BV TW Huế cứu sống thành công mẹ con sản phụ mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Chiều tối 20/10, tin từ BV TW Huế cơ sở 2 cho hay, sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ M.T.A.H (21 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã dần ổn định và đang tiến triển tích cực.

Thông tin từ BV TW Huế cơ sở 2 cho hay, sản phụ H. từ Nhật Bản về Việt Nam vào ngày 22/9, được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 5/10, sau khi xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quảng Nam để điều trị.

Ngày 12/10, sức khoẻ bệnh nhân tiến triển nặng hơn, lúc này, bệnh nhân đã mang thai con so 32 tuần. Trước diễn biến nguy kịch, Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam đã hội chẩn và xin ý kiến của GS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV TW Huế để chuyển tuyến cho bệnh nhân ra Huế điều trị.

Sản phụ H. đã được xe cứu thương chuyển ra BV TW Huế cơ sở 2 trong đêm. Rạng sáng 13/10, các y, bác sĩ BV TW Huế cơ sở 2 đã quyết định mổ lấy thai nhi.

BV TW Huế cứu sống thành công mẹ con sản phụ mắc COVID-19  - Ảnh 1.

Sản phụ H. được ngưng thở máy, tỉnh táo, không còn sốt đang cầm trên tay bông hoa do các y, bác sĩ gửi tặng nhân ngày 20/10. Ảnh BVCC

Sau khi phẫu thuật lấy thai nhi giới tính nữ, sản phụ H. được cho thở máy, chạy CRRT (lọc máu liên tục) với tình trạng huyết động ổn định, khí máu không biến đổi. Ngày 15/10, tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất xấu. Ê kíp y, bác sĩ BV TW Huế cơ sở 2 quyết khởi động hệ thống ECMO cho bệnh nhân.

Ngày 19/10, sau nhiều ngày nỗ lực điều trị, tình hình sức khoẻ của bệnh nhân dần ổn định. Ngày 20/10, sản phụ H. được ngưng thở máy, tỉnh táo và không còn sốt. Thai nhi hiện cũng có sức khoẻ tiến triển tốt, tỉnh, cử động tay chân linh hoạt.

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BV TW Huế cho biết, rất vui khi với nỗ lực rất lớn của ê kíp y, bác sĩ đã giữ được tính mạng của cả mẹ và con. Đây là một trong nhiều trường hợp mang thai mắc COVID-19 đã được cứu sống một cách ngoạn mục tại BV TW Huế cơ sở 2. Qua đây, khẳng định sự chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong việc áp dụng hiệu quả các kỹ thuật cao như ECMO, CRRT, thở máy chức năng cao, phục hồi chức năng, chăm sóc và dinh dưỡng và các kỹ thuật cao để hồi sức và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh non tháng.

"Trong sáng 20/10, nhân kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, y, bác sĩ BV TW Huế cơ sở 2 đã gửi đến sản phụ H. một bông hoa hồng chúc mừng. Bông hoa gửi đến sản phụ H. như là một lời chúc mừng trong một ngày đặc biệt dành cho phái nữ và cũng là sự động viên  2 mẹ con đã vượt qua cơn nguy kịch, sớm ổn định sức khoẻ để với gia đình", TS.BS Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ.

Những bệnh nền khiến trẻ em dễ trở nặng khi mắc COVID-19Những bệnh nền khiến trẻ em dễ trở nặng khi mắc COVID-19

GiadinhNet - Ngoài đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính hay ung thư, béo phì, thừa cân... (như người lớn) trẻ em khi mắc một số bệnh này có thể trở nặng nếu nhiễm COVID-19.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.