Ca sĩ Việt Quang qua đời vì bệnh phổi

| Giải trí

GiadinhNet - Sau một thời gian điều trị bệnh phổi, ca sĩ Việt Quang đã rời cõi tạm ở tuổi 44.

Người thân của ca sĩ Việt Quang xác nhận với Thanh Niên thông tin giọng ca Tình ơi rời bỏ cõi tạm sau một thời gian điều trị bệnh phổi.

Ca sĩ Việt Quang nhập viện hồi tháng 6 vì bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM. Ban đầu, người nhà của anh cho biết, bệnh không có gì nghiêm trọng. Bệnh cũng đã có những chuyển biến tích cực, song những ngày cuối đời anh không ăn uống được, từ chối uống thuốc vì quá đau.

Theo một số nghệ sĩ là bạn bè thân thiết, khi mắc bệnh cũng là lúc hoàn cảnh của ca sĩ Việt Quang gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi được đề nghị kêu gọi giúp đỡ, anh đã từ chối.

Người thân của anh cho biết do dịch Covid-19 nên tang lễ của nam nghệ sĩ sẽ được tổ chức đơn giản.

Ca sĩ Việt Quang qua đời vì bệnh phổi - Ảnh 1.

Ca sĩ Việt Quang sinh năm 1977, từng là ngôi sao âm nhạc đình đám vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000. Anh nổi tiếng với hàng loạt bài hit nhạc trẻ như Vẫn yêu dại khờ, Tình ơi, Ngắm trăng, Cà phê buồn, Tình phiêu lãng... Khi đang ở đỉnh cao, Việt Quang liên tục gặp biến cố. Năm 2008, nam ca sĩ mất giọng, thậm chí không thể nói được. Anh cho biết, đó là hậu quả của những năm tháng chạy show liên miên, không có ý thức giữ giọng khi gặp thời tiết lạnh. Bị viêm họng và khàn cũng không đi khám, lâu dần dẫn đến tổn thương khó chữa. Vì thế, anh quyết định rẽ hướng kinh doanh tập trung vào việc kinh doanh bất động sản. Ban đầu kiếm được nhiều tiền nhưng sau đó dần thua lỗ, bị ngân hàng siết nợ.

Sau những biến cố, Việt Quang trở lại với âm nhạc nhưng sự vắng bóng quá lâu khiến tên tuổi của anh không còn được như xưa.

Minh Nhật

Ý kiến của bạn
Tags:
Phương Mỹ Chi bị vượt

Phương Mỹ Chi bị vượt

Xem - nghe - đọc -

Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.