Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bước tiến mới trong nhận thức của người dân về vấn đề hiến mô, tạng

Thứ năm, 08:14 05/07/2018 | Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Ngân hàng Mắt Trung ương cho biết, nếu trong năm 2017 cả nước chỉ có 77 người hiến giác mạc thì nửa đầu năm 2018, con số này đã là 61 ca. Đó là hiệu ứng rất tốt kể từ sau câu chuyện truyền cảm hứng của “ngọn lửa nhỏ Hải An” (tháng 2/2018). Dù vậy, trong quá trình tiếp cận với các gia đình bệnh nhân, tâm lý chung của nhiều người vẫn còn e dè...


Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt tiến hành lấy giác mạc của bé Nguyễn Vân Nhi ngày 2/7.     Ảnh: TL

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt tiến hành lấy giác mạc của bé Nguyễn Vân Nhi ngày 2/7. Ảnh: TL

“Tôi muốn được nhìn thấy đôi mắt của con”

Mới đây, câu chuyện bé Nguyễn Vân Nhi (SN 2006, ở Ba Đình, Hà Nội) hiến tặng 2 giác mạc sau khi qua đời đã khiến rất nhiều người cảm phục. Bé Nhi được phát hiện bệnh từ năm 2 tuổi. 10 năm qua, bé phải từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh u nhú dây thanh quản (Papylome) - một căn bệnh thế giới chưa chữa được.

Ngày 2/7 vừa qua, sau khi bé Vân Nhi trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các kỹ thuật viên của Ngân hàng Mắt và Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người đã tiến hành các thủ tục lấy giác mạc của bé Nhi. Chị Nguyễn Hải Vân (51 tuổi, mẹ bé Nhi) cho biết rất muốn được biết hai người sẽ được hiến giác mạc của con. “Nếu người được ghép là trẻ, tôi muốn được nhận bé làm con nuôi. Tôi không đòi hỏi gì cả, nhà tôi mọi người đều lớn, đều đi làm. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt của con”, chị Vân nói.

Ngày 4/7, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), các bác sĩ cũng thông tin về 2 trường hợp đặc biệt hiến tạng từ người cho tim ngừng đập. Hai người này đã hiến 4 quả thận cho 4 người và 2 người khác nhận giác mạc. Cả 4 trường hợp được ghép hiện đã xuất viện và sức khỏe ổn định, tiến triển khá tốt. Trong số những người nhận thận có người đã chạy thận 13 năm ròng rã.

Trường hợp thứ nhất là ông Phùng Văn Hinh (68 tuổi, ở Đồng Nai). Ông Hinh từng phối hợp cùng với bạn bè để cứu giúp những người gặp hoàn cảnh khó khăn hay tai nạn ở khu vực ông ở. Bản thân ông khi còn khoẻ mạnh cũng có ý nguyện muốn hiến tạng để cứu những người đang mong chờ sự sống. Do đó, cách đây không lâu, sau khi cha mình không qua khỏi vì đột quỵ, các con ông đã thực hiện di nguyện của ông.

Người hiến tạng thứ hai là anh Nguyễn Hy Na (30 tuổi), cũng có di ngôn là chia sẻ một phần cơ thể để cứu người bệnh khi anh qua đời. Trong một lần đi đường, anh bị té xe, được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi và các bác sĩ hồi tim để lấy tạng.

Bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của hai con người đã dành phần lớn cuộc đời để làm việc thiện, TS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị ghép tạng (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, do bệnh nhân tim ngừng đập đột ngột trong quá trình hồi sức, nên số cơ quan hiến tặng bị giảm đi so với sự tình nguyện hiến tặng trước đó. Họ đã cứu sống được 6 người bệnh với 4 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối và giúp 2 người mù được sáng mắt.

Vẫn còn những khoảng “e ngại”

Ngày 4/7, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết, trong năm 2017, toàn quốc đã có 77 người hiến giác mạc, góp phần đem lại ánh sáng cho hàng trăm bệnh nhân thiếu may mắn. Từ đầu năm 2018 đến nay, theo thống kê đã có 61 ca hiến giác mạc. Như vậy, riêng nửa đầu năm 2018, số lượng người hiến giác mạc đã gần bằng với năm cũ. Con số này, theo ông Nguyễn Hữu Hoàng đã đánh dấu một bước tiến mới trong nhận thức của người dân về vấn đề hiến mô, tạng.

Trước đó, trao đổi với báo giới, GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức thông tin: Trước đây, hàng năm trời mới có 1-2 ca hiến tạng nhưng 1 tháng qua (từ ngày 16/5 đến ngày 15/6), đã tiếp nhận 4 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não. Theo Giám đốc Bệnh viện Việt Đức - cơ sở y tế hàng đầu cả nước về ghép tạng - điều này cho thấy người dân đã có cái nhìn cởi mở về việc hiến tạng. Cộng đồng đã nhìn nhận việc hiến tạng của người cho chết não là hành động nhân văn, là sự sẻ chia với cộng đồng để hồi sinh sự sống.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Hữu Hoàng cho rằng, dù đạt được những bước tiến mới, trong quá trình tiếp cận với các gia đình bệnh nhân, tâm lý chung của nhiều người vẫn lo ngại về vấn đề: Có mua bán trong hiến - ghép tạng hay không? Bộ phận mô, tạng được hiến có đến được với những người đang thực sự cần kíp?

“Khi thành lập Ngân hàng Mắt, chúng tôi tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật liên quan tới hành vi cấm mua bán nội tạng con người. Bên cạnh đó, Ngân hàng Mắt cũng quy định tiêu chuẩn đối với người nhận ghép tạng. Cụ thể như sẽ ưu tiên ghép giác mạc đối với trường hợp bị hỏng cả hai mắt, chỉ còn một mắt duy nhất, bệnh nhân cấp cứu…”, Giám đốc Ngân hàng Mắt khẳng định.

Ông Hoàng cũng cho rằng, không chỉ Luật quy định, bản thân các cán bộ, y bác sĩ của Ngân hàng Mắt cũng luôn đề cao vấn đề y đức trước những nghĩa xử cao đẹp, nhân ái của người hiến giác mạc đối với những bệnh nhân mù lòa.

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức khẳng định, trình độ ghép tạng của các thầy thuốc Việt Nam hiện tương đương với thế giới. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất trong vấn đề ghép tạng vẫn là nhận thức của người dân về việc hiến tạng. Tại Bệnh viện Việt Đức, mỗi ngày có 4-6 bệnh nhân chết não do tai nạn giao thông, nhưng từ năm 2010 đến nay, chỉ có 40 người chết não hiến tạng tại Bệnh viện. Trong khi đó, 1 người chết não, nếu họ tình nguyện hiến tạng trước đó sẽ có thể cứu giúp được rất nhiều người khi họ cho đi 2 quả thận, 2 lá gan, 2 lá phổi, 1 quả tim, 2 giác mạc, gân, cơ và van tim.

Q.An

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top