên”: Chuyện tào lao, đừng dại mà thử

GiadinhNet – Rất nhiều chuyên gia y tế lên tiếng phản đối chuyện một bà mẹ ở Hưng Yên tự sinh con tại nhà cho… thuận tự nhiên bằng cách tự đỡ đẻ, không chích ngừa, không cắt rốn, da kề da liên tục 4 giờ sau sinh và em bé tự tìm “ti” mẹ sau 30 phút.

Tối 14/3, ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, Vụ vừa có văn bản chỉ đạo Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) làm rõ thông tin một sản phụ được cho là ở TP HCM tham gia lớp tập huấn phương pháp sinh con "thuận tự nhiên" với chi phí 15 triệu đồng. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt nhưng không được cấp cứu kịp thời nên đã tử vong.


Đoạn thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội chiều 14/3.

Đoạn thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội chiều 14/3.

Từ chiều 14/3, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về trường hợp 2 mẹ con tử vong vì sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên”. Ngay khi tiếp nhận thông tin, đại diện Vụ Sức khoẻ bà mẹ - trẻ em đã vào cuộc tích cực, đề nghị các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

Dự kiến, sáng 15/3, tại Bệnh viện Từ Dũ, lãnh đạo Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM, lãnh đạo BV Từ Dũ sẽ thông tin chi tiết về vụ việc này.

Gần đây, trên mạng xã hội cũng xôn xao thông tin một sản phụ sinh con "thuận tự nhiên", em bé chào đời được gọi là em bé "liên sinh".

Theo chia sẻ của bà mẹ này, quá trình sinh nở hoàn toàn diễn ra ở nhà, không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế, em bé em bé cũng không được tiêm chích, phòng ngừa và cũng không được cắt dây rốn sau sinh. Sau 6 ngày, em bé tự rụng dây rốn và bà mẹ khẳng định “dây rốn rất đẹp”, việc sinh nở “tuân theo tự nhiên”.

Tuy chưa xác định được danh tính cụ thể của nhân vật chia sẻ câu chuyện song Bộ Y tế cho biết, trường hợp này nếu có là một hành vi hết sức nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và con.

“Việc sinh đẻ tại nhà, tự đẻ mà không có cán bộ y tế hỗ trợ trong quá trình chuyển dạ, sinh con và theo dõi, chăm sóc sau sinh có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, mất tim thai, uốn ván sơ sinh, thậm chí tử vong mẹ và con…”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia y tế cũng lên tiếng phản đối việc tự sinh con tại nhà, gọi đó là phản khoa học, "tào lao" và các thai phụ không nên nhẹ dạ tin theo.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.