Ca mổ hi hữu cứu sống thai nhi khi sản phụ tử vong ngoài viện

| Y tế

GiadinhNet - Tại phòng mổ, tình trạng thai phụ ngừng thở, ngừng tim, mạch cổ không bắt được, huyết áp không đo được, đồng tử hai bên giãn tối đa...

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (12/8), đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh xác nhận, trong sáng nay đơn vị vừa phẫu thuật cứu sống thai nhi khi người mẹ được xác định tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Trường hợp này, đơn vị đã khởi động quy trình báo động đỏ toàn bệnh viện.

Theo đó, vào lúc 05h40 sáng cùng ngày, khoa Khám Bệnh - Cấp cứu lưu của bệnh viện tiếp nhận thai phụ Lã Thị Y. (SN 1986), trú phường Đại Yên (TP. Hạ Long) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, tím tái toàn thân và đang mang thai khoảng 35 tuần.

Ca mổ hi hữu: Cứu sống thai nhi khi sản phụ tử vong ngoài viện  - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật cứu sống thai nhi khi người mẹ được xác định tử vong ngoài viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Qua khám lâm sàng, các bác sĩ nhận định thai phụ trong tình trạng nguy cấp. Do đó, kíp cấp cứu nhanh chóng hội chẩn, khởi động quy trình báo động đỏ và chuyển phòng mổ cấp cứu khẩn cấp.

Tại phòng mổ, tình trạng thai phụ ngừng thở, ngừng tim, mạch cổ không bắt được, huyết áp không đo được, đồng tử hai bên giãn tối đa...

Trước tình thế nguy kịch, kíp phẫu thuật tiến hành mổ cấp cứu lấy thai nhi và bé gái chào đời nặng 2,6kg không khóc, không phản xạ, đuợc bác sỹ Khoa Sơ sinh cấp cứu và đón bé tại phòng mổ. Hiện, cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Sơ sinh của bệnh viện.

Được biết, chị Y. được con trai phát hiện tím tái, ngừng thở ở đường đi tại nhà không rõ thời gian. Sau đó, con trai gọi hàng xóm đến trợ giúp và gọi xe taxi đưa vào bệnh viện.

Đức Tùy 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.