Bội thực hoa hậu ở Việt Nam
Trong năm 2022, hàng chục cuộc thi sắc đẹp được tổ chức quy mô toàn quốc lẫn địa phương. Khán giả thậm chí không nhớ nổi tên của người giành vương miện.
"Trong vài tháng qua, tính sơ sơ cũng gần 20 cuộc thi sắc đẹp. Tôi cảm giác ai cũng có thể trở thành hoa hậu"; "Hoa hậu giờ như nấm mọc sau mưa", "Hoa hậu Quý bà Liên Hợp Quốc Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ... là các cuộc thi hoa hậu gì vậy", "Tràn lan các cuộc thi sắc đẹp, không biết lấy đâu ra đủ thí sinh để thi"... là những bình luận của khán giả trên các diễn đàn sắc đẹp trong nước.
Kể từ khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nới lỏng quy định về quản lý các cuộc thi người đẹp, người mẫu, hàng loạt sân chơi nhan sắc ở phạm vi toàn quốc lẫn quy mô địa phương được mở ra.
Ngoài các cuộc thi lớn, có uy tín như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam... những cái tên còn lại đều tổ chức trong quy mô nhỏ, khán giả có thể không nhớ tên hoặc lần đầu biết đến.
Điều đáng nói, một cô gái có thể dự thi nhiều cuộc thi nhan sắc cùng lúc. Nhiều thí sinh sau khi trở thành hoa hậu, á hậu tại các cuộc thi đều sử dụng danh hiệu để hoạt động giải trí. Tình trạng này khiến khán giả đặt ra câu hỏi: "Phải chăng Việt Nam đang loạn các cuộc thi hoa hậu".

Ra đường gặp hoa hậu
Chưa bao giờ sân chơi sắc đẹp của Việt Nam sôi động như năm 2022. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, hơn 15 cuộc thi sắc đẹp ở phạm vi toàn quốc được diễn ra, chưa tính đến các cuộc thi quy mô cấp tỉnh, thành phố. Một chuyên trang nhan sắc trong nước thu thập, tổng kết và đưa ra con số khoảng 50 cuộc thi lớn, nhỏ diễn ra trong năm 2022.
Trong đó, một số cuộc thi sắc đẹp lớn, có thể kể tên như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Những sân chơi nhan sắc khác đều khởi phát trong năm 2022 và hiện diện ở đủ mọi lĩnh vực: Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ, Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu, Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu, Hoa hậu Quý bà Liên Hợp Quốc Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng, Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam, Miss Fitness Vietnam...
Trong tháng 7, ba cuộc thi sắc đẹp gồm Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Áo dài Việt nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam sẽ đi đến vòng chung kết.
Tiếp đó, trong tháng 9, 10 và 11, lần lượt các cuộc thi Miss Peace Vietnam, Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam, Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam.. sẽ chung khảo và xếp hạng.
Dễ nhận thấy hầu như tháng nào ở Việt Nam cũng có một cuộc thi sắc đẹp được mở ra. Số lượng hoa hậu, á hậu tăng lên theo cấp số nhân. "Ra đường gặp hoa hậu" là câu diễn tả đúng thực trạng hiện nay của showbiz Việt.
Tuy nhiên, việc bùng nổ các cuộc thi hoa hậu dẫn đến tình trạng thiếu thí sinh. Nhiều người đẹp cũ tiếp tục đăng ký dự thi để giành vương miện. Một cô gái có thể góp mặt trong hai sân chơi sắc đẹp cùng lúc.
Điển hình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt người mẫu quen thuộc từng ghi danh ở không ít các cuộc thi sắc đẹp trước đó. Top 5 cuộc thi: Hương Ly từng 3 lần dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Lê Hoàng Phương là người đẹp đã lọt vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Hoa hậu Ngọc Châu - người được mệnh danh là "cô gái dành cả thanh xuân để đi thi sắc đẹp" khi góp mặt ở Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Miss Supranational 2019. Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên cũng không phải là cái tên xa lạ đối với cộng đồng yêu sắc đẹp. Cô từng đạt thành tích Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018 và Hoa khôi Đại học Ngoại thương cùng năm.
Một thí sinh khác là Đàng Vương Huyền Trân (21 tuổi) vừa kết thúc xong hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và vào top 45 đã vội vàng ghi danh tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam. Hiện nay, người đẹp có tên trong danh sách 30 cô gái tham dự đêm chung kết diễn ra vào tối 16/7 tại TP.HCM.
Mâu thuẫn giữa hai cuộc thi hoa hậu trùng tên
Ngoài việc thiếu số lượng thí sinh cho các cuộc thi sắc đẹp, trong tháng 6, một sự việc hy hữu đã xảy ra khi hai cuộc thi trùng tên, dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp bản quyền.
Cụ thể, Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) và Miss Peace Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) trùng tên gọi tiếng Việt. Trong đó, Miss Grand Vietnam là nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam nối tiếp Thùy Tiên dự thi Miss Grand International. Còn Miss Peace Vietnam để chọn ra đại sứ hòa bình, tập trung các hoạt động bảo vệ môi trường biển.
Cả hai cuộc thi có điểm chung là đều mở ra lần đầu vào năm 2022. Tuy nhiên, việc trùng tên gọi tiếng Việt khiến ban tổ chức của Miss Grand Vietnam 2022 và Miss Peace Vietnam 2022 mâu thuẫn.

Ông Lê Xuân Sơn và bà Phạm Kim Dung cùng top 3 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Thanh Tâm.
Phía Sen Vàng - đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam - cho rằng nhiều năm qua, nhiều đại diện Việt Nam đã tham gia cuộc thi này và được biết đến rộng rãi với tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế". Năm 2017, Miss Grand International được tổ chức tại Việt Nam (Á hậu Huyền My dự thi và đạt thành tích top 10).
Theo đơn vị này, tên "Hoa hậu Hòa bình" đã gắn với thương hiệu của cuộc thi. Miss Peace Vietnam tổ chức sau, nên bị cho là vi phạm bản quyền.
Sen Vàng cũng cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 2768/2022/QTG ngày 8/4 đối với Kịch bản Cuộc thi nhan sắc "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" và Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 3386/2022/QTG ngày 10/5 đối với logo "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", do Cục Bản quyền Tác giả cấp.
Về phía Miss Peace Vietnam 2022, họ cho biết cuộc thi đã được cơ quan chức năng cấp phép đúng quy định, kèm tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.
Theo đơn vị này, họ có 2 chứng nhận quyền tác giả đối với kịch bản cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 do Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 21/3, 5 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ mẫu nhãn hiệu của cuộc thi kèm 4 quyết định chấp nhận đơn hợp lệ do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và văn bản chấp thuận tổ chức bán kết và chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 từ UBND thành phố Đà Nẵng.
Mâu thuẫn giữa hai bên chưa đi đến hồi kết. Nhưng chung kết của hai cuộc thi đều diễn ra vào tháng 9.
Tham vọng về ngành công nghiệp hoa hậu ở Việt Nam?
Sự việc liên quan đến hai cuộc thi hoa hậu kể trên có một phần nguyên nhân đến từ việc có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp cùng lúc được tổ chức tại Việt Nam thời gian qua.
Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được ban hành cuối năm 2020 không giới hạn số lượng cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người mẫu trong một năm. Quy định trên tạo điều kiện cho hàng loạt cuộc thi hoa hậu, hoa khôi mở ra.
Trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Kim Dung - thành viên ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - cho rằng người hâm mộ không nên lo lắng khi nhiều sân chơi sắc đẹp trong nước được mở ra. Bà Dung chia sẻ khi đã gỡ bỏ các quy định nghiêm ngặt trước đây, bản thân các cuộc thi sẽ tự đào thải lẫn nhau. Những cuộc thi có chất lượng, danh giá thì sẽ giữ được uy tín.
Bà Phạm Kim Dung cũng chia sẻ về tham vọng tạo ra một ngành công nghiệp hoa hậu tại Việt Nam. Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam nói rằng bà cùng công ty đang lên kế hoạch để mở những công ty đào tào hoa hậu trong thời gian tới.
Cùng quan điểm, ông Lê Xuân Sơn - trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - nói các cuộc thi sắc đẹp uy tín sẽ không thiếu thí sinh tiềm năng. Mỗi cuộc thi có một tiêu chí, mục đích, nội dung, quy mô khác nhau. Vì thế, các cô gái sẽ tìm kiếm những sân chơi sắc đẹp phù hợp để thử sức.

Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm 'osin'
Câu chuyện văn hóa - 29 phút trướcTrước khi đăng quang hoa hậu, nhiều mỹ nhân của showbiz Việt từng có cuộc sống bươn chải, làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh.

Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cưới
Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trướcTròn 1 năm kết hôn, cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm vẫn giữ sự lãng mạn, ngọt ngào. Họ tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", không ngại chia sẻ niềm vui với mọi người.

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcQuang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcNSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa
Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trướcPhạm Anh Khoa trải lòng về khoảng thời gian tu ở chùa, trốn tránh mọi thứ sau biến cố. Anh thương vợ vì khi ấy một mình cô phải "chịu đòn" từ dư luận.

Hành trình 'chiến đấu' với bệnh tật của diva Hồng Nhung
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcDiva Hồng Nhung chia sẻ quyết định hoãn phẫu thuật ung thư vú để hoàn thành concert, vai trò của hai con song sinh, sứ mệnh lan tỏa thông điệp sức khỏe và hướng đi tương lai.

Diễn viên Trúc Mai: ‘Sau cảnh xô xát với Phương Oanh, có khán giả đòi tát tôi’
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcTrúc Mai chia sẻ cô bất ngờ khi khán giả phản ứng dữ dội về cảnh quay với Phương Oanh trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh”. “Nhiều khán giả nhảy vào trang cá nhân của tôi bình luận khiếm nhã, thậm chí nói muốn tát vào mặt tôi”, Trúc Mai nói.

Tác giả bài 'Khúc hát mừng sinh nhật' kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền?
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcCó tin đồn ca sĩ Phan Đinh Tùng nhận đến 8 tỷ đồng tiền bản quyền cho ca khúc "Khúc hát mừng sinh nhật". Anh bất ngờ nhưng phủ nhận, nói "thực tế không như tưởng tượng".

Cuộc sống của Phan Thị Mơ sau 7 năm đăng quang cuộc thi quốc tế
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcSau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018, Phan Thị Mơ vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng bên cạnh những dự án nghệ thuật.

Diễn viên Thanh Hiền tuổi 73 vẫn đắt show, tiết lộ niềm hạnh phúc giản dị
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcNghệ sĩ Thanh Hiền tự hào vì "đắt show", miệt mài đi quay khắp nơi. Bà tận hưởng cuộc sống bình dị tuổi xế chiều bên gia đình gồm chồng, con trai và cháu nội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng
Câu chuyện văn hóaGĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.