Cà Mau bác thông tin 'vợ giết chồng, róc thịt hầm khổ qua'
Sở Thông tin & Truyền thông Cà Mau khẳng định thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về việc vợ giết chồng dìm xác dưới ao rồi róc thịt hầm khổ qua cho hàng xóm ăn là vô căn cứ.
Liên quan đến vụ án vợ giết chồng dìm xác dưới ao, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen, cho biết “Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng người vợ giết chồng, róc thịt hầm khổ qua cho hàng xóm ăn… là không có căn cứ”.
Trước đó, trong vài ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một bình luận của tài khoản có tên An Nhiên với nội dung: “Sau khi giết ck (chồng) nó còn lóc (róc) thịt ra hàm hủ qua (khổ qua) cho cả xóm ăn nữa mà...”.
Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng đồng mạng.
Trong khi đó, một lãnh đạo xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, nơi xảy ra vụ án vợ giết chồng dìm xác xuống ao, khẳng định thông tin trên hoàn toàn thất thiệt, không chính xác.

Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam nghi can Sơn Thị Hồng.
“Nhưng có việc, chị vợ thỉnh thoảng có làm món khổ qua hầm, có mang đi biếu hàng xóm. Và người dân trong xóm thấy ao (nơi giấu xác người chồng) có cá nên đến câu. Có lẽ từ thông tin này, mọi người đồn thổi, gây hoang mang trong dư luận”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.
Được biết, sau khi phát hiện tài khoản An Nhiên có bình luận trên mạng xã hội thông tin không có căn cứ trên, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Cà Mau đã đề nghị khóa tài khoản này.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Đen, sau khi xác minh, tài khoản An Nhiên là của một người đang sinh sống tại Hàn Quốc. “Một số trang có chia sẻ lại nội dung bình luận trên với mục đích cảnh báo người dân trước tin đồn thất thiệt cũng được Sở đề nghị gỡ bỏ. Khi vụ việc đang được cơ quan quan công an điều tra thì không nên gây hoang mang dư luận”, ông Đen thông tin thêm.
Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp, tạm giam nghi can Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi giết người.
Tại cơ quan công an, bà Sơn Thị Hồng khai nhận, bà chung sống như vợ chồng với L.V.T. (42 tuổi) được 4 năm. Cả hai có một con chung 3 tuổi. Thời gian không đi làm ngư phủ, ông L.V.T. tụ tập bạn bè nhậu và về nhà đánh đập bà.
Bà Hồng cũng khai nhận đợt Tết Nhâm Dần vừa qua, sau khi đi nhậu về, ông L.V.T. gây sự với bà. Thấy bà Hồng cầm dao, ông L.V.T. thách thức: "Mày dám chém tao không... ngon chém đi".
Do thường xuyên bị chồng đánh đập mỗi lần nhậu say, uất ức, không kìm được tức giận, lại bị thách thức nên bà Hồng cầm dao chém vào người ông L.V.T., khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi chém chồng tử vong, bà Hồng nghĩ ra cách tạo hiện trường giả để thoát tội.
Theo đó, bà Hồng buộc cục sắt và nhiều vật có trọng lượng nặng vào người nạn nhân rồi kéo xác giấu xuống ao phía sau nhà. Do nạn nhân là ngư phủ, thường xuyên vắng nhà nên bà Hồng nói dối với mọi người là chồng đi theo ghe biển mỗi khi có ai hỏi.
Đến sáng ngày 13/5, gia đình nhà chồng nói sẽ tát ao nơi bà Hồng giấu xác chồng để bắt cá, làm đám giỗ cho mẹ chồng bà Hồng. Biết là mọi việc sẽ bị lộ, không thể che giấu tội ác của mình nên bà Hồng thừa nhận với gia đình chồng việc mình chém nạn nhân và giấu xác xuống ao.
Ngay sau đó, ông Trần Văn Vũ (35 tuổi) là người thân của nạn nhân đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc báo án.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đến hiện trường xác minh và bơm nước tát ao để tìm thi thể. Tại vị trí bà Hồng khai nhận giấu xác chồng, lực lượng công an phát hiện một bộ hài cốt.
Nữ TikToker nổi tiếng mất tích, 2 tháng sau thi thể cô được tìm thấy đông cứng trong tủ lạnh, đằng sau đó là sự ghen tuông mù quáng của gã chồngTheo Ngọc Chúc
Vietnamnet
Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền lĩnh án
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú Đồng Nai) về tội "Rửa tiền".
Chiêu trò bán 'kỳ nghỉ cao cấp' nở rộ, hai người dân Cao Bằng đã chuyển gần 6 triệu đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Đánh vào tâm lý muốn sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều ưu đãi hấp dẫn, các đối tượng lừa đảo đã dụ dỗ người dân ký "hợp đồng kỳ nghỉ" rồi chiếm đoạt tài sản. Tại Cao Bằng, hai người dân vừa được Công an xã Hạnh Phúc kịp thời ngăn chặn sau khi đã chuyển khoảng 6 triệu đồng cho các đối tượng.
Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng mạng xã hội, kẻ xấu lên sẵn kịch bản mạo danh doanh nhân nổi tiếng, chuyên gia tài chính... lôi kéo người dân tham gia đầu tư trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án và 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 21 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Công an Hà Nội thông báo “truy nã đặc biệt” đối tượng Đỗ Thị Phương
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đưa hối lộ, bắt giữ người trái pháp luật, Đỗ Thị Phương (SN 1971; thường trú tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt.
Khởi tố 4 đối tượng mang súng đòi nợ, bắn người bị thương
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Do mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền vay mượn, nhóm đối tượng mang súng đến nhà bắn con nợ bị thương.
Ra mắt mô hình giúp phụ nữ nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, mô hình “An toàn cho phụ nữ trên không gian mạng” còn góp phần giúp hội viên phụ nữ chủ động nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ bản thân và gia đình trong môi trường số.
Uống rượu say, gã thanh niên hiếp dâm bé gái hàng xóm, rồi chém bố đẻ nạn nhân
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Khi thấy Mạnh dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N, anh P lao vào can ngăn để bảo vệ con gái thì bất ngờ bị gã hàng xóm dùng dao truy đuổi và chém liên tiếp vào cơ thể...
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luậtGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.

