Bốn mẹ con ở Hải Dương mắc COVID-19, xuất hiện 5 ổ dịch trên địa bàn

| Y tế

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, 4 ca mắc tại thôn Lũy Dương, xã Gia Lương (huyện Gia Lộc) là mẹ con, đều là F1 của bệnh nhân N.T.T và đều có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào chiều nay.

Bốn mẹ con ở Hải Dương mắc COVID-19, xuất hiện 5 ổ dịch trên địa bàn  - Ảnh 1.

Tối nay, Bộ Y tế phát đi thông báo tại tỉnh Hải Dương ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 ở huyện: Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc và TP. Hải Dương. Đáng chú ý, trong số những bệnh nhân nói trên có 5 trường hợp dương tính được phát hiện trong chiều nay, gồm 4 mẹ con và 1 nữ công nhân.

Cụ thể: 4 mẹ con mắc COVID-19 đều trú tại thôn Lũy Dương, xã Gia Lương (huyện Gia Lộc).

1. Bệnh nhân sinh năm 1987, là công nhân công ty HaiVina, thị trấn Gia Lộc, là F1 (con đẻ) của ca bệnh N.T.T. Ngày 4/8 trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm và hôm nay cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân sinh năm 2012 (con đẻ bệnh nhân SN 1987), là F1 (cháu ruột) của ca bệnh N.T.T, trường hợp này có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính hôm nay.

3. Bệnh nhân sinh năm 2012 (con đẻ bệnh nhân SN 1987), là F1 (cháu ruột) của ca bệnh N.T.T; được lấy mẫu xét nghiệm hôm qua và chiều nay cho kết quả khẳng định dương tính.

4. Bệnh nhân sinh năm 2021 (con đẻ bệnh nhân SN 1987), là F1 (cháu ruột) của ca bệnh N.T.T, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 4/8 và hôm nay cho kết quả khẳng định dương tính.

Bốn mẹ con ở Hải Dương mắc COVID-19, xuất hiện 5 ổ dịch trên địa bàn  - Ảnh 3.

Khu vực phong tỏa tại ổ dịch phường Tân Bình, TP. Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Tại TP. Hải Dương: Trong chiều nay cơ quan chức năng ghi nhận ca bệnh sinh năm 1988, trú tại Tứ Thông, phường Tứ Minh, là công nhân công ty During. Trường hợp này được lấy mẫu theo diện ho sốt cộng đồng, bắt đầu sốt từ lúc 11h trưa 4/8 và hôm nay cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay (5/8), tại đợt dịch thứ 4 trên địa bàn đã ghi nhận 112 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó còn 56 trường hợp đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Số còn lại đã điều trị khỏi, xuất viện về nhà và có 5 ổ dịch tại 4 huyện, thành phố.

Ổ dịch huyện Nam Sách: Các đơn vị đã điều tra, lấy mẫu cho 28.866 lượt người, trong đó 590 F1, 4.274 F2, 16.263 khu phong tỏa và 7739 cộng đồng. Kết quả xét nghiệm có 29 trường hợp dương tính, số còn lại có kết quả âm tính.

Ổ dịch xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành: Các đơn vị đã điều tra, lấy mẫu cho 193 F1, 664 F2. Kết quả có 9 trường hợp dương tính, số còn lại âm tính.

Ổ dịch tại thôn Nam An, xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ: Cơ quan chức năng đã điều tra, lấy mẫu 101 người, trong đó: 4F1, 63 F2, 34 người trong vùng phong tỏa. Kết quả xét nghiệm có 2 ca dương tính, số còn lại có kết quả âm tính.

Ổ dịch tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc: Các đơn vị đã điều tra, lấy mẫu 483 người, trong đó 312F1, 171F2. Kết quả xát nghiệm có 10 ca dương tính, số còn lại âm tính.

Ổ dịch ở phường Tân Bình, TP. Hải Dương: Các đơn vị đã điều tra lấy mẫu 129 người, trong đó 119F1, 10F2. Kết quả xét nghiệm có 3 ca dương tính, 38 trường hợp đang chờ kết quả, số còn lại âm tính.

Đức Tùy

Bốn mẹ con ở Hải Dương mắc COVID-19, xuất hiện 5 ổ dịch trên địa bàn  - Ảnh 4.
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.