Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc kể chuyện thay tã, bế con phụ vợ

Thứ năm, 07:00 14/11/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Trên sân khấu có thể khán giả thấy một Ưng Hoàng Phúc máu lửa, nhưng trở về với gia đình, nam ca sĩ cho biết, anh dành hết sự nhẫn nại cho con, sẵn sàng phụ vợ thay tã, bế con, ru con ngủ.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc kể chuyện thay tã, bế con phụ vợ - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương. Ảnh: TL

Không ngại ngần thay tã, tắm giặt cho con

Ưng Hoàng Phúc được coi là "thanh xuân" của cả thế hệ 8x, 9x với những ca khúc nhạc trẻ nổi tiếng những năm 2000. Đi qua thời kỳ hoàng kim, không còn tạo được những bản nhạc hit nhưng Ưng Hoàng Phúc vẫn giữ vững vẻ phong độ, gu âm nhạc chững chạc và một lượng fan trung thành.

Sau khi kết hôn với cựu người mẫu Kim Cương, Ưng Hoàng Phúc còn được ngưỡng mộ bởi hình ảnh một người đàn ông, người cha đảm đang. Mới đây, gia đình nam ca sĩ vừa chào đón thành viên mới là một cô công chúa nhỏ. Chia sẻ cảm xúc về hình ảnh gia đình "kiểu mẫu" vợ đẹp con khôn, đủ nếp đủ tẻ, Ưng Hoàng Phúc bày tỏ: "Thực sự đến giờ tôi vẫn chưa hết bỡ ngỡ với việc mình đã trở thành ông bố 3 con. Tôi nghĩ mình khá may mắn vì những điều tôi từng nghĩ, từng mong muốn nay đều đã thành hiện thực - dù đó chỉ là những điều bình dị, nhỏ bé nhưng khiến tôi hạnh phúc, có thể cười cả ngày".

Nam ca sĩ cho biết, trong thời gian vợ ở kỳ cuối của thai kỳ và khoảng thời gian đầu sau sinh, anh đã chủ động không nhận lịch diễn xa, thậm chí hạn chế nhận lịch để dành thời gian ở bên, chăm sóc gia đình. Ưng Hoàng Phúc tâm sự, anh tìm hiểu rất nhiều về tâm lý phụ nữ trước và sau khi sinh nên cố gắng làm sao để vợ thoải mái nhất có thể.

"Mọi người sẽ khó tin khi nhìn thấy một Ưng Hoàng Phúc diễn trên sân khấu hào nhoáng, máu lửa được nhiều người hâm mộ hò reo nhưng trở về với gia đình tôi lại là một người đàn ông rất bình thường. Về với vợ con tôi cũng như mọi ông bố trên thế gian, san sẻ công việc phụ giúp vợ đủ mọi việc trên đời, từ tắm giặt thay tã cho con, bế con, ru con ngủ... Có thể mọi người có lẽ thấy lạ nhưng công việc nào phụ nữ làm được, tôi cũng làm được hết. Chính tôi đôi khi cũng bất ngờ hoá ra mình có thể làm được nhiều thứ đến thế và cảm thấy làm nhưng việc đó rất bình thường, chẳng khó khăn cũng chẳng to tát. Hoặc có thể do tôi đã làm nhiều tới mức quen thuộc, thuần thục rồi", nam ca sĩ sinh năm 1981 tâm sự.

Không định hướng con cái theo nghệ thuật

Nhìn một Ưng Hoàng Phúc có vẻ gai góc trên sân khấu nhiều người nghĩ anh sẽ là một người chồng khó tính, một người cha nghiêm khắc. Tuy nhiên, giọng ca "Thà rằng như thế" phủ nhận hoàn toàn: "Tôi không khó như mọi người nghĩ đâu. Thực ra với vợ thì tôi yêu thương chiều chuộng còn không hết ấy chứ. Với các con, con còn rất nhỏ nên dạy dỗ không nhất thiết phải quá nghiêm khắc mà có sự hài hòa lúc mềm mỏng lúc cứng rắn. Nhưng thực ra quan điểm của tôi cách uốn nắn con cái là theo kiểu dạy cho các con biết thế nào là đúng sai. Con nít sẽ luôn làm sai rất nhiều và thường xuyên lặp đi lặp lại những cái sai nên không thể mỗi lần như thế lại mắng con, sẽ tạo cho con sự sợ hãi. Tôi thường chỉ mắng một lần, sau đó sẽ nhẹ nhàng giải thích vì sao con bị mắng, giải thích cho chúng biết những cái sai sẽ gây ảnh hưởng như thế nào và cái đúng sẽ giúp mọi thứ tốt đẹp ra sao. Sau vài lần, con sẽ nghe. Tôi tuyệt đối không áp dụng phương pháp bạo lực bởi điều đó sẽ gây ám ảnh cho trẻ nhỏ".

Anh cho rằng với con trẻ sự nhẫn nại mới là điều quan trọng và rất khó vì người lớn thường có hàng trăm lý do rằng bận, rằng con khó bảo mà mất kiên nhẫn. Chẳng mấy người đủ nhẫn nại với những đứa trẻ.

"Trẻ con mỗi khi đói hay khó chịu sẽ la hét và khóc lóc, gặp phải trường hợp như thế đàn ông sẽ tìm đến sự hỗ trợ của người thân như vợ, mẹ… Nhưng đó là những người đàn ông khác, còn tôi vẫn "kiểm soát" được. Tôi vẫn chăm được con và thậm chí ru được con ngủ mỗi lần như thế. Tôi biết những biểu hiện của trẻ nhỏ khiến chúng quấy khóc, nên tôi có thể pha sữa cho con để con ăn no rồi ru cho con ngủ và bé sẽ có một giấc ngủ do bố chăm sóc", nam ca sĩ gốc An Giang chia sẻ.

Ưng Hoàng Phúc bật mí thêm: "Có nhiều người cũng hỏi tôi có bao giờ thấy bất lực với các con không? Nhưng không. Tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy vì tôi khá giỏi trong việc "dụ" trẻ con. Ở nhà tôi hay có nhiều chiêu trò dụ trẻ hoặc đánh trống lảng để các con không quấy khóc. Thực ra con nít rất dễ dụ vì luôn thích được ăn, được tặng quà nên tôi luôn thủ sẵn đồ ăn, những loại bánh, trái cây mà trẻ con ăn tốt, không gây hại cho sức khỏe. Tôi cũng thường xuyên chơi chung với chúng và những lúc đó tự biến mình thành một đứa trẻ. Phải tự ý thức như thế nếu không sẽ không có sự nhẫn nại với con trẻ mà dễ bực mình nổi cáu. Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên về chính mình đấy!".

Hiện tại trở thành ông bố bỉm sữa nên với anh, gia đình là điều quan trọng nhất, là động lực để anh phấn đấu hơn trong sự nghiệp. Nam ca sĩ chia sẻ: "Thời còn độc thân, có thể tôi chỉ lo nghĩ tới sự nghiệp, mải mê trong vòng xoáy công việc kiếm thật nhiều tiền rồi vèo một cái đã hết tuổi trẻ, hết cả thanh xuân. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn may mắn khi nắm bắt được tình yêu và xây dựng hạnh phúc gia đình ở thời điểm không sớm không muộn, vừa đẹp cho mọi thứ tròn trịa. Vì thế giờ tôi chỉ tập trung phấn đấu để vun vén cho gia đình nhỏ ấy nhiều tiếng cười hạnh phúc".

Để có được điều đó, nam ca sĩ cho biết, anh phải phân bổ lại thời gian. Nếu trước đây anh ưu tiên cho sự nghiệp thì hiện tại, phần lớn quỹ thời gian anh dành cho gia đình. Theo Ưng Hoàng Phúc, anh đã dành cả tuổi trẻ cho nghệ thuật và đã gặt hái được không ít những thành công, bây giờ không phải như những ca sĩ trẻ để hướng tới danh vọng cao sang, hay chỗ đứng tên tuổi. Anh cho rằng một sự nghiệp ổn định, việc còn lại là giữ vững tên tuổi có sức khoẻ để cống hiến và hạnh phúc bên vợ con.

Đặt câu hỏi, trở thành một ca sĩ "thanh xuân" của nhiều thế hệ, cảm nhận được vinh quang của nghệ thuật, anh có định hướng con cái theo nghiệp của mình? Ưng Hoàng Phúc bày tỏ: "Là ca sĩ được đứng trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn, được nhiều khán giả hâm mộ là niềm hạnh phúc lớn vì mang tới cho tôi giá trị kinh tế cũng như giá trị tinh thần. Khi các con thấy ba trình diễn trên sân khấu hay trên tivi đều ngưỡng mộ, thích thú. Các con đều coi tôi là thần tượng.

Nhưng không phải vì thế mà tôi định hướng cho con phải theo nghiệp của mình. Tôi vẫn ưu tiên các con theo sở trường và sở thích. Song tôi nghĩ vẫn sẽ cho con học thêm về âm nhạc và nghệ thuật vì cuộc sống cần có nghệ thuật mới thú vị. Con người sống với nghệ thuật có nhiều điều hay lắm. Tất nhiên khi trưởng thành thì quyết định nghề nghiệp thế nào vẫn là sự lựa chọn của các con".

 Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 55 phút trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 3 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 5 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 7 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 16 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 16 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Top