Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca bệnh đầu tiên tại TP. Hải Dương: Đến viếng 2 đám tang, chở khách đi Hà Nội

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, ca bệnh mắc COVID-19 đầu tiên tại TP. Hải Dương di chuyển nhiều nơi, có chở khách đi Hà Nội và đến viếng 2 đám tang...

Ca bệnh đầu tiên tại TP. Hải Dương: Đến viếng 2 đám tang, chở khách đi Hà Nội - Ảnh 1.

Ca bệnh mắc COVID-19 đầu tiên tại TP. Hải Dương vừa được Bộ Y tế công bố là anh Đ.V.V, trú tại phường Thạch Khôi. Bệnh nhân này được Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương xác định có kết quả xét nghiệm dương tính SARS- CoV-2 vào sáng nay. Đây cũng là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại TP. Hải Dương sau khi dịch bùng phát ở TP. Chí Linh.

Lịch trình di chuyển cụ thể của bệnh nhân này như sau: Sáng 18/1, anh V. chạy xe từ xã Nam Tân (huyện Nam Sách) đi Ba vì, Hà Nội. Thời điểm này, trên xe có 14 người (trong đó 4 người được xác định dương tính). Khi đi đến khu vực Láng Hòa Lạc (Hà Nội), xe anh V. bị hỏng nên đổi cho lái xe khác chạy.

Ca bệnh đầu tiên tại TP. Hải Dương: Đến viếng 2 đám tang, chở khách đi Hà Nội - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh tại TP. Hải Dương

Từ ngày 18/1- 20/1, anh V. ở nhà tại phường Thạch Khôi. Đến 21/1, trường hợp này có biểu hiện sốt nhẹ, không ho và đến nhà ông Đ.M.Th (khu 2 phường Thạch Khôi) tiêm kháng sinh nhưng 3 ngày không đỡ. Cũng trong ngày 21-22/1, anh V. đi viếng 2 đám tang ở khu dân cư Trần Nội (phường Thạch Khôi).

Ngày 22/1/2021, bệnh nhân đón khách làng Giỗ (thị trấn Gia Lộc) đi Nội Bài, Hà Nội. Hai ngày sau, anh tiếp tục chở đoàn khách từ xã Gia khánh (huyện Gia Lộc) đi TP. Hải Phòng. Tiếp đó, ngày 25/1, anh V. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và tối hôm sau tham gia họp xóm. Đến 27/1, công dân này ra Trạm y tế phường Thạch Khôi khám có gặp 2 y tá.

Ngày 28/1, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tại phòng khám sàng lọc số 1, sau đó được đưa vào Khoa Truyền nhiễm. Tại đây, trường hợp này có tiếp xúc với bác sĩ Q., điều dưỡng H. Quá trình tiếp xúc với anh V., bác sĩ và điều dưỡng nói trên đều sử dụng khẩu trang N95, quần áo phẫu thuật, khám qua kính chắn.

Ca bệnh đầu tiên tại TP. Hải Dương: Đến viếng 2 đám tang, chở khách đi Hà Nội - Ảnh 4.

Thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày đối với cụm dân cư Trần Nội và 29 hộ thuộc khu 2, phường Thạch Khôi

Hai ngày sau, anh V. đến khám lại qua phòng sàng lọc số 1 có tiếp xúc với bác sĩ D., điều dưỡng N., sau đó chuyển vào Khoa Truyền nhiễm. Đến trưa 30/1, anh nhập viện được bác sĩ B.Q.H cùng điều dưỡng N.T.H đón tiếp (có sử dụng phương tiện phòng hộ đầy đủ) và được lấy mẫu xét nghiệm. Đến hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác định, anh V. dương tính với SARS- CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương nhanh chóng tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, phun tiêu độc khử trùng. Chuyển các trường hợp F1 đến cách ly y tế tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương. Đồng thời, yêu cầu tất cả những ai đã từng tiếp xúc, liên quan đến ca bệnh nói trên liên hệ ngay các cơ sở y tế để được hướng dẫn biện pháp phòng dịch. 

Liên quan đến ca bệnh nói trên, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày bắt đầu từ hôm nay (31/1) đối với: Cụm dân cư khu Trần Nội (phường Thạch Khôi, diện tích 26,06 ha, gồm 180 hộ) và dãy nhà từ số 179 đến 247, thuộc khu 2 (phường Thạch Khôi, gồm 29 hộ).

Tính đến 18h tối nay, qua công tác truy vết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương đã xác định được 157 trường hợp F1, 840 F2 và 566 F3.

Huy Hoàng - Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top