Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca bệnh mới nhất tại Hải Dương nhiều lần đi chợ, tiếp xúc với đồng nghiệp tại công ty

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, nữ bệnh nhân 2528 nhiều lần đi chợ, có về quê đón mẹ và tiếp xúc với đồng nghiệp tại công ty...

Ca bệnh mới nhất tại Hải Dương nhiều lần đi chợ, tiếp xúc với đồng nghiệp tại công ty - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều tối nay tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca bệnh mới mắc COVID-19 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc những người có nguy cơ cao. Đó là bệnh nhân 2528 - chị N.T.T.T (SN 1986), trú tại đường Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân (TP. Hải Dương). Bệnh nhân này đã được đưa cách ly 8/3 và đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Theo cơ quan chức năng, qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân có nhiều lần đi chợ, về quê đón mẹ và tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp tại công ty. Cụ thể: Khoảng 11h30 trưa 11/02, chị T. đi chợ Con (phường Quang Trung) mua xôi. Từ 12/02-23/02, nữ bệnh nhân ở nhà không đi đâu và có tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ca bệnh mới nhất tại Hải Dương nhiều lần đi chợ, tiếp xúc với đồng nghiệp tại công ty - Ảnh 3.

Bệnh nhân 2528 mắc COVID-19 tại Hải Dương được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc những người có nguy cơ cao

Vào buổi trưa các ngày 24/02, 28/02, 06/3, bệnh nhân đi chợ Con. Khi đi chợ xong, chị T. về nhà và quá trình đi chợ có đeo khẩu trang. Tiếp đó trong các ngày 25/02 đến 27/02, BN2528 ở nhà không đi đâu và có tiếp xúc với những người trong gia đình.

Từ ngày 01/3 đến 06/3: Ban ngày chị đi làm tại công ty, tối về nghỉ tại nhà. Quá trình làm việc ở công ty, bệnh nhân có tiếp xúc với đồng nghiệp (khoảng 30 người) và có đeo khẩu trang.

Ngày 03/3, chị T. đi xe ô tô riêng của gia đình về xã Nam Hồng (huyện Nam Sách) để đón mẹ đẻ. Tại đây, bệnh nhân có gặp anh trai (đứng cách xa và có đeo khẩu trang), ngoài ra không tiếp xúc với ai khác. Cũng ngày hôm đó, bệnh nhân có đến nhà bạn tại phố Hàm Nghi (phường Hải Tân) để lấy sữa chua.

Ca bệnh mới nhất tại Hải Dương nhiều lần đi chợ, tiếp xúc với đồng nghiệp tại công ty - Ảnh 4.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường Hải Tân

Vào 7h sáng 05/3, chị T. đi mua bánh cuốn tại khu vực ngã 3 phố Phạm Hồng Thái và phố Nhà Thờ (cạnh cửa hàng bán nước ép hoa quả) có đeo khẩu trang. Đến 11h40 cùng ngày, bệnh nhân đi mua sữa chua ở đường Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo). Tiếp đó chị mua sữa ở quán tạp hóa đầu đường Phạm Ngọc Khánh (phường Hải Tân).

Đến 06/3, BN2528 đi lấy mẫu xét nghiệm tập trung tại Công ty Tân Á (khu Công nghiệp Lai Vu), huyện Kim Thành. Đến chiều cùng ngày, chị đi ô tô riêng chở mẹ đẻ về xã Nam Hồng (huyện Nam Sách).

Ca bệnh mới nhất tại Hải Dương nhiều lần đi chợ, tiếp xúc với đồng nghiệp tại công ty - Ảnh 5.

Chốt kiểm tra phường Hải Tân xử lý những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Cũng theo cơ quan chức năng, chồng nữ bệnh nhân 2528 là anh N.Đ.Q (SN 1982), công nhân tại bộ phận thiết bị, Công ty TNHH Kuroda Kagaku (huyện Cẩm Giàng) thuộc diện F2 cách ly tại nhà. Bản thân anh Q. đã xét nghiệm 4 lần và đều cho kết quả đều âm tính.

Hiện tại khu vực sinh sống của nữ bệnh nhân đã được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Hải Tân tiến hành lập hàng rào phong tỏa. Đồng thời tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc gần, phun tiêu độc khử trùng. Được biết, đến chiều nay 11/25 xã/phường trên địa bàn TP. Hải Dương có ca bệnh mắc COVID-19.

Đức Tùy

Ca bệnh mới nhất tại Hải Dương nhiều lần đi chợ, tiếp xúc với đồng nghiệp tại công ty - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top