Bước qua lằn ranh sinh tử nhờ lòng tốt hiến tiểu cầu của "người dưng"
GiadinhNet - Đến nay, khi em bé đã được 4 tháng tuổi, sức khỏe 2 mẹ con ổn định, chị N vẫn biết ơn Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và những người hiến máu, hiến tiểu cầu đã giúp mẹ con chị an toàn bước qua lằn ranh sự sống - cái chết.
Mang thai ở tuần thứ 36, chị Nguyễn Thị N phải nhập viện gấp vì tiểu cầu chỉ còn 5 G/L, trong khi giới hạn bình thường là 150 – 400 G/L. Nguy cơ xuất huyết tiêu hoá, xuất huyết não, thiếu máu nuôi dưỡng thai nhi… đe doạ người mẹ và thai nhi tội nghiệp nếu không được truyền máu, truyền tiểu cầu kịp thời.

Mẹ con chị N vượt qua giai đoạn nguy kịch nhờ được truyền tiểu cầu kịp thời. Ảnh: T.Hằng
Người phụ nữ này từng phải nằm viện nhiều lần do thiếu máu và giảm tiểu cầu. Hơn ai hết, chị hiểu rõ cảnh chờ đợi từng đơn vị tiểu cầu trong thời điểm khan hiếm máu.
BSCKII. Nguyễn Thị Thảo, Phó Trưởng khoa Bệnh máu lành tính (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương), cho biết: Những trường hợp tương tự như chị Nguyễn Thị N thường phải mổ chủ động vì tiểu cầu thấp, nếu sinh tự nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sản phụ có nguy cơ chảy máu khó cầm nên trước, trong và sau quá trình mổ lấy thai, sản phụ sẽ cần truyền một số lượng lớn chế phẩm máu.
Sau những ngày "cầm cự", chị N phải mổ lấy thai gấp. Em bé đã chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình nhưng tiểu cầu của chị vẫn ở mức rất thấp, cần tiếp tục điều trị. Mặc dù trong thời điểm thiếu máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vẫn kịp thời huy động hàng chục đơn vị tiểu cầu, giúp sản phụ vượt cạn thành công.

Một bệnh nhi từng nhiều lần xuất huyết do giảm tiểu cầu, điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Chị N và con chị là những người may mắn. Đã có những người bệnh không qua khỏi khi bị xuất huyết não, có những người mẹ không thể giữ được con vì tiểu cầu giảm quá sâu. Nhưng cũng chính nhờ những đơn vị tiểu cầu được "người dưng" hiến tặng mà các bác sĩ có thể giành lại sự sống của nhiều người bệnh từ tay tử thần. Đến nay, khi em bé đã được 4 tháng tuổi, sức khỏe của cả 2 mẹ con đều ổn định, chị N vẫn biết ơn Bệnh viện và những người hiến máu, hiến tiểu cầu đã giúp chị và con an toàn bước qua lằn ranh sự sống - cái chết.
Chia sẻ tại Chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu giai đoạn 2018 – 2020 diễn ra ngày 26/12, TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cho hay khối tiểu cầu là một loại chế phẩm máu rất đặc biệt được sử dụng cho điều trị và dự phòng các biểu hiện chảy máu; nhưng chỉ có thời hạn bảo quản và lưu trữ rất ngắn (3 – 5 ngày).

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Ảnh: Công Thắng
Ở nước ta cũng như trên thế giới đã áp dụng những kỹ thuật hiện đại để thực hiện gạn tách tiểu cầu từ một người hiến (với thời gian hiến trung bình từ 60 - 90 phút). Những năm gần đây, hình thức hiến thành phần máu (là tiểu cầu) trở nên phổ biến hơn, lượng người hiến tiểu cầu liên tục gia tăng.
Điều đáng nói, gạn tách tiểu cầu là kỹ thuật mà không phải Trung tâm máu nào cũng thực hiện được. Hiện nay tại Việt Nam, chỉ một số Trung tâm máu lớn mới thực hiện được hoạt động này.
Riêng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, việc gạn tách tiểu cầu từ một người hiến đã được triển khai từ năm 2000 với số lượng chỉ 10 đến vài chục đơn vị tiểu cầu tiếp nhận được mỗi năm. Trong giai đoạn 2000 - 2010, Viện chỉ tiếp nhận được 11.337 đơn vị tiểu cầu gạn tách, con số này ở giai đoạn 2010 - 2020 là 222.187 đơn vị (tăng gấp 20 lần so với 10 năm trước đó).
TS. Bạch Quốc Khánh cho biết, tỷ lệ người hiến tiểu cầu thường xuyên đã tăng lên rất nhiều và có xu hướng tăng đều đặn; có những người đã hiến hơn 100 lần. Những người hiến tiểu cầu thường xuyên sẽ góp phần đem đến những chế phẩm máu an toàn nhất vì họ luôn biết tự giám sát, đảm bảo cho máu an toàn.
"Mặt khác, việc hiến máu, hiến tiểu cầu thường xuyên cũng góp phần giúp Viện giảm tải, tiết kiệm thời gian trong các quy trình vận động, tổ chức tiếp nhận, xét nghiệm, điều chế các chế phẩm máu" - TS Khánh nói.
Tham dự chương trình là hơn 80 gương mặt hiến tiểu cầu tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn người hiến tiểu cầu thường xuyên. Đó là anh Nguyễn Văn Khải (Nam Định - tổng số 45 lần hiến máu và tiểu cầu, riêng 3 năm gần đây có 42 lần hiến tiểu cầu) hàng tháng đều đặn vượt quãng đường 200 km giữa Nam Định - Hà Nội để hiến tiểu cầu; anh Nguyễn Minh Thái (tổng số 55 lần hiến máu và tiểu cầu, trong đó có 41 lần hiến tiểu cầu trong 3 năm)...
T.Nguyên

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 17 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.