Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Buộc học sinh thôi học 7 ngày vì vi phạm giao thông là hợp lý”

Thứ tư, 16:06 09/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sở GD & ĐT Hà Nội vừa có Văn bản quy định sẽ buộc học sinh, sinh viên thôi học 1 tuần nếu liên tục vi phạm an toàn giao thông. GS. Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch TƯ Hội khuyến học Việt Nam cho rằng đó là "răn đe nghiêm khắc nhằm hạn chế tai nạn giao thông".

“Được nghỉ học ở nhà càng sướng”

Ngày 7/3, Sở GD & ĐT Hà Nội có Văn bản 925/KH-SGD&DT ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đảm bảo TTATGT trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.

Đáng chú ý trong văn bản này có quy định, đối với học sinh - sinh viên vi phạm giao thông lần 1: Hạ một bậc hạnh kiểm trong tháng mắc lỗi, phê bình trước lớp, trước trường, kiểm điểm và mời gia đình đến cam kết.

Học sinh - sinh viên vi phạm lần 2: Hạ một bậc hạnh kiểm của học kì, cảnh cáo trước toàn trường, ghi học bạ, buộc thôi học một tuần để gia đình và địa phương quản lý, răn đe.


Văn bản ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đảm bảo TTATGT trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020

Văn bản ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đảm bảo TTATGT trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020

Ngay sau khi văn bản này được ban hành, trên các diễn đàn mạng xã hội đã có rất nhiều ý kiến bàn luận của phụ huynh và học sinh, sinh viên.

Chị Hồng Hạnh (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng: “Tôi nghĩ rằng giáo dục về ATGT là tốt nhưng nếu chỉ vì vi phạm giao thông mà phải nghỉ học thì không hợp lý. Sao không để các em đi học, nếu cho nghỉ ở nhà thì càng quậy phá thêm và không phù hợp mục đích giáo dục”.

Một bạn có nick name Dương Thùy bình luận: “Theo mình quy định này nghiêm khắc quá. Vi phạm giao thông thì đã có luật giao thông phạt là đủ. Nhà trường hạ hạnh kiểm và ghi học bạ là được rồi”.

“Giáo dục là để uốn nắn con người, đã sai phạm thì càng phải uốn, đó là lý do trồng người phải 100 năm. Chúng ta đã nhiều lần tranh cãi chuyện đuổi học sinh ra khỏi trường học chỉ khiến những đứa trẻ đó hư thêm thôi. Không cho trẻ học có nghĩa càng đẩy thêm chúng đến gần những cái xấu ngoài xã hội”, anh Minh Tuấn (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Bác Nguyễn Thị Nga (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ: “ Chịu trách nghiệm đầu tiên khi học sinh vi phạm giao thông là gia đình các em, tiếp đến là nhà trường. Tôi nghĩ nên tổ chức thêm những giờ học ngoại khóa để các em hiểu về luật giao thông. Khi các em vi phạm thì nên xử phạt bằng luật giao thông, nhà trường thì đánh giá vào xếp loại hạnh kiểm là được. Chứ bắt nghỉ học ở nhà các em đấy lại sướng quá, có nhiều thời gian đi chơi hơn”.

“Quyết định như vậy là hợp lý”

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này, GS. Phạm Tất Dong- Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam nhận định, mỗi quyết định của Sở GDĐT đưa ra đều có giá trị riêng, việc xử lý học sinh vi phạm như vậy là hợp lý.


GS. Phạm Tất Dong- Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. Ảnh TL

GS. Phạm Tất Dong- Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. Ảnh TL

Ông Dong cho biết: “Trong trường hợp học sinh cá biệt vi phạm giao thông thì việc nhà trường cho nghỉ hay không nghỉ cũng như nhau. Theo tôi thấy thì các phụ huynh ở Hà Nội đưa đón con cái đến trường học rất cẩn thận nên việc học sinh mắc lỗi khi tham gia giao thông cũng không phổ biến”.

Rất nhiều ý thắc mắc của phụ huynh về việc, nếu học sinh nghỉ học 1 tuần thì việc học “đuổi” kiến thức sẽ rất mệt mà thậm chí là tụt lùi so với các bạn trong lớp.

Trả lời vấn đề này, ông Dong cho hay: “Học sinh vi phạm bị buộc thôi học thì phải tự có ý thức ôn luyện kiến thức ở nhà. Đây là hình thức răn đe nghiêm khắc nhằm hạn chế tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Nếu học sinh không tự lo được việc học cho mình thì gia đình cần xem xét lại cách dạy dỗ con em mình”.

“Theo tôi, các gia đình nên hạn chế cho con em mình đi xe máy khi chưa có bằng lái. Tuổi các em còn nhỏ nên chưa xử lý nhanh chóng được các tình huống khi lưu thông trên đường. Khi có tai nạn xảy ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cũng như công việc học tập của các em học sinh”.

Phạm Huyền/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Pháp luật - 51 phút trước

Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 2 giờ trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta ở Nghệ An đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham quan, check-in.

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 6 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Top