Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV Đa khoa Mường Lát áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong khám, chữa bệnh

GiadinhNet – Nằm ở vùng biên xa xôi, cuộc sống đồng bào các dân tộc còn nghèo, tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát (Thanh Hoá) đã vượt qua mọi khó khăn, áp dụng thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh.

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Mường Lát ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, còn làm nhiệm vụ chính trị ngoại giao khám chữa bệnh cho người dân nước bạn Lào. Bệnh viện được giao chỉ tiêu 70 giường bệnh, nhưng số giường đang thực kê là 200 giường. Bệnh viện có 89 cán bộ, trong đó có hơn 20% người có trình độ đại học và sau đại học.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, chế độ đãi ngộ không có, khí hậu khắc nghiệt.. nhưng những y, bác sỹ vùng cao luôn tâm huyết với nghề, đã ứng dụng thành công nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị, thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó mà trước đây phải chuyển tuyến trên như: phẫu thuật tháo và đóng đinh nội tủy, phẫu thuật nối gân, mạch máu, thần kinh...

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới trong việc khám chữa bệnh
Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới trong việc khám chữa bệnh

Đặc biệt, gần đây Bệnh viện đã triển khai thành công kỹ thuật mổ nội soi ổ bụng những ca: viêm ruột thừa, chửa ngoài tử cung, khâu thủng dạ dày đạt hiệu quả cao. Người bệnh nằm điều trị hậu phẫu ngắn, ít đau sau phẫu thuật, thẩm mỹ cao, phục hồi sức khoẻ sau mổ nhanh hơn. Bệnh viện đã triển khai các kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh lý chấn thương chỉnh hình như: Kết hợp xương đùi, phẫu thuật nối gân, mạch máu, thần kinh…

Nhằm đáp ứng tốt hơn công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện đã đầu tư nhiều trang thiết bị, kỹ thuật cao áp dụng vào khám, chẩn đoán, điều trị bệnh đạt hiệu quả cao. Nâng cấp phần mền quản lý bệnh viện, đồng bộ hoá các dự liệu kết nối đến các dịch vụ cận lâm sàng cũng như tổng hợp báo cáo một cách tốt nhất, trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cho khoa phòng tạo môi trường làm việc hiệu quả nhất.


Bệnh nhân Màng Vàng (20 tuổi) tại huyện Sốp Bâu (Lào) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát

Bệnh nhân Màng Vàng (20 tuổi) tại huyện Sốp Bâu (Lào) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát

Để nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh ngoài việc đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị thì yếu tố con người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, bệnh viện luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sỹ, hằng năm đều có cán bộ tham gia theo học các lớp để nâng cao tay nghề, nắm vững chuyên môn, tiếp cận những tiến bộ mới để triển khai và áp dụng tại bệnh viện.

Với vị trí giáp huyện Sốp Bâu và Viêng Say nước bạn Lào, được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo huyện và ngành y tế, công tác chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho bệnh nhân Lào luôn được đội ngũ thầy thuốc BVĐK huyện Mường Lát quan tâm. Các y, bác sỹ không chỉ tự học nói tiếng các dân tộc mà còn tự học nói tiếng Lào để thuận lợi trong việc giao tiếp, phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh. 9 tháng đầu năm 2016 đã khám, chữa bệnh cho 1.267 người dân Lào. Hỗ trợ một số máy móc, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho cụm Nậm Ngà của huyện Viêng Xay. Hỗ trợ trang thiết bị y tế cho trạm Nặm Ngà, Trạm Mường Hằng, Sốp Hào, Bệnh viện huyện Sốp Bâu với giá trị hàng trăm triều đồng.

Ông Nguyễn Huy Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát
Ông Nguyễn Huy Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát

Trao đổi với PV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát Nguyễn Huy Văn cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, trong thời gian qua Bệnh viện đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được triển khai áp dụng đạt kết quả cao...niềm tin của người dân đối với bệnh viện ngày càng nâng lên.

Tuy nhiên, Mường Lát là 1 trong 62 huyện nghèo nhất cả nước, đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân địa bàn huyện và các vùng phụ cận nước bạn Lào trong điều kiện đơn vị thiếu về nhân lực nhất là các bác sỹ có chuyên môn cao, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, chỉ mới có 60% khoa, phòng được đầu tư kiên cố, trong khi đó còn 40% số khoa, bộ phận cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng đúng đủ nhu cầu làm việc như chưa có phòng điện não đồ, nội soi tai, mũi, họng, chuyên khoa Mắt, phòng xét nghiệm, siêu âm, phòng chụp X.quang...chật chội, chưa đạt tiêu chuẩn, trang bị y tế còn thiếu các chủng loại. Cơ chế, chính sách hỗ trợ cho những bệnh nhân Lào chưa có, ông Văn cho biết thêm.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 10 giờ trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 11 giờ trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 3 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Top