Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet – 314 người lang thang tại Trung tâm Bảo trợ xã hội IV Hà Nội đã được thăm khám sức khoẻ miễn phí và nhận những suất quà ấm áp, tình nghĩa từ các nhà hảo tâm.

Ngày 25/10, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã phối hợp với Bệnh viện Tim, nhóm thiện thiện nguyện "Kết nối yêu thương" cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình "Ngày Chủ nhật yêu thương" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội IV Hà Nội (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì).

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

Trung tâm Bảo trợ xã hội IV Hà Nội đang nuôi dưỡng, chăm sóc 314 người lớn tuổi và trẻ em lang thang, cơ nhỡ.

Trong "Ngày Chủ nhật yêu thương" tháng 10/2020, 314 người lang thang đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại TTBTXH IV Hà Nội đã được thăm khám sức khoẻ, trao quà và tổ chức bữa ăn cải thiện miễn phí.

Tham dự "Ngày Chủ nhật yêu thương", ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thăm hỏi, động viên 314 người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Ông Bùi Sỹ Lợi thăm hỏi, động viên những người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Tại buổi hỏi thăm, ông Bùi Sỹ Lợi mong muốn trung tâm sẽ là "cái nôi" để các em nhỏ được nuôi dưỡng, được trưởng thành và trở thành những công dân tốt, có đóng góp tích cực cho xã hội, góp phần xây dựng lên tương lai tốt đẹp của đất nước.

Chương trình "Chủ Nhật yêu thương" đã tặng học bổng "Ươm mầm tương lai" cho học sinh vượt khó và 12 bình nước nóng Picenza trị giá 25.000.000 cho Trung tâm.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Bằng - Giám đốc Trung tâm BTXH IV cho biết, hiện trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc 314 người lang thang, cơ nhỡ, không nơi nương tựa tại hai cơ sở. Trong đó, có khoảng 80% là nuôi dưỡng suốt đời và 20% đối tượng có khả năng tái hòa nhập cộng đồng.

Đối với những đối tượng có khả năng tái hòa nhập cộng đồng, Trung tâm thường xuyên tổ chức hoạt động tư vấn, tham vấn và tuyên truyền về tác hại của việc đi lang thang. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng tái hòa nhập cộng đồng sau khi hết 3 tháng tạm nuôi dưỡng.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 4.

Trong "Ngày Chủ nhật yêu thương" tháng 10/2020, những người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm BTXH IV Hà Nội được thăm khám sức khoẻ miễn phí.

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 5.
Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 6.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về Các vấn đề xã hội của Quốc hội - động viên một người lớn tuổi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 7.

314 suất ăn trưa cải thiện miễn phí được tổ chức cho những người đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 8.

Các nhà hảo tâm cùng tổ chức bữa ăn cải thiện tại Trung tâm BTXH IV Hà Nội.

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 9.
Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 10.

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang, không nơi nương tựa giữa lòng Hà Nội

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 11.

"Ngày Chủ nhật yêu thương" là chương trình thiện nguyện được Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức hàng tháng kể từ tháng 8/2017

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 12.

Chương trình nhằm động viên, chia sẻ về tinh thần và vật chất với những hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi, những người yếu thế trong xã hội, tiếp thêm động lực để họ vượt qua những khó khăn của bản thân.

Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội - Ảnh 13.

12 bình nước nóng Picenza trị giá 25.000.000 và học bổng "Ươm mầm tương lai" cho học sinh vượt khó đã được ông Bùi Sỹ Lợi trao tặng để phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm BTXH IV Hà Nội.

"Ngày Chủ nhật yêu thương" là chương trình thiện nguyện được Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức hàng tháng kể từ tháng 8/2017, nhằm động viên, chia sẻ về tinh thần và vật chất với những hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi, những người yếu thế trong xã hội, tiếp thêm động lực để họ vượt qua những khó khăn của bản thân.

Từ những ngày đầu, chương trình luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, động viên của Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Các hoạt động của Nhóm đã đạt kết quả tốt, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, có được nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động thiện nguyện và nắm được thực tiễn triển khai chính sách trợ giúp xã hội của Nhà nước tại cơ sở.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.