Ca sỹ Châu Việt Cường sẽ đối diện mức án nào?

| Pháp luật

GiadinhNet - Dự kiến ngày 7/3 tới, nam ca sỹ Châu Việt Cường sẽ bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử. Với việc bị thay đổi tội danh truy tố, Châu Việt Cường sẽ đối diện với mức án nào?

Sau vụ án Châu Việt Cường, Vượng Râu "vén màn" sự thật giới showbiz Sau vụ án Châu Việt Cường, Vượng Râu 'vén màn' sự thật giới showbiz

Khi dư luận chưa hết hoang mang vì ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy đá và khiến một cô gái trẻ tử vong thì nam nghệ sĩ Vượng Râu tiết lộ nhiều sự thật bị che giấu trong giới showbiz Việt.

Vụ án nam ca sỹ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1978) - trong cơn "ngáo đá" nhét tỏi đầy miệng một cô gái trẻ khiến nạn nhân thiệt mạng - sẽ được xét xử vào ngày 7/3 tới đây.

Theo nội dung vụ án, khuya ngày 4/3/2018, Cường cùng Đoàn Quý Nguyên (tức nam ca sỹ Nam Khang) đến nhà Phạm Đức Thế ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) chơi. Nguyên gọi điện rủ thêm bạn là Đỗ Phượng Anh (SN 1995, ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) đến chơi cùng.

Nhận lời, chị Phượng Anh đã rủ chị Trần Mỹ Huyền (SN 1998, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) đi cùng. Khoảng 3h sáng 5/3/2018, hai cô gái 9X có mặt ở nhà Thế. Tại đây, họ đã cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp tới 3 lần. Sau đó, Nguyên đi về trước.


Đối tượng Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường). Ảnh: Internet

Đối tượng Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường). Ảnh: Internet

Do sử dụng ma túy tổng hợp nên đến khoảng 8h cùng ngày, Cường và chị Huyền bị ảo giác dẫn tới khóc lóc ngồi vái lạy nhau. Cho rằng chị Huyền bị ma ám, Cường đã nhét một số lượng lớn tỏi khiến chị Huyền tử vong.

Trong giai đoạn đầu vụ án, Châu Việt Cường bị khởi tố về tội danh: Vô ý làm chết người. Tuy nhiên sau quá trình điều tra, cơ quan bảo vệ pháp luật có đủ căn cứ và thay đổi tội danh truy tố Cường.

Trong phiên tòa sắp diễn ra Châu Việt Cường bị cơ quan tố trụng truy tố, xét xử tội danh: Giết người. Vậy với tội danh bị truy tố, Châu Việt Cường sẽ đối diện với mức án nào?

Chiều 19/2, trao đổi với phóng viên, luật sư Ngụy Thành Thắng - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết là việc thay đổi tội danh từ Vô ý làm chết người sang Giết người thì chắc chắn Châu Việt Cường sẽ đối diện với khung hình phạt rất nặng. Cụ thể, tội Giết người mức án cao nhất là tử hình, trong khi đó với tội danh cũ (Vô ý làm chết người), đối tượng này chỉ phải đối mặt với mức án khoảng 5 năm tù.

Luật sư Thắng khẳng định việc Châu Việt Cường gây án trong cơn ngáo đá không được xem là tình tiết giảm nhẹ. Trái lại, với hành vi tổ chức và sử dụng ma túy, sát hại bạn gái, bị cáo có thể phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

“Cường có hành vi dùng tay nhét tỏi vào miệng nạn nhân đã là hành vi cố ý nên đã cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Dưới góc độ luật pháp, ngáo đá có thể khiến người sử dụng ma túy gây các tội ác trong tình trạng loạn tâm thần nặng nhưng không phải là tình tiết giảm nhẹ. Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích sẽ dẫn tới tình trạng mất kiểm soát hành vi nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", luật sư Thắng nói.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.